Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thêm một bé 5 tuổi tử vong tại trường học

Nóng trong ngày

03/12/2022 10:38

Ngày 2/12, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một trẻ 5 tuổi tử vong sau khi ngủ trưa ở trường mầm non.

Theo báo cáo ban đầu của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), khoảng 13 giờ ngày 2/12, đơn vị nhận được thông tin từ trường Mẫu giáo Nguyễn Văn Dương về việc một bé trai có biểu hiện tím tái khi đang ngủ tại lớp trong trường và tử vong sau khi được đưa đến cơ sở y tế.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 2/12, bé trai tên N.H.M (5 tuổi, ngụ ở ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) được mẹ đưa đến trường mẫu giáo cùng xã. Thời điểm này, bé vẫn khỏe mạnh bình thường, cùng tham gia sinh hoạt và vui chơi với các bạn.

Bé 5 tuổi ở Long An tím tái tại trường rồi tử vong - Ảnh 1.

Trường Mẫu giáo Nguyễn Văn Dương, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TL

Đến 10h30 cùng ngày, trường tổ chức cho học sinh ăn trưa, bé ăn rồi uống hộp sữa nước (do phụ huynh mang theo cho bé), sau đó đánh răng, đến 11h thì đi ngủ.

Tuy nhiên, đến khoảng 12h, giáo viên phát hiện bé M. có biểu hiện tím tái nên lập tức đưa bé đến Trạm Y tế xã Đức Hòa Đông (cách trường khoảng 400m).

Tại đây, nhân viên y tế xác định bé có biểu hiện nguy kịch, không thể sơ cứu được nên đề nghị đưa đi bệnh viện. Sau đó, hai giáo viên của trường đã nhanh chóng dùng xe máy đưa bé đến một phòng khám tại xã Đức Hòa Hạ (cách trường khoảng 5km). Tuy nhiên, bác sĩ phòng khám xác nhận cháu bé đã tử vong, theo TPO.

Theo báo cáo từ Phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa, khoảng 13h ngày 2/12, đơn vị nhận được thông tin vụ việc từ Trường Mẫu giáo Nguyễn Văn Dương. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng GD&ĐT đã cử cán bộ xuống trường để nắm thông tin.

Qua quá trình tìm hiểu tình trạng sức khỏe thường ngày của học sinh cho thấy, bé M. có thể trạng ốm, cân nặng 14kg, những ngày gần đây thường ho nhiều vào buổi trưa. Giáo viên có báo tình trạng bệnh của bé cho phụ huynh hằng ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, Công an huyện Đức Hòa đã cử lực lượng đến trường học để xác minh, đồng thời thực hiện các bước điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bé.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiến hành làm rõ.

Trước đó, ngày 29/11 tại Trường mầm non Tăng Bạt Hổ (H.Hoài Ân, Bình Định) cũng xảy ra một vụ bé 5 tuổi tử vong tại trường.

Theo kết quả xác minh của Công an TT.Tăng Bạt Hổ (H.Hoài Ân, Bình Định), vào lúc 10h10 ngày 29/11, tại Trường mầm non Tăng Bạt Hổ, 2 giáo viên trong trường đẩy xe đưa cơm đến các lớp và sắp xếp lên bàn cho trẻ tự ăn theo quy định.

Đến 10h45 cùng ngày, sau khi ăn xong, các trẻ tự đi vào vị trí giường của mình nghỉ trưa. Lúc 11h30 ngày 29/11, một cô giáo đi kiểm tra trẻ đã ngủ hay chưa thì phát hiện bé T.H.A đang nằm nghiêng mở mắt, miệng há rộng, ói cơm.

Cô giáo nhắc A. ngủ đi hai đến ba lần nhưng không thấy cháu phản ứng nên đã dùng tay kiểm tra trên trán của A. thấy nóng liền gọi các cô giáo khác đến để sơ cứu.

Sau khi sơ cứu cho A. một lúc không thấy có dấu hiệu gì nên một giáo viên của Trường mầm non Tăng Bạt Hổ đã chở cháu đến Trung tâm Y tế H.Hoài Ân để cấp cứu. Đến 11h50 cùng ngày, bác sĩ khám và kết luận bé A. đã tử vong.

Ngay trong ngày 29/11, các cơ quan chức năng của huyện Hoài Ân và của tỉnh Bình Định đã khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân bé trai T.H.A tử vong. Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng loại trừ khả năng nguyên nhân tử vong do bị sặc thức ăn, ngộ độc thực phẩm hay có tác động bên ngoài. Hiện chưa có kết luận cuối cùng của lực lượng pháp y về vụ việc này.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement