Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thêm 5 ngư dân Bình Thuận trôi dạt trên biển hơn 10 ngày được cứu

Nóng trong ngày

22/07/2022 15:48

Một con tàu nước ngoài đang hành trình từ Ai Cập đến Trung Quốc đã phát hiện 5 ngư dân Bình Thuận trôi dạt trên biển nên cứu vớt, hiện tại sức khỏe 5 thuyền viên ổn định.

Trưa 22/7, nguồn tin từ cơ quan chức năng xác nhận một tàu nước ngoài đã cứu vớt được 5 ngư dân Bình Thuận bị chìm tàu hôm 10/7. 

Theo đó, vào lúc 11h ngày 22/07, thuyền trưởng tàu Buffalo đã phát tín hiệu báo rằng đã phát hiện và cứu được 5 thuyền viên của tàu BTh 97478 TS khi thuyền thúng của họ đang trôi dạt tại vị trí 11 độ 34'N - 112 độ 49' E, cách TP Nha Trang khoảng 214 lý về phía Đông và cách Vũng Tàu Khoảng 344 lý về phía Đông Bắc.

Nguồn tin cũng cho hay, sau khi trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Thành La - thuyền viên được cứu và là một trong 8 thuyền viên trên thúng chai của tàu BTh 97478 TS - người này xác nhận trên thúng chai trước đó có 8 người, sau đó có 3 người đã tử vong. Thi thể đã được thả xuống biển, theo Zing.

Hiện tại sức khỏe 5 thuyền viên được cứu ổn định.

5 ngư dân Bình Thuận trôi dạt được một tàu nước ngoài cứu sống - Ảnh 1.

Các bác sĩ quân y chăm truyền nước cho ông Trần Văn Thanh. Nguồn: TPO

Một chỉ huy Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết đã liên lạc với thuyền trưởng tàu Buffalo, đề nghị để chuyển hướng về Nha Trang. "Chúng tôi sẽ cử tàu ra tiếp nhận 5 ngư dân từ tàu Buffalo", người này nói.

Trước đó, lúc 13h ngày 21/7, tàu Cảnh sát biển 7011 (thuộc Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) đã đưa 4 ngư dân BTh97478 bị nạn vào đất liền cấp cứu.

Khoảng 13h30 tàu CSB 7011 đã cập cảng Hải đoàn 32 đưa 4 ngư dân trên tàu cá Bình Thuận về đất liền gồm Hà Văn Tấn (50 tuổi), Nguyễn Thành Luyến (36 tuổi), Trần Theo (55 tuổi) và Trần Văn Thanh (54 tuổi, cùng ở TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Trong đó, sức khỏe ông Thanh suy kiệt không thể tự đi lại, buộc phải dùng cáng và lên xe cấp cứu đưa thẳng đến Bệnh viện. Ba ngư dân còn lại được bàn giao cho Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận.

Ông Trần Theo kể lại, ngày 10/7 vừa qua, khi tàu của ông đi đánh bắt ngư trường Trường Sa đang trên đường về bờ thì bất ngờ gặp sóng to, gió giật, nước ngập làm tàu chìm rất nhanh. Toàn bộ ngư dân chỉ kịp lên 2 thuyền thúng, 1 thuyền thúng 7 người của nhóm ông Theo và 1 thúng 8 người. Hai thuyền thúng này thả trôi nhưng vẫn bám sát nhau. Trong giai đoạn thả trôi, 2 thuyền thúng thấy một tàu có ánh sáng nên bơi đến và lạc nhau. Trong thời gian lênh đênh trên biển, 3 người trên thuyền thúng của ông đã kiệt sức không thể sống sót, theo TPO.

Như đã thông tin, vào lúc 7h45 ngày 12/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận nhận được thông tin về việc tàu cá BTh 97478 TS do ông Bùi Văn Toàn (50 tuổi, ở tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng bị mất liên lạc. Tàu xuất bến tại cảng Phan Thiết ngày 21/6, hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1. Đến 5h07 ngày 10/7, trên đường về lại cảng Phan Thiết thì bị mất liên lạc (không có tín hiệu máy giám sát hành trình) tại tọa độ 090 06' N - 1090 13' E.

Tọa độ mất liên lạc được định vị cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý về hướng Tây Bắc và cách cảng Phan Thiết khoảng 126 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc. Ngay khi nhận thông tin, đã có hàng chục lượt tàu của Cảnh sát biển, Trung tâm cứu nạn hàng hải, bộ đội biên phòng; tàu cá của ngư dân và tàu vận tải của nhiều nước tham gia tìm kiếm nhưng bất thành.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement