Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thảm sát ở Nam Phi: Ít nhất 22 thanh niên chết trong quán rượu

Nóng trong ngày

27/06/2022 02:12

Nhà chức trách Nam Phi đang điều tra cái chết của 22 thanh niên trong một quán rượu nổi tiếng ở thị trấn ven biển phía Đông London, các quan chức y tế tỉnh cho biết hôm Chủ nhật.

Đài truyền hình tiểu bang SABC báo cáo những cái chết có thể do giẫm đạp, nhưng rất ít thông tin chi tiết vì nguyên nhân chính xác của cái chết vẫn chưa được biết.

Siyanda Manana, người phát ngôn của sở y tế tỉnh Eastern Cape, cho biết các thi thể sẽ được vận chuyển đến các nhà xác của bang, để chờ người thân xác định danh tính nạn nhân.

"Chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt tay vào khám nghiệm tử thi để có thể biết nguyên nhân gây ra cái chết", ông nói với Reuters khi các nhân viên pháp y tiếp tục công việc của họ tại địa điểm tội phạm đã được khoanh vùng ở Enyobeni Tavern.

Manana nói: "Chúng tôi đang nói chuyện về 22 thi thể ngay bây giờ, và nói thêm rằng các xét nghiệm độc chất là một phần của cuộc kiểm tra".

Thảm sát ở Nam Phi: Ít nhất 22 thanh niên chết trong quán rượu - Ảnh 1.

Nhân viên pháp y vận chuyển thi thể các nạn nhân được tìm thấy bên trong Quán rượu Enyobeni, trong Công viên Phong cảnh, bên ngoài Đông London ở tỉnh Eastern Cape, Nam Phi, ngày 26/6. Ảnh: REUTERS

Bày tỏ lời chia buồn với các gia đình bị ảnh hưởng, Tổng thống Cyril Ramaphosa lo lắng về những trường hợp mà những người trẻ, có khả năng dưới 18 tuổi, được phép tụ tập tại quán rượu. Ramaphosa cho biết trong một tuyên bố rằng luật phải có hiệu lực sau khi các cuộc điều tra kết thúc.

Một cô gái 17 tuổi, người chỉ đặt tên là "Lolly" và sống gần quán rượu, nói với Reuters rằng địa điểm này là nơi lui tới phổ biến của thanh thiếu niên, nhưng cộng đồng muốn nó đóng cửa sau thảm kịch.

"Mọi người đều muốn nó đóng cửa vì họ bán rượu cho trẻ em chưa đủ tuổi. Ai cũng tức giận, ai cũng buồn vì những gì đã xảy ra", cô nói.

Trước đó, Chuẩn tướng Tembinkosi Kinana cho biết cảnh sát đã được công chúng cảnh báo về vụ việc xảy ra tại Công viên Scenery, cách trung tâm thành phố khoảng 3 km (1,9 dặm).

"Những gì đã xảy ra có thể được coi là một vụ thảm sát", thị trưởng Đông London, Xola Pakati cho biết trong một tuyên bố.

(Nguồn: Reuters)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement