Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tháng 2 'nóng nhất trong lịch sử nhân loại', nhiệt độ trung bình 1,77 độ C

Nóng trong ngày

07/03/2024 15:34

Cơ quan khí hậu của Liên minh châu Âu cho biết hôm nay (7/3) rằng thế giới đã trải qua tháng 2 nóng kỷ lục, với nhiệt độ trung bình cao hơn 1,77 độ C so với mức trung bình tháng 2 trong giai đoạn 1850-1900.

Cơ quan Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) cũng cho biết, mỗi tháng kể từ tháng 6 năm ngoái đều là tháng ấm nhất được ghi nhận.

Các nhà khoa học cho rằng sự nóng lên đặc biệt là do tác động tổng hợp của El Nino - thời kỳ nước mặt nóng lên bất thường ở trung tâm Thái Bình Dương và biến đổi khí hậu do con người gây ra.

C3S tháng trước cho biết nhiệt độ trung bình toàn cầu đã vượt ngưỡng 1,5 độ C trong cả năm lần đầu tiên vào tháng 1.

Tuy nhiên, việc vi phạm vĩnh viễn giới hạn 1,5 độ C được quy định trong Thỏa thuận Paris sẽ dẫn đến sự nóng lên lâu dài trong nhiều năm.

Theo các nhà khoa học khí hậu, các nước cần hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp để tránh những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.

Tháng 2 'nóng nhất trong lịch sử nhân loại', nhiệt độ trung bình 1,77 độ C- Ảnh 1.

Cáp treo trên dãy núi Alps của Thụy Sĩ vào mùa xuân ở Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: Bloomberg

Nhiệt độ bề mặt toàn cầu của Trái đất đã tăng khoảng 1,1 độ C so với mức trung bình vào năm 1850-1900, một mức chưa từng được chứng kiến kể từ 125.000 năm trước, trước kỷ băng hà gần đây nhất.

Sự nóng lên này được coi là nguyên nhân gây ra hạn hán, cháy rừng và lũ lụt kỷ lục trên toàn thế giới.

Cơ quan khí hậu của EU cho biết, với nhiệt độ trung bình là 13,54 độ C, tháng 2/2024 ấm hơn 0,12 độ C so với tháng 2 ấm nhất trước đó vào năm 2016.

C3S cho biết trong một bản cập nhật: "Tháng này ấm hơn 1,77 độ C so với ước tính mức trung bình tháng 2 trong giai đoạn 1850-1900, giai đoạn tham chiếu tiền công nghiệp được chỉ định".

Nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 12 tháng qua (tháng 3/2023, tháng 2/2024) cao nhất kỷ lục, cao hơn 0,68 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020 và cao hơn 1,56 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900.

Các nhà khoa học của C3S cho biết, nhiệt độ trung bình hàng ngày trên toàn cầu đặc biệt cao trong nửa đầu tháng, đạt 2 độ C so với mức 1850-1900 trong 4 ngày liên tiếp (tháng 2/811).

Nhiệt độ mặt nước biển trung bình toàn cầu (SST) vào tháng 2/2024 là 21,06 độ C, cao nhất so với bất kỳ tháng nào trong bộ dữ liệu. Mức cao trước đó là vào tháng 8/2023 (20,98 độ C).

"Tháng 2 nối tiếp chuỗi kỷ lục dài trong vài tháng qua. Điều đáng chú ý là điều này có thể xuất hiện nhưng không thực sự đáng ngạc nhiên vì sự nóng lên liên tục của hệ thống khí hậu chắc chắn sẽ dẫn đến nhiệt độ cực đoan mới", giám đốc C3S Carlo Buontempo cho biết.

Tháng 2 'nóng nhất trong lịch sử nhân loại', nhiệt độ trung bình 1,77 độ C- Ảnh 2.

Mùa đông ẩm ướt và ôn hòa bất thường ở phần lớn châu Âu, chẳng hạn như Anh. Ảnh: PA

Ông Buontempo cho biết: "Khí hậu phản ứng với nồng độ thực tế của khí nhà kính trong khí quyển, vì vậy, trừ khi chúng ta cố gắng ổn định chúng, chúng ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với những kỷ lục nhiệt độ toàn cầu mới và hậu quả của chúng".

Tổ chức Khí tượng Thế giới hôm thứ Ba cho biết El Nino năm 2023-24 đã đạt đỉnh điểm là một trong năm đợt mạnh nhất được ghi nhận và sẽ tiếp tục tác động đến khí hậu toàn cầu trong những tháng tới bất chấp xu hướng suy yếu.

Cơ quan Liên Hợp Quốc cũng cho biết nhiệt độ trên mức bình thường được dự đoán sẽ xảy ra ở hầu hết các khu vực đất liền trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5.

WMO cho biết có khoảng 60% khả năng El Nino tiếp tục tồn tại trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 và 80% khả năng xảy ra tình trạng trung tính (không phải El Nino hay La Nina) từ tháng 4 đến tháng 6.

Cơ quan này cho biết có khả năng La Nina sẽ phát triển vào cuối năm nay nhưng khả năng đó hiện chưa chắc chắn.

Các nhà khoa học theo dõi chặt chẽ sự phát triển ở Ấn Độ cho biết điều kiện La Nina diễn ra vào tháng 6-8 có thể có nghĩa là lượng mưa gió mùa năm nay sẽ tốt hơn so với năm 2023.

El Nino - hiện tượng nóng lên định kỳ của bề mặt đại dương ở vùng nhiệt đới trung tâm và phía đông Thái Bình Dương - xảy ra trung bình từ hai đến bảy năm một lần và thường kéo dài từ 9 đến 12 tháng.

Nó có liên quan đến lượng mưa gia tăng ở vùng Sừng châu Phi và miền nam nước Mỹ, cũng như điều kiện khô và ấm bất thường ở Đông Nam Á, Australia và miền nam châu Phi.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement