Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thêm 3 tàu chở ngũ cốc của Ukraina chuẩn bị rời cảng

Kinh tế thế giới

05/08/2022 09:57

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, thêm ba tàu chở ngũ cốc sẽ khởi hành từ Ukraina vào thứ Sáu (5/8) sau khi chuyến đầu tiên đã qua eo biển Bosphorus để đến Lebanon.

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu ngày 4/8 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, một ngày sau khi con tàu đầu tiên đi qua Istanbul để tới Lebanon, ngày 5/8 sẽ có thêm 3 con tàu sẽ khởi hành.

Ankara cũng thông báo rằng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã thảo luận qua điện thoại về việc thực hiện thỏa thuận với người đứng đầu Liên hợp quốc Antonio Guterres, song không tiết lộ thêm chi tiết.

Vào tháng trước, Moscow và Kyiv đã đồng ý nối lại các chuyến hàng xuất khẩu lúa mì và các loại ngũ cốc khác từ các cảng của Ukraina lần đầu tiên kể từ khi Nga tấn công quân sự vào nước láng giềng vào tháng Hai.

Con tàu đầu tiên, chở 26.000 tấn ngô, đã khởi hành từ Odessa vào hôm thứ Hai (1/8) để tới cảng Tripoli của Lebanon.

Thêm 3 tàu chở ngũ cốc chuẩn bị rời Ukraina - Ảnh 1.

Việc tạm dừng hầu hết các chuyến giao hàng từ Ukraina đã khiến giá lương thực toàn cầu tăng vọt, khiến hàng hóa nhập khẩu trở nên đắt đỏ đối với một số quốc gia nghèo nhất thế giới.

Tàu Razoni mang cờ Sierra Leone đã được một nhóm bao gồm các thanh sát viên người Nga và Ukraina giám sát đi qua eo biển Bosphorus vào hôm thứ Tư.

Hành trình của con tàu đang được giám sát bởi một nhóm quốc tế bao gồm các quan chức từ Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Hợp Quốc và hai bên tham chiến.

Nhóm quan sát hỗn hợp này cho biết trong một tuyên bố rằng chuyến đi thành công của con tàu đầu tiên cho thấy thỏa thuận này sẽ được các bên tôn trọng.

Đầu tuần này, Ukraina cho biết họ có thêm con 16 tàu chất đầy ngũ cốc và sẵn sàng ra khơi. Bên cạnh đó, Ukraina cũng cáo buộc Nga ăn cắp ngũ cốc của nước này trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và sau đó vận chuyển đến các nước đồng minh như Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dự kiến sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán ngừng bắn trực tiếp khi ông gặp Vladimir Putin tại Sochi vào thứ Sáu.

"Chúng tôi đã thảo luận liệu thỏa thuận ngũ cốc có thể là một cơ hội để ngừng bắn bền vững hay không", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Campuchia hôm thứ Tư.

Nga và Ukraina là những nhà cung cấp lúa mì và các loại ngũ cốc khác lớn của thế giới.

Việc Ukraina không thể xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina do bị Nga phong tỏa Biển Đen đã khiến giá lương thực toàn cầu tăng vọt, đặc biệt là đối với một số quốc gia nghèo ở châu Phi.

(Nguồn: France 24h)

Nguyễn Minh
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement