Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Samsung cắt giảm sản lượng chip nhớ sau lợi nhuận tồi tệ nhất kể từ năm 2009

Số hóa

07/04/2023 08:28

Samsung đang cắt giảm sản xuất chip bộ nhớ sau khi báo cáo lợi nhuận thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009, một bước tiến quan trọng đối với ngành sau khi cung vượt cầu khiến giá sụt giảm.

Theo Bloomberg, nhà sản xuất chip Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh chính thức cho quý I/2023 vào hôm nay (7/4).

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính sơ bộ được Bloomberg tổng hợp, lợi nhuận hoạt động của công ty trong quý vừa qua dự kiến giảm tới 90% xuống còn 1.450 tỷ won (1,1 tỷ USD). 

Đây sẽ là mức lợi nhuận thấp nhất được ghi nhận kể từ năm 2009. Thậm chí, trong một số dự báo khác, lợi nhuận công ty có thể giảm xuống dưới 1.000 tỷ won hoặc chỉ trên mức hoà vốn.

Ngành công nghiệp bán dẫn đã đi vào chu kỳ bùng nổ kể từ khi đại dịch COVID-19 làm tăng nhu cầu về chip cũng như các công nghệ tiên tiến, thúc đẩy sản xuất từ các công ty lớn như Samsung. 

Tuy nhiên giờ đây, khi các biện pháp cách ly đã được dỡ bỏ dần và nhu cầu về các sản phẩm công nghệ sụt giảm, ảnh hưởng bởi lạm phát tăng vọt, lãi suất tăng cũng như nhiều "chấn thương" kinh tế khác, ngành công nghiệp trị giá 160 tỷ USD bắt đầu gặp vấn đề về cung và cầu.

Samsung cắt giảm sản lượng chip nhớ sau lợi nhuận tồi tệ nhất kể từ năm 2009 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Khi nhu cầu tiêu dùng giảm xuống, số lượng hàng tồn kho bắt đầu tăng đột biến, dẫn tới việc giá các sản phẩm như DRAM và NAND cũng giảm mạnh.

Do đó, Samsung, công ty lớn nhất về sản xuất chip bộ nhớ, dự kiến sẽ lỗ khoảng 2,7 tỷ USD trong bộ phận bán dẫn.

Hàng tồn kho tại Samsung đã tăng lên 52,2 nghìn tỷ won vào cuối năm ngoái sau khi công ty duy trì sản xuất bất chấp nhu cầu sụt giảm. Ngược lại, các đối thủ SK và Micron đã cắt giảm sản lượng để giải quyết các kho chip cũ. Cổ phiếu Hynix tăng tới 5,7%.

Lee Seung-Woo, nhà phân tích tại Eugene Investment & Securities, cho biết: "Việc cắt giảm sản lượng của Samsung là một động thái có ý nghĩa. "Việc cắt giảm sản lượng của Samsung có thể sẽ sớm làm thay đổi giá giao ngay của bộ nhớ. Hầu như không có nhu cầu ngay bây giờ".

Tuy nhiên, Samsung đã báo hiệu rằng họ sẽ không rút lui khỏi chiến lược tích cực của mình.

"Chúng tôi đã cắt giảm các kế hoạch sản xuất ngắn hạn, nhưng khi chúng tôi dự đoán nhu cầu vững chắc trong trung và dài hạn, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng để đảm bảo các phòng sạch thiết yếu và mở rộng đầu tư R&D để củng cố vị trí dẫn đầu về công nghệ", đại diện Samsung cho biết.

Đại dịch COVID đã tàn phá ngành công nghiệp bán dẫn, khiến nhiều công ty lớn nhất phải vật lộn để theo kịp những thay đổi của thị trường. Nhu cầu tăng vọt khi người tiêu dùng bị phong tỏa ở nhà mua máy tính và điện thoại thông minh mới. Xu hướng này nhanh chóng bị đảo ngược khi các hạn chế được dỡ bỏ và nền kinh tế toàn cầu hứng chịu những cú sốc kinh tế do lạm phát gia tăng, lãi suất tăng cao và chiến tranh ở Ukraina.

Samsung cắt giảm sản lượng chip nhớ sau lợi nhuận tồi tệ nhất kể từ năm 2009 - Ảnh 2.

Chip bộ nhớ trên mô-đun Tốc độ dữ liệu kép của Samsung Electronics. Ảnh:Bloomberg

Giá DRAM, một loại bộ nhớ dùng để xử lý dữ liệu trong máy tính và điện thoại, đã giảm 20% trong quý đầu tiên và dự kiến sẽ giảm từ 10-15% trong quý II, theo công ty nghiên cứu thị trường TrendForce. Giá chip lưu trữ NAND đã giảm tới 15% và dự kiến sẽ giảm thêm 5-10% trong quý II.

Micron, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất của Mỹ, cho biết hàng tồn kho của khách hàng đang giảm và dự đoán sự cải thiện dần dần đối với sự cân bằng cung-cầu. Các giám đốc điều hành của Hynix cho biết việc cắt giảm sản lượng của các nhà cung cấp bộ nhớ sẽ có hiệu lực trong nửa cuối năm và giúp đẩy giá. Tuy nhiên, hai đối thủ của Samsung nhấn mạnh tốc độ phục hồi sẽ phụ thuộc vào nỗ lực cắt giảm nguồn cung của các công ty cùng ngành.

Gã khổng lồ Hàn Quốc đã chống lại việc rút lại chi tiêu vốn và sản xuất cho đến hiện tại. Trước đây, công ty đã chọn không chậm lại trong những thời điểm khó khăn để có thể giành lấy thị phần từ các đối thủ. Họ đang chi hàng trăm tỷ USD để xây dựng khu phức hợp chip lớn nhất thế giới ở quê nhà và cũng đang xây dựng một cơ sở mới ở Mỹ. Chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đều đang đưa ra các ưu đãi tài chính để thúc đẩy các ngành công nghiệp trong nước của họ.

Tín hiệu cắt giảm của Samsung có thể giúp tăng giá chip, một bước quan trọng để phục hồi lợi nhuận.

Baik Gilhyun, nhà phân tích tại Yuanta Securities, cho biết: "Giá bộ nhớ giảm sâu hơn kỳ vọng của thị trường trong quý đầu tiên do nhu cầu kém. Giá sẽ tiếp tục giảm nhưng với tốc độ chậm hơn trong quý hiện tại"

Ngoài ra, xuất khẩu chip của Hàn Quốc đã giảm 34,5% trong tháng 3, sau khi giảm hơn 40% trong tháng 2, theo dữ liệu do Bộ Thương mại nước này công bố. Tổng kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, giảm 33,4% khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới lao đao vì suy thoái kinh tế.

Không rõ xung đột Mỹ-Trung về chất bán dẫn có thể ảnh hưởng đến ngành này như thế nào trong những năm tới. Tuần trước, Bắc Kinh đã đưa ra một đánh giá an ninh đối với các con chip của Micron, làm dấy lên lo ngại rằng chính phủ Trung Quốc đang có hành động hung hăng hơn đối với các công ty Mỹ.

Một lý do khiến Samsung giữ được màu đen trong quý I/2023 là bộ phận điện thoại thông minh của họ, được hỗ trợ bởi sự ra mắt của dòng Galaxy S23 mới. 

Theo nhà phân tích Kim Kwangjin của Hanwha Investment & Securities, doanh số của dòng điện thoại này đạt khoảng 11 triệu chiếc trong ba tháng đó, tăng 50% so với sản phầm tiền nhiệm. Ông Kim ước tính, lợi nhuận của bộ phận điện thoại thông minh đã tăng 123% so với quý trước lên 3.300 tỷ won.

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement