Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Quân nhân Trần Đức Đô đã được an táng

Chính sách - Hạ tầng

01/07/2021 17:08

Quân nhân Trần Đức Đô, người tử vong trong doanh trại, đã được an táng vào hôm nay (1/7) tại nghĩa trang quê nhà, thôn Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Châu Khê cho biết, các ban ngành, đoàn thể của địa phương, lực lượng quân đội cùng gia đình đã thực hiện an táng quân nhân Trần Đức Đô vào lúc 14h, theo Vietnamnet.

img-bgt-2021-z2586571598385-e7c19145d6146fa7da3df1bd1e4b0e6d-1625126655-width1280height720.jpg
Quân nhân Trần Đức Đô được an táng. Ảnh: Báo Giao thông

Cũng theo tờ báo này, trước đó phía gia đình muốn đợi cơ quan chức năng kết luận, trả lời rõ ràng về nguyên nhân cái chết của quân nhân Đô thì mới tổ chức chôn cất.

Tại đây, ông Lê Xuân Lợi, Bí thư Thị ủy Thị xã Từ Sơn cam kết sẽ đôn đốc các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Trần Đức Hội cũng đã đại diện gia đình cảm ơn chính quyền và người dân đã quan tâm, hỗ trợ gia đình mình trong những ngày qua.

Sau đó, các thủ tục an táng quân nhân Trần Đức Đô đã được gia đình và đơn vị quân đội thực hiện tại nghĩa trang thôn Đa Hội.

Theo thông tin báo Giao thông trích dẫn từ báo cáo của Quân khu 1, quân nhân này được chuyển từ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2, Sư đoàn Bộ binh 3 đến Đại đội 14, Tiểu đoàn 4, Trường Quân sự Quân khu 1 học tập từ ngày 15/6/2021.

Từ ngày 26/6, đơn vị Đại đội 14, Tiểu đoàn 4 thực hiện huấn luyện dã ngoại tại thao trường Bàn Đạt.

Vào lúc 14h00, ngày 28/6, quân nhân Trần Đức Đô xin phép đơn vị đi ra ngoài vệ sinh. Đến 14h20 cùng ngày, chỉ huy đơn vị không thấy quân nhân Đô trở về nên đã tổ chức đi tìm.

Đến 14h30 cùng ngày, đơn vị tìm thấy quân nhân Trần Đức Đô trong tư thế treo cổ tự tử trên cây, phía sau khu vệ sinh của thao trường, cách khu nhà ở khoảng 50m. Đơn vị đã nhanh chóng tổ chức sơ cứu, đồng thời đưa đi Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên cấp cứu.

Lúc 15h30 cùng ngày, Bệnh viện Gang thép thông báo quân nhân này qua đời.

Tuy nhiên, gia đình quân nhân Trần Đức Đô cho rằng sự việc có dấu hiệu bất thường nên đề nghị cơ quan chức năng làm rõ. Dù đã tổ chức xong tang lễ nhưng gia đình chưa làm thủ tục mai táng cho Trần Đức Đô. Sự việc nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong những ngày qua.

Liên quan đến vụ việc, vào sáng 1/7, trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng), cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra, để sớm có kết luận về vụ việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong.

Cũng theo Đại tá Thìn, ngoài Phòng Điều tra hình sự Quân khu 1 tham gia điều tra ra còn có Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng), Công an tỉnh Thái Nguyên, Viện Pháp y quân đội và sớm đưa ra kết luận khách quan, chính xác về nguyên nhân về vụ việc này.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement