Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Quần đảo Solomon không cho tàu hải quân Mỹ cập cảng

Quân sự

30/08/2022 15:10

Mỹ đã được thông báo rằng, các tàu hải quân của nước này sẽ tạm thời không được cập cảng Quần đảo Solomon, một quốc đảo nằm ở Nam Thái Bình Dương và đã làm gia tăng lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với khu vực.

Đại sứ quán Mỹ tại Canberra (Australia) vào hôm thứ Ba (30/8) cho biết, các tàu hải quân Mỹ sẽ không được phép vào các cảng trên quần đảo Solomon.

Quan hệ giữa Honiara và Washington trở nên căng thẳng kể từ khi Quần đảo Solomon đạt được thỏa thuận an ninh với Trung Quốc vào đầu năm nay.

Quần đảo Solomon không cho tàu hải quân Mỹ cập cảng - Ảnh 1.

Quần đảo Solomon không cho tàu hải quân Mỹ cập cảng.

"Vào ngày 29 tháng 8, Hoa Kỳ đã nhận được thông báo chính thức từ Chính phủ Quần đảo Solomon về việc tạm hoãn tất cả các chuyến thăm của hải quân, chờ cập nhật trong các thủ tục giao thức", Đại sứ quán Mỹ tại Australia cho biết trong một tuyên bố.

Người phát ngôn của Quần đảo Solomon nói với Reuters rằng, Thủ tướng Massaneh Sogavare đã phủ nhận các báo cáo về lệnh tạm hoãn cho biết thêm rằng, ông Sogavare sẽ làm rõ vấn đề này vào cuối ngày thứ Ba.

Lo sợ về ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương đã khiến Mỹ, Australia và New Zealand thúc giục Thủ tướng Sogavare không ký hiệp ước an ninh với Trung Quốc.

Dự thảo thỏa của thuận an ninh, được tiết lộ vào tháng 3, đưa ra các điều khoản bao gồm khả năng Trung Quốc cử lực lượng vũ trang đến các đảo thuộc Quần đảo Solomon để bảo vệ các công trình do nước này đầu tư chũng như cho phép tàu hải quân Trung Quốc cập cảng.

Do sự gần nhau về khoảng cách địa lý giữa Quần đảo Solomon với Đảo Guam, một lãnh thổ hải ngoại của Mỹ trên Thái Bình Dương, đã làm dấy lên mối lo ngại đặc biệt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết: "Bản chất rộng rãi của thỏa thuận an ninh mở ra cánh cửa cho việc triển khai các lực lượng quân sự của CHND Trung Hoa [Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa] tới Quần đảo Solomon".

Ông nói, việc ký kết hiệp ước "có thể làm gia tăng tình trạng bất ổn trong Quần đảo Solomon và sẽ đặt ra một tiền lệ liên quan cho khu vực Nam Thái Bình Dương rộng lớn hơn".

Một tàu tuần duyên của Mỹ đang tuần tra bảo vệ việc đánh bắt cá trái phép trong khu vực đã không thể ghé cảng để kiểm tra theo định kỳ tại Honiara vào tuần trước do quốc đảo này đồng ý yêu cầu tiếp nhiên liệu và các điều khoản.

Tuy nhiên, một tàu Hải quân Hoa Kỳ khác, tàu Mercy, đã được phép vào cảng hôm thứ Hai vì nó được cấp phép trước khi có lệnh cấm. Tàu bệnh viện này đang thực hiện sứ mệnh nhân đạo kéo dài hai tuần.

"Tàu Mercy của Hải quân Mỹ đã được thông quan trước khi lệnh cấm được thực hiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình", Reuters dẫn lời đại sứ quán Mỹ tại Canberra cho biết.

Quần đảo Solomon, với dân số 700.000 người, đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc bạo động vào tháng 11 năm ngoái, khiến một số người thiệt mạng. Thủ tướng Sogavare đổ lỗi cho tình trạng bất ổn là do các quốc gia nước ngoài giấu tên được cho là can thệp khi nước này cắt đứt quan hệ với Đài Loan (Trung Quốc) vào năm 2019.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement