Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Sai lầm của Thomas Tuchel

Lối sống

07/09/2022 22:47

Thomas Tuchel có tròn 100 trận dẫn dắt Chelsea. Tuy nhiên, chủ sở hữu người Mỹ chỉ mất 100 ngày để kết luận rằng đội bóng cần một HLV mới.
news

Theo The Times, Chelsea sớm có quyết định từ trước dành cho HLV Thomas Tuchel. Việc ông bị sa thải không liên quan tới thất bại 0-1 của Chelsea ở trận khai màn vòng bảng Champions League 2022/23 trước Dinamo Zagreb rạng sáng 7/9.

Trong 100 ngày, đồng sở hữu Todd Boehly và Behdad Eghbali sớm có kế hoạch tạo nên một nền văn hóa mới ở Chelsea. Trong thời gian đó, Tuchel dần tự đẩy mình khỏi đội bóng.

Tuchel không còn phù hợp

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Dinamo Zagreb 0-1, HLV người Đức khẳng định bản thân ông hy vọng “sẽ có thêm 100 trận và hơn thế nữa trên cương vị thuyền trưởng Chelsea”.

Sai lầm của Thomas Tuchel - Ảnh 1.

Tuchel không còn là HLV trưởng Chelsea.

Tuy nhiên, thái độ của Tuchel khiến ông gặp rắc rối. "The Blues" không coi Tuchel có trong kế hoạch của đội bóng. Quyết định được đưa ra không liên quan tới 3 trận thua liên tiếp trên sân khách hoặc một chuỗi các màn trình diễn tồi tệ thời gian qua, theo The Athletic.

Boehly và Eghbali muốn tạo nên một nền văn hóa mới ở Stamford Bridge. Ở đó, Tuchel không phù hợp. Động thái chiêu mộ Pierre-Emerick Aubameyang vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè chỉ mang lại cảm giác đánh lạc hướng dư luận rằng Tuchel vẫn nhận được sự ủng hộ.

Kế hoạch ban đầu của Boehly và Eghbali là đặt niềm tin vào Tuchel. Ông được trao quyền kiểm soát nhiều hơn trên thị trường chuyển nhượng và được hỗ trợ tối đa, hơn bất kỳ HLV nào từng được hưởng dưới thời Roman Abramovich. Nhưng qua 100 ngày làm việc cùng nhau, mối quan hệ này bắt đầu xuất hiện những rạn nứt. Thay vào đó, Tuchel phù hợp với cách làm việc riêng biệt hơn là phối hợp với giới chủ.

Việc sa thải Tuchel khiến Boehly và cộng sự nhận về nhiều chỉ trích, nhất là khi "The Blues" vừa chi khoảng 300 triệu bảng mua tân binh trong mùa hè này. Chưa kể, mùa giải chỉ mới bắt đầu và Tuchel cũng được cho là cần thêm thời gian để hoàn thiện đội hình.

HLV Tuchel được bổ nhiệm dẫn dắt Chelsea từ tháng 1/2021 và lập tức giúp "The Blues" vô địch Champions League trong mùa đầu tiên cầm quân. Đến mùa giải 2021/22, HLV người Đức đưa Chelsea vào đến chung kết FA Cup và Carabao Cup, đồng thời xếp thứ 3 chung cuộc ở Premier League.

Chelsea là một trong số những đội bóng chi tiêu mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng hè 2022. "The Blues" bỏ ra 281 triệu euro để đem về 8 tân binh, trong đó đắt giá nhất là trung vệ Wesley Fofana (80,4 triệu euro).

Chelsea hiện xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League 2022/23. Đội sẽ làm khách trên sân của Fulham vào ngày 10/9.

Có thể sự ra đi của cựu Chủ tịch Bruce Buck và Giám đốc Marina Granovskaia không mang tới nhiều tranh cãi. Vì dù sao đội bóng cũng cần một bộ máy làm việc mới do Boehly dựng lên. Nhưng trường hợp của Tuchel thì khác. Ông tạo cho mình một vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ sau chức vô địch Champions League 2021. Tuchel cũng được đánh giá là một trong những HLV hay nhất thế giới, giỏi chiến thuật và đủ sức sánh ngang với Jurgen Klopp hay Pep Guardiola.

Song, cuối cùng, các chủ sở hữu Chelsea biết rằng họ phải gạt bỏ thứ tình cảm đó. Điều duy nhất khiến họ lo lắng là liệu phòng thay đồ có phản ứng tiêu cực với việc loại bỏ Tuchel hay không. Dù vậy, cách Chelsea thua bạc nhược trước Dinamo Zagreb cho Boehly thấy nhiều cầu thủ không còn chung chí hướng với Tuchel.

Chính Tuchel cảm nhận rõ nhất điều này. Phát biểu sau trận, nhà cầm quân 49 tuổi thừa nhận: "Tôi phải tìm ra giải pháp và tìm ra lý do tại sao. Rõ ràng, các cầu thủ đang thi đấu kém hiệu quả và tôi thật sự không biết điều này đến từ đâu".

Khi độ uy tín của Tuchel giảm xuống, Boehly và Egbhali hiểu rằng họ ngầm nhận được cái gật đầu từ phòng thay đồ. Chelsea sa thải Tuchel để hướng tới mục tiêu dài hạn hơn. Đây cũng là triết lý của Boehly khi trao hợp đồng 6 năm cho một số tân binh trong hè này.

Dave Roberts, HLV đội bóng chày LA Dodgers do Boehly sở hữu, đảm nhận công việc trong 7 năm và vừa mới gia hạn thêm 3 năm nữa. Roberts tin tưởng vào giới chủ và ngược lại.

Sai lầm của Tuchel

Tuchel nhiều lần khẳng định bản thân không muốn tham gia nhiều vào công tác chuyển nhượng. Ông cũng liên tục than vãn về việc Chelsea để mất Cech với tư cách là cố vấn kỹ thuật. Điều đó khiến Boehly và Egbahli cau mày. Họ phải tự mình thực hiện hầu hết công việc trong mùa hè, di chuyển suốt ngày đêm với các múi giờ khác nhau để mang về các bản hợp đồng mới. Khi ấy, chính họ gặp áp lực chuyển nhượng chứ không phải HLV trưởng.

Sai lầm của Thomas Tuchel - Ảnh 3.

Tuchel không phù hợp với chủ mới.

Thực tế Tuchel thích được làm việc và giải quyết các vấn đề một mình, cùng với đội ngũ huấn luyện thân thiết của ông hơn. Cách xử lý này không phù hợp với Boehly và Eghbali. Họ muốn một sự tiếp cận toàn diện và có sự kết nối, gắn bó giữa các bộ phận với nhau.

Họ muốn thoải mái trao đổi, đưa ra ý tưởng và đặt một số câu hỏi dành cho Tuchel vốn có nhiều kinh nghiệm trong bóng đá nhưng không được. Việc Boehly muốn ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo cũng chỉ ra khác biệt về quan điểm. Tuchel được cho là bực tức khi phải giải thích lý do ông không muốn chiêu mộ cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Điều quan trọng, các chủ sở hữu mới muốn một HLV mà họ có thể đầu tư cho tương lai, một HLV sẵn sàng thực hiện cam kết với đội bóng. 100 ngày qua cho thấy Tuchel không thích hợp với phong cách này và càng không thể tạo ra nền văn hóa mà giới chủ mong đợi.

Tuần trước, Tuchel nói rõ ông không quan tâm đến việc CLB bổ nhiệm Giám đốc Thể thao mới. Điều này một lần nữa chứng minh Tuchel không hứng thú hợp tác với ban lãnh đạo trong việc đưa ra các quyết định quan trọng.

Mặt khác, bầu không khí tại sân tập của Chelsea được mô tả là căng thẳng. Một số cầu thủ cảm thấy bị đối xử bất công, cả về cách chọn đội hình và vị trí mà họ được yêu cầu thi đấu.

Chelsea bắt đầu liên hệ Graham Potter. Vị HLV này được đánh giá phù hợp hơn Tuchel. Nhà cầm quân người Đức cá tính và tài năng nhưng đó là thứ văn hóa mà chủ mới muốn bỏ lại ở phía sau.

Tuchel sai lầm khi quá tự tin vào bản thân và không lắng nghe cấp trên. Tuchel quen với cách làm việc dưới thời Abramovich nhưng điều này không được đón nhận trong kỷ nguyên mới.

Tuchel: 'Chelsea đã tặng Leeds 2 bàn' Chiến lược gia người Đức thất vọng với cách "The Blues" để thủng lưới 2 bàn đầu trong trận thua Leeds United 0-3 ở vòng 3 Premier League 2022/23.
Hiểu Phong
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ