Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

SMIC: Nhu cầu về điện thoại, máy tính giảm mạnh, không có dấu hiệu phục hồi

Doanh nghiệp

13/05/2022 09:56

Hãng sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC cho biết nhu cầu về điện thoại di động, máy tính cá nhân và thiết bị gia dụng đã giảm mạnh và không có dấu hiệu phục hồi.

>Phát biểu với các nhà đầu tư hôm nay (13/5), Giám đốc điều hành Zhao Haijun cho biết xung đột Nga-Ukraina và việc phong tỏa do COVID của Trung Quốc đã làm giảm nhu cầu về điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng, dẫn đến sự điều chỉnh "nghiêm trọng" trong đơn đặt hàng chip cho các phân khúc

"Nhiều công ty điện thoại thông minh, máy tính và thiết bị gia dụng đã có mặt ở Nga và Ukraina, cũng như doanh thu của họ từ các thị trường này hiện đã không còn. Doanh số bán hàng tại thị trường quê hương của họ tại Trung Quốc cũng giảm do tình trạng COVID trong nước", ông Zhao nói.

Ông Zhao cho biết thêm: "Chúng tôi vẫn chưa thể nhìn thấy sự kết thúc của xu hướng giảm trong các phân khúc này. "Có ít nhất 200 triệu chiếc điện thoại thông minh sẽ đột ngột biến mất trong năm nay và phần lớn trong số đó là của các nhà sản xuất điện thoại nội địa Trung Quốc."

Giám đốc điều hành cho biết, nhu cầu đối với hàng điện tử tiêu dùng "giảm rất nghiêm trọng". "Một số khách hàng của chúng tôi đang giữ loại hàng tồn kho hơn năm tháng."

SMIC: Nhu cầu về điện thoại, máy tính giảm mạnh, không có dấu hiệu phục hồi - Ảnh 1.

Nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc Semiconductor Manufacturing International Corp. đưa ra triển vọng ảm đạm về nhu cầu điện tử tiêu dùng vào ngày 13/5, cho biết họ không có dấu hiệu phục hồi sớm. Ảnh: AP

Tuy nhiên, ông Zhao cho biết các nhà máy của SMIC vẫn đang hoạt động với 100% công suất, do công ty đang phân bổ nguồn lực cho các sản phẩm vẫn còn thiếu hụt lớn, chẳng hạn như chip quản lý điện năng và vi điều khiển dùng trong năng lượng xanh, xe điện và các ứng dụng công nghiệp.

Ông Zhao nhận định, trước tình hình bất ổn của thị trường, chỉ những nhà phát triển chip với các khách hàng quốc tế hàng đầu mới có thể tiếp tục phát triển. Ông nói: "Những người chỉ phục vụ thị trường địa phương ở Trung Quốc sẽ hoàn toàn thấy việc kinh doanh của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhận xét của ông Zhao báo hiệu rằng tình trạng thiếu chip chưa từng có kéo dài hơn một năm có thể sắp kết thúc và kéo theo giá chip tăng cao. Ông cũng cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng đầu tiên từ một doanh nghiệp về lĩnh vực công nghệ lớn về cách mà cuộc phong tỏa kéo dài một tháng ở Trung Quốc đã ảnh hưởng đến ngành công nghiệp điện tử.

Ông Zhao cho biết, việc đóng cửa các nhà máy ở khu vực Thượng Hải lớn hơn, nơi SMIC điều hành các địa điểm sản xuất quan trọng nhất của mình, và tác động của chúng có thể kéo dài ngoài quý II.

"Sản lượng sản xuất của chính chúng tôi là một chuyện," Giám đốc điều hành nói. "Chúng tôi cũng thận trọng về các tác động lâu dài của chuỗi cung ứng, bao gồm đóng gói và thử nghiệm chip và các nguồn cung cấp khác trong chuỗi cung ứng. Chúng tôi không mong đợi những tác động có thể biến mất trong quý này."

Giám đốc điều hành cho biết chi phí sản xuất đã tăng lên, dẫn đến việc SMIC phải đàm phán với khách hàng để tăng giá của chính mình. "Giá của tất cả mọi thứ đều tăng. Chi phí tiện ích như nước và điện tăng trên diện rộng. Chi phí nguyên vật liệu cũng tăng mạnh. Những yếu tố này sẽ làm xói mòn biên lợi nhuận gộp của chúng tôi 10%, vì vậy chúng tôi phải thương lượng giá với khách hàng. "

Bất chấp tất cả những bất ổn, SMIC đã báo cáo doanh thu tăng trưởng 66,9% lên 1,84 tỷ đô la trong tháng 1 đến tháng 3, trong khi lợi nhuận ròng tăng 181,5% lên 447,2 triệu đô la. Tỷ suất lợi nhuận gộp của nhà sản xuất chip đạt kỷ lục 40,7%, nhờ giá bán trung bình tăng trong quý và sự kết hợp sản phẩm tốt hơn.

Tuy nhiên, nhà sản xuất chip cho biết tỷ suất lợi nhuận gộp của họ trong quý II sẽ giảm xuống từ 37% đến 39%, do tỷ lệ sử dụng nhà máy thấp hơn do việc phong tỏa COVID và bảo trì hàng năm của một số nhà máy sản xuất.

SMIC dự kiến doanh thu trong quý thứ hai của mình sẽ tăng 1% đến 3% so với quý đầu tiên, tức là mức tăng trưởng gần 40% so với cùng kỳ năm trước, vì tình trạng thiếu hụt và mất cân đối nguồn cung vẫn tiếp diễn trong các lĩnh vực như WiFi, quản lý điện năng và chip vi điều khiển.

(Nguồn: Nikkei)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement