Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chelsea liệu có trở thành đội đầu tiên thua ba trận chung kết FA Cup liên tiếp?

Lối sống

14/05/2022 15:38

Chelsea sẽ đụng độ Liverpool vào lúc 22h45 hôm nay (14/5) trong trận chung kết Cup FA và nguy cơ trở thành đội đầu tiên thua ba trận chung kết FA Cup liên tiếp.

Những người hâm mộ Liverpool luôn thích chế nhạo Chelsea với câu: "Bạn không phải là không có lịch sử". Thomas Tuchel có thể hoàn thành một kỳ tích lịch sử không mong muốn ngày hôm nay, nếu không thể vượt qua Liverpool.

Bởi vì chưa có câu lạc bộ nào từng thua ba trận chung kết FA Cup liên tiếp, không tính trong 150 năm diễn ra giải đấu loại trực tiếp lâu đời nhất thế giới.

Thậm chí không phải trở lại thế kỷ 19 khi những cô cậu học sinh công lập của Wanderers và Old Etonians từng đối đầu với các Kỹ sư Hoàng gia.

Chelsea liệu có trở thành đội đầu tiên thua ba trận chung kết FA Cup liên tiếp? - Ảnh 1.

Thomas Tuchel hy vọng sẽ tránh được việc Chelsea trở thành đội đầu tiên thua ba trận chung kết FA Cup liên tiếp. Ảnh: Reuters

Chelsea đã đi vào hai trận chung kết gần nhất với tư cách là đội được yêu thích - khi họ thua Arsenal vào năm 2020, và sau đó là Leicester trước sự chứng kiến của 20.000 người hâm mộ vì đại dịch.

Hôm nay, các nhà ĐKVĐ thế giới tỏ ra lép vế trước một Liverpool vẫn đang cạnh tranh cho một trận Tứ kết vô tiền khoáng hậu.

Với Mohamed Salah, Sadio Mane và Diogo Jota, Livepool là đội đầu tiên tự hào với bộ ba tiền đạo từng ghi 15 bàn ở Premier League trong một mùa giải, đó là chưa đề cập đến Luis Diaz và Roberto Firmino.

Chelsea liệu có trở thành đội đầu tiên thua ba trận chung kết FA Cup liên tiếp? - Ảnh 2.

Chelsea sẽ phải đối mặt với một thách thức làm chậm lại mặt trận tấn công của Liverpool. Ảnh: Reuters

Đối với hàng thủ của Chelsea, trận đấu tối nay gặp không ít trở ngại. Antonio Rudiger đến Real Madrid, Andreas Christensen đang tới Barcelona và có thể cả đội trưởng Cesar Azpilicueta và Marcos Alonso, trong khi Thiago Silva đã 37 tuổi.

Liệu Chelsea có thể thành công khi họ đã thất bại trong trận chung kết Carabao Cup vào tháng 2 - một trận hòa nghẹt thở, không bàn thắng, sau đó là loạt sút luân lưu marathon khiến thủ môn Kepa Arrizabalaga của The Blues bỏ lỡ quả đá phạt đền quyết định?

Những người đàn ông của Tuchel có thể về mặt tinh thần, nếu không muốn nói là về mặt thể chất, tươi tắn hơn cho trận đấu này so với The Kop.

Chelsea liệu có trở thành đội đầu tiên thua ba trận chung kết FA Cup liên tiếp? - Ảnh 3.

Chelsea có một số câu hỏi cần trả lời bao gồm một hàng thủ già nua, sa sút và chơi sai vị trí của Romelu Lukaku. Ảnh: Reuters

Các câu lạc bộ ưu tú thường có thái độ khinh thường đối với cúp trong những mùa giải gần đây nhưng trận chung kết hôm nay thực sự quan trọng đối với cả hai bên.

Những câu lạc bộ này "không đội trời chung" có từ thời Jose Mourinho-Rafa Benitez, và đối với những người ở trong trận chung kết FA Cup đầu tiên sau ba năm, chiếc cúp này không chỉ là một giải thưởng hay an ủi.

Liverpool chưa bao giờ nâng cúp FA tại Wembley mới. Đã 16 năm kể từ lần cuối cùng họ vô địch giải đấu, trong trận đấu kinh hoàng trước West Ham ở Cardiff.

Đó là quãng thời gian dài nhất Liverpool không giành được danh hiệu kể từ lần đầu tiên họ chiến thắng dưới thời Bill Shankly vào năm 1965.

The Kop đã giành cúp 7 lần trong tất cả. Chelsea có 8 lần.

Vì vậy, Wembley đã không thực sự là "Anfield phía Nam" trong nhiều thập kỷ nay và những kẻ xâm lược Scousers muốn đòi lại sân cỏ của họ.

Jurgen Klopp, vì tất cả những chiến thắng của mình, đã bị những người ủng hộ Liverpool chỉ trích nặng nề vì đã không coi trọng các cúp quốc nội - cho đến mùa giải này, khi ông chủ The Kop đã lật tẩy kỷ lục kém cỏi đó.

Vì vậy, đây là một cơ hội, không chỉ để giành được một suất khác của Bộ tứ mà còn để sửa một trong số những sai lầm của ông.

Chelsea liệu có trở thành đội đầu tiên thua ba trận chung kết FA Cup liên tiếp? - Ảnh 4.

Đối với Chelsea, sự ra đi của Roman Abramovich đã nhấn chìm mùa giải của họ trong các lệnh trừng phạt và sự không chắc chắn.

Liệu kỷ nguyên của Todd Boehly có thể đạt được nhiều danh hiệu như triều đại của tiền nhiệm người Nga - đặc biệt là với Liverpool và Manchester City quá thống trị và Newcastle quá giàu có?

Và Romelu Lukaku, tiền đạo trị giá 97,5 triệu bảng, có phải là một phần của kỷ nguyên Boehly đó không?

Cầu thủ người Bỉ đã đặt cược muộn để bắt đầu trận chung kết hôm nay với ba bàn thắng trong hai trận gần đây nhất của anh ấy. Nhưng đó là những pha lập công đầu tiên của anh ấy tại Premier League vào năm 2022, vì vậy Lukaku vẫn có tên trong số những người dự bị.

Đây là một năm cổ điển đối với cúp quốc gia - với những pha lập công xuất sắc từ Boreham Wood và Kidderminster Harriers không thuộc giải đấu, những anh hùng của Nottingham Forest trong việc đánh bại Leicester và Arsenal, cũng như việc Cambridge United lật đổ câu lạc bộ giàu có nhất trên Trái đất, Newcastle.

Thật tiếc khi trận chung kết cúp quốc gia không được tổ chức vào cuối tuần như đỉnh cao của mùa giải quốc nội năm nay.

Nhưng dịp này vẫn có sự hào nhoáng và nghi lễ của nó - các ban nhạc đồng, Abide With Me, hoa cài ve áo, ruy băng trên đồ bạc và bia trên Wembley Way.

Và lịch sử luôn được viết vào những ngày này.

Cầu thủ Đức đầu tiên giành FA Cup là thủ môn của Manchester City và cựu tù binh Bert Trautmann, người bị gãy cổ trong trận chung kết năm 1956.

Hôm nay, chúng ta sẽ thấy huấn luyện viên người Đức đầu tiên từng nâng cúp.

Tuchel và Klopp sẽ không muốn đi đến thái cực của Trautmann - nhưng điều này cũng quan trọng như nhau.

(Nguồn: The Sun)

KUL
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement