Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thẩm mỹ giá rẻ nở rộ ở Singapore

Sức khỏe

19/06/2023 05:43

Các bác sĩ ở Singapore mới đây đã lên tiếng cảnh báo về việc người dân đổ xô thực hiện các cuộc đại tu sắc đẹp đầy biến chứng và rủi ro, thậm chí có thể gây tử vong ở đất nước này.

Nở rộ phẫu thuật "chui" không giấy phép

Bị thu hút bởi mức giá rẻ do các "chuyên gia thẩm mỹ tại nhà" quảng cáo, một số người dân tại Singapore cuối cùng đã phải trả nhiều tiền hơn dự định ban đầu khi các ca phẫu thuật liên tục gặp sự cố. 

Các bác sỹ cho biết họ đã chứng kiến di chứng nặng nề của các ca phẫu thuật "chui" không giấy phép hành nghề, và cố gắng khắc phục nó. 

Gần đây nhất, một người phụ nữ bị kết án vì đã tự ý thực hiện phẫu thuật thu nhỏ môi tại nhà mà không hề có giấy phép. Điều này đã dấy lên sự chú ý đáng báo động cho ngành phẫu thuật thẩm mỹ bao gồm những cơ sở spa cung cấp dịch vụ mà không hề được cấp phép hay đào tạo như bác sỹ chính quy. 

Tiến sĩ Leo Kah Woon, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Dr Leo Aesthetic Plastic and Reconstructive Surgery cho biết: "Thông thường phẫu thuật chỉnh sửa sẽ tốn kém hơn so với phẫu thuật chính vì việc tái tạo lại cấu trúc ban đầu phức tạp hơn rất nhiều. Toàn bộ chi phí điều trị cho họ cuối cùng còn nhiều hơn so với việc họ tìm đến một bác sĩ được cấp phép như chúng tôi ngay từ đầu".

"Một số người trong số họ đến đây trong tình trạng khá tuyệt vọng. Họ nhận ra đó là một việc làm ngớ ngẩn và thay vì tiết kiệm chi phí và cuối cùng lại phải chi nhiều hơn để sửa nó", Tiến sĩ Woffles Wu, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Trung tâm Laser & Phẫu thuật Thẩm mỹ Woffles Wu nói thêm.

Singapore chứng kiến sự gia tăng các thủ thuật thẩm mỹ giá rẻ - Ảnh 1.

Các thủ tục thẩm mỹ được thực hiện bởi những người hành nghề không có giấy phép đang gia tăng và gây lo ngại cho các bác sĩ ở Singapore. Ảnh: Shutterstock

"Chuyên gia thẩm mỹ" trên các nền tảng mạng xã hội

Theo hướng dẫn của Hội đồng Y khoa Singapore về thực hành thẩm mỹ dành cho bác sĩ nêu rõ rằng các thủ thuật thẩm mỹ, dù có xâm lấn hay không, chỉ nên được thực hiện bởi bác sĩ được cấp phép tại phòng khám hoặc phòng phẫu thuật đã được đăng ký.

Hành vi này cũng bị đặt ngoài vòng pháp luật bởi Đạo luật về Bệnh viện và Phòng khám Y tế Tư nhân, trong đó quy định rằng bất kỳ cơ sở nào được sử dụng cho mục đích chăm sóc sức khỏe đều phải được cấp phép. Không có giấy phép nào dành cho các doanh nghiệp tại nhà, cung cấp các phương pháp điều trị xâm lấn và tiêm trên các nền tảng trực tuyến.

Một phóng viên của tờ Today Singapore đã tiếp cận ba doanh nghiệp quảng cáo các dịch vụ như Botox và tiêm filler môi. Cả ba đều tuyên bố tất cả hoạt động tại cơ sở thẩm mỹ của họ đều được cấp phép, nhưng khi được yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh thì họ đều từ chối.

Chủ các cơ sở thẩm mỹ này còn trấn an phóng viên rằng các thủ thuật xâm lấn là an toàn bằng cách đưa ra bằng chứng là các bài đăng trên Facebook về "giải thưởng" của họ, tuyên bố rằng họ có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế. Theo đó, họ báo giá cho phóng viên từ 138 đô la Singapore (103 USD) đến 238 đô la Singapore (178 USD) cho các thủ thuật tiêm botox và tiêm filler.

Tiến sĩ Adrian Ooi, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và giám đốc y tế tại Polaris Plastic and Reconstructive surgery, cho biết các thủ tục tương tự có thể có giá từ 200 đô la Singapore (150 USD) đến 2.000 đô la Singapore (1.500 USD), tùy thuộc vào lượng tiêm. 

Tiến sĩ Leo nói rằng các chủ spa hay cơ sở thẩm mỹ tại nhà đã xuyên tạc các sản phẩm mà họ đang quảng cáo bằng cách tuyên bố rằng chúng có thành phần tự nhiên, đảm bảo các sản phẩm sử dụng trong điều trị sẽ không gây nhiễm trùng hay có hại như các sản phẩm có sẵn trên thị trường.

Chính điều này đã mang lại cho bệnh nhân "cảm giác an toàn giả tạo", mặc dù trên thực tế bệnh nhân sẽ có nguy cơ nhiễm trùng cực cao khi bị phẫu thuật, xâm lấn bởi các sản phẩm không rõ nguồn gốc, có được cấp phép hay không. 

Tiến sĩ Leo đã trích dẫn một trường hợp cụ thể liên quan đến một bệnh nhân đã trải qua các thủ thuật không thành công sau khi tìm thấy dịch vụ này trên mạng xã hội Trung Quốc và nền tảng thương mại điện tử Xiaohongshu.

Tất cả các bác sỹ đều cảnh báo rằng không đáng để bệnh nhân phải mạo hiểm với những rủi ro không đáng có này, từ việc có nguy cơ nhiễm trùng cao gây biến chứng đến việc có thể gây tử vong. 

Tuy nhiên, Tiến sĩ Wu cho biết rất khó để kiểm soát những hoạt động như vậy. Các cơ quan chức năng không có đủ nguồn lực để giám sát những người kinh doanh bất hợp pháp, như việc kiểm soát nguồn gốc sản phẩm cũng đầy bất cập, hay do lỗ hổng pháp luật còn nhiều vấn đề chưa được xử lý. 

"Những người kinh doanh bất hợp pháp có thể không được xử phạt thích hợp nếu xảy ra sự cố. Họ cũng có thể cố gắng tránh bồi thường về tài chính và nếu là người nước ngoài, họ có thể rời khỏi Singapore một cách dễ dàng", Jessica Cheung, luật sư của Jacque Law LCC, cảnh báo. 

(Nguồn: Todayonline)

THANH TRÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement