Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Số người chết vụ sập cầu treo tại Ấn Độ tăng lên 132

Nóng trong ngày

31/10/2022 11:40

Số người chết vì một vụ sập cầu ở Gujarat, Ấn Độ đã tăng lên 132 người, một quan chức chính quyền địa phương nói cho biết trên hãng tin Reuters hôm nay (31/10).

Cây cầu treo ở bang Gujarat, cách thủ phủ Ahmedabad khoảng 300 km, bị sập chiều tối 30/10. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 500 người, bao gồm phụ nữ và trẻ em, đang tập trung trên và xung quanh cầu để tham dự lễ hội ánh sáng Diwali của Hindu giáo.

Theo các cảnh quay trên truyền hình, hàng chục người bám vào dây cáp và những phần còn lại của cây cầu bắc qua sông Machchhu khi lực lượng cứu hộ cố giải cứu họ. Một số người trèo lên phần còn lại của cầu tìm đường đến bờ sông, trong khi những người khác bơi đến nơi an toàn.

"Số người chết trong sự cố sập cầu đã lên đến 132. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục", quan chức cấp cao NK Muchhar cho biết thêm rằng con số có thể còn tăng thêm.

Số người chết vụ sập cầu treo tại Ấn Độ tăng lên 132 - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người sống sót sau khi một cây cầu treo bị sập ở thị trấn Morbi, phía tây bang Gujarat, Ấn Độ, vào ngày 31/10. Ảnh: Reuters

Các nhân viên lực lượng vũ trang cùng với đội quản lý thiên tai và khẩn cấp quốc gia từ các huyện lân cận đã được triển khai để tìm kiếm những người mất tích và giúp đỡ các hoạt động cứu hộ, Muchhar cho biết.

Các nhà chức trách cho biết hơn 400 người đã ở trên và xung quanh cây cầu treo thời thuộc địa vào thời điểm sập. Cây cầu đã thu hút nhiều người đến tham quan để ăn mừng lễ Diwali, hay lễ hội ánh sáng, và ngày lễ Chhath Puja.

Một đội 5 thành viên đã được chỉ định để tiến hành một cuộc điều tra về thảm họa.

Cây cầu treo bị sập dài 233m và rộng 1,5m, được làm từ vật liệu của Anh và khánh thành năm 1880. Nó bắc qua sông Machchhu, một địa điểm thu hút du khách.

Kênh truyền hình NDTV (Ấn Độ) cho biết cây cầu vừa mở cửa trở lại hôm 26/10 sau 7 tháng sửa chữa dù không được cấp chứng chỉ an toàn. Một đoạn video quay từ ngày 29/10, một ngày trước thảm kịch, cho thấy cây cầu bị lắc lư dữ dội.

(Nguồn: Reuters)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement