Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Quan chức Nga nói sẽ tiêu diệt NATO trong vòng 30 phút nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân

Kinh tế thế giới

09/05/2022 10:55

Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga đã nói rằng, Nga sẽ tiêu diệt các nước NATO trong "nửa giờ" nếu xung đột leo thang đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ông Dmitry Rogozin, Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos và là cựu Phó Thủ tướng, hôm Chủ nhật (8/5) cho biết rằng, trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân, "các nước NATO sẽ bị Nga tiêu diệt trong nửa giờ".

Ông nhấn mạnh rằng, một việc như vậy "không tđược phép xảy ra vì hậu quả sẽ tác động đến [toàn bộ] Trái đất".

Quan chức Nga nói sẽ tiêu diệt NATO trong vòng 30 phút nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân

 - Ảnh 1.

Ông Dmitry Rogozin (giữa) cùng Tổng thống Nga đón Tổng thống Belarus vào tháng trước.

Nga đã làm dấy lên nỗi lo lắng về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5, bao gồm một cuộc duyệt binh lớn và "chủ đề hạt nhân" mà ông hy vọng sẽ gửi "cảnh báo ngày tận thế tới châu Âu và Hoa Kỳ.

Cuộc diễu binh sẽ bao gồm chuyến bay của máy bay Ilyushin Il-80 của Nga, được gọi là máy bay "ngày tận thế", nó sẽ chở lãnh đạo cấp cao của chính quyền trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Với tư cách là người đứng đầu Roscosmos, Rogozin giám sát việc phóng và quản lý các vệ tinh của Nga, bao gồm một số hoạt động chuyển đổi sang các chức năng tình báo và hỗ trợ chiến tranh.

Nhưng Rogozin thường đưa ra những bình luận kỳ quặc.

Ông đã đưa ra một số bình luận "thất thường" sau các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm Nga sau khi nước này tấn công Ukraina, bao gồm cả những lời đe dọa đối với Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Ông cũng tuyên bố rằng, tên lửa của Nga là "những tên lửa đáng tin cậy nhất trên thế giới" và cho rằng những người lên kế hoạch trừng phạt đang "mắc bệnh Alzheimer".

Rogozin đã nhiều lần xuất hiện trước công chúng cùng Tổng thống Nga Putin, bao gồm chuyến thăm gần đây tới sân bay vũ trụ Vostochny vào tháng trước khi Nga tiếp đón Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

P.V
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement