Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Phương Tây hợp lực phá vỡ sự kiểm soát các khoáng sản quan trọng của Trung Quốc

Liên minh 14 chính phủ công bố mạng lưới tài chính cho các dự án cung cấp nguyên liệu thô theo yêu cầu của ngành công nghệ.

Các quốc gia phương Tây đang chỉ đạo các cơ quan tài chính phát triển và tín dụng xuất khẩu hợp tác với khu vực tư nhân để hỗ trợ các dự án khoáng sản quan trọng, nhằm phá vỡ sự kìm kẹp của Trung Quốc đối với một lĩnh vực thiết yếu cho các ngành công nghệ cao.

Hiệp hội Đối tác An ninh Khoáng sản, một liên minh gồm 14 quốc gia và Ủy ban châu Âu, sẽ công bố mạng lưới tài chính mới tại một sự kiện ở New York vào hôm nay khi họ cố gắng tăng cường hợp tác quốc tế và cam kết hỗ trợ tài chính cho một dự án niken khổng lồ ở Tanzania, được hỗ trợ bởi công ty khai thác mỏ BHP.

Một tuyên bố chung sắp được công bố bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc cho biết, mạng lưới này sẽ "tăng cường hợp tác và thúc đẩy trao đổi thông tin cũng như đồng tài trợ". Tuyên bố liệt kê 10 dự án khoáng sản quan trọng đã thu hút được sự hỗ trợ từ các chính phủ đối tác MSP.

Đại diện của BlackRock, Goldman Sachs, Citigroup, Rio Tinto và Anglo American dự kiến sẽ tham dự cuộc họp, trong bối cảnh nỗ lực thu hút các nhà đầu tư tư nhân và thợ mỏ đầu tư hơn nữa vào lĩnh vực này.

Phương Tây hợp lực phá vỡ sự kiểm soát các khoáng sản quan trọng của Trung Quốc- Ảnh 1.

Một nhà máy chế biến niken ở Sorowako, Indonesia, nơi đầu tư của Trung Quốc đã giúp quốc gia Đông Nam Á này giành được độc quyền hiệu quả về kim loại. Ảnh: Reuters

Jose Fernandez, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách tăng trưởng kinh tế Mỹ, cho biết thêm 30 dự án khai thác khoáng sản quan trọng đang được MSP đánh giá, khi các chính phủ phương Tây chạy đua để đảm bảo nguyên liệu thô cần thiết để chế tạo mọi thứ từ xe điện đến vũ khí tiên tiến.

Fernandez cho biết: "Những gì Trung Quốc đang làm là đi theo vở kịch của nhà độc quyền để thúc đẩy cạnh tranh". Ông cáo buộc Bắc Kinh tham gia vào "sản xuất thừa và định giá cắt cổ" để duy trì quyền kiểm soát nguồn cung khoáng sản quan trọng trên toàn cầu.

Ông nói trong một cuộc phỏng vấn: "Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể giải quyết vấn đề này với bất kỳ một quốc gia riêng lẻ nào, chúng tôi cùng nhau mạnh mẽ hơn".

Mỹ và Trung Quốc đã bị lôi kéo vào một cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng, trong đó Washington đã áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu và các hạn chế khác đối với chất bán dẫn và các công nghệ tiên tiến khác.

Trung Quốc đã trả đũa bằng cách hạn chế xuất khẩu một số khoáng sản, bao gồm antimon, một kim loại ít người biết đến được sử dụng trong đạn xuyên giáp và kính nhìn ban đêm.

Các công ty Trung Quốc kiểm soát 90% công suất xử lý đất hiếm của thế giới và hơn một nửa công suất xử lý các khoáng chất coban, niken và lithium được sử dụng để sản xuất pin cho xe điện.

Abigail Hunter, giám đốc điều hành tại Trung tâm Chiến lược Khoáng sản Quan trọng SAFE, một tổ chức phi chính phủ đã hợp tác với Bộ Ngoại giao Mỹ để thúc đẩy đầu tư vào chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, cho biết: "Chúng là trò chơi duy nhất trong thị trấn - chúng tôi đang thay đổi điều đó".

Hunter cho biết mục đích là để cung cấp cho "các quốc gia có thu nhập thấp, đặc biệt là giải pháp thay thế cho Trung Quốc khi nói đến tài chính".

Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ sẽ công bố một lá thư bày tỏ ý định cung cấp vốn vay cho một dự án khai thác mỏ ở Tanzania nhằm nới lỏng sự nắm giữ của Trung Quốc và Indonesia đối với nguồn cung niken, một thành phần pin quan trọng.

Dự án niken Kabanga đang được phát triển bởi Lifezone Metals, một công ty có trụ sở tại Isle of Man và BHP sở hữu 17%.

Dự án này là một thách thức đối với khoản đầu tư do Trung Quốc hậu thuẫn vào Indonesia, vốn đã định hình lại thị trường niken, biến quốc gia Đông Nam Á này thành quốc gia độc quyền hiệu quả với 55% thị phần sản lượng toàn cầu, tăng từ 16% vào năm 2017.

DFC từ chối cho biết quy mô khoản vay mà họ sẽ cung cấp cho dự án.

Scott Nathan, Giám đốc điều hành DFC cho biết: "Điều chúng tôi thực sự tập trung vào là đảm bảo rằng khu vực tư nhân có sự rung chuyển công bằng và có các công cụ cần thiết để cung cấp tài chính và đầu tư nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành này".

Trung Quốc đã đi trước phương Tây trong các dự án khoáng sản quan trọng, được hưởng lợi từ trợ cấp, tiếp cận tài chính dễ dàng hơn, công nghệ xử lý vượt trội, chi phí thấp hơn và chấp nhận các tiêu chuẩn môi trường lỏng lẻo hơn.

Phương Tây hợp lực phá vỡ sự kiểm soát các khoáng sản quan trọng của Trung Quốc- Ảnh 2.

Trung Quốc sản xuất khoảng 60% nguyên tố đất hiếm và xử lý gần 90%. Ảnh: Alamy

Các nhà đầu tư tư nhân tin rằng nhu cầu ngày càng tăng về nguyên liệu thô cần thiết để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sẽ tạo ra một thị trường có lợi nhuận và ổn định hơn. Nhưng họ cho rằng cần có thêm sự hỗ trợ và hợp tác công-tư để huy động được lượng vốn lớn hơn.

"Các nhà đầu tư sẽ không xem xét những thứ này nếu không có lợi nhuận tiềm năng, nhưng điều đó thật khó khăn. Và câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có thể xâu kim hay không", Dominic Raab, cựu phó thủ tướng Anh và người đứng đầu các vấn đề toàn cầu tại Appian Capital Advisory, một nhà đầu tư lớn vào các khoáng sản quan trọng, cho biết.

"Tôi nghĩ chúng ta đã bắt đầu ghép các phần cốt lõi của một kế hoạch lại với nhau. Nhưng chúng ta vẫn chưa có quy mô của nó. Và chúng ta phải thể hiện sức mạnh bền bỉ".

Mỹ, Úc, Canada, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Thụy Điển, Anh và EU là thành viên của MSP.

Cuộc chiến bảo đảm các kim loại quan trọng về mặt kinh tế

Khi tranh giành vị thế thống trị về chip bán dẫncông nghệ xanh, Mỹ và Trung Quốc đã bị cuốn vào một trò chơi ăn miếng trả miếng ngày càng mang tính đột phá. Họ đã đưa ra một loạt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, thuế quan và đưa vào danh sách đen chống lại nhau và các đồng minh của họ, như loạt bài của Financial Times đã nhấn mạnh.

Từ ngày 15/9, nước này sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với antimon, một kim loại ít người biết đến được sử dụng trong đạn xuyên giáp, kính nhìn đêm và quang học chính xác. Nó tuân theo các hạn chế được thực hiện vào năm ngoái đối với các lô hàng germanium và gali, những chất cần thiết cho chip và thông tin liên lạc quân sự.

Trung Quốc sản xuất khoảng 60% nguyên tố đất hiếm và xử lý gần 90%. Bắc Kinh lấy "an ninh quốc gia" là lý do cho các biện pháp của mình, nhưng việc kiểm soát các nguyên liệu thô thiết yếu cuối cùng lại là đòn bẩy đối với Washington trong cuộc chiến thương mại.

Sức mạnh của Mỹ đến từ việc ngăn chặn xuất khẩu công nghệ bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc và cản trở khả năng bán hàng vào thị trường của các nhà sản xuất Trung Quốc.

Chu kỳ trả đũa đã tác động mạnh đến nền kinh tế của họ, đồng thời cản trở sự tăng trưởng và đổi mới toàn cầu. Nó có chút dấu hiệu nguội đi. Điều đó có nghĩa là việc thích ứng với kỷ nguyên mới của chuỗi cung ứng bị phân mảnh là cần thiết để giảm bớt sự suy thoái kinh tế.

Chẳng hạn, Huawei của Trung Quốc đã hợp tác với nhà sản xuất chip nội địa SMIC để thúc đẩy phát triển chip tiên tiến. Cũng có dấu hiệu cho thấy người mua Trung Quốc đang tìm cách lách các hạn chế của Mỹ đối với bộ vi xử lý tiên tiến.

Mỹ và các đồng minh đã thiết lập các sáng kiến như Quan hệ đối tác an ninh khoáng sản để cải thiện sự hợp tác về các nguồn tài nguyên quan trọng. Nhưng những diễn đàn như vậy cần phải nhanh chóng chuyển từ đối thoại sang hành động.

Các doanh nghiệp lo ngại Bắc Kinh sẽ tiếp tục bổ sung các kim loại quan trọng mới vào các hạn chế của mình và lo ngại rằng việc sản xuất chip sẽ bị ảnh hưởng do giá cao hơn và không có đầu vào phù hợp.

Đẩy mạnh nỗ lực khai thác và tinh chế là chìa khóa. Trung Quốc thống trị cả hai, nhưng vẫn còn trữ lượng kim loại quan trọng đáng kể ở bên ngoài đất nước để khai thác, kể cả ở phương Tây.

Nyrstar, thuộc sở hữu của tập đoàn kinh doanh hàng hóa Trafigura, cho rằng cơ sở luyện kẽm ở Tennessee có thể đáp ứng 80% nhu cầu hàng năm của Mỹ về gali và germani. Giá hàng hóa cao hơn, do sự kiểm soát của Bắc Kinh, cũng sẽ khiến hoạt động khai thác trở nên hấp dẫn hơn.

Nhưng các chính phủ phương Tây cần tạo điều kiện cho ngành này hoạt động dễ dàng hơn. Biến động giá khiến việc khai thác trở nên rủi ro và khó có thể cạnh tranh được với hàng xuất khẩu giá rẻ từ Trung Quốc.

Việc hợp lý hóa các luật quy hoạch chung phức tạp và các quy định về hóa chất giữa các quốc gia sẽ giúp ích, bên cạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn môi trường. Sự phối hợp tốt hơn về khuyến khích tài chính cũng được đảm bảo.

Bảo hiểm giá và quan hệ đối tác công-tư có thể giúp giảm thiểu rủi ro cho các dự án đối với các kim loại hiếm nhất, trong khi các thỏa thuận bao tiêu dài hạn có thể đảm bảo nhu cầu.

Một số kim loại quan trọng có thể tốn kém và khó tái chế hoặc thay thế, nhưng việc hỗ trợ nghiên cứu và phát triển chiến lược cũng rất quan trọng. Ví dụ, gali có thể được chiết xuất từ tro bay than, một sản phẩm thải ra từ quá trình đốt than. Silicon cũng có thể là chất thay thế rẻ tiền hơn cho germanium trong một số ứng dụng điện tử.

Trong nhiều thập kỷ, các chính phủ phương Tây đã thu thập nguyên liệu thô giá rẻ từ Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh đầu tư mạnh vào khai thác, lọc dầu và thăm dò. Sự thù địch kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc đang làm nổi bật việc xây dựng sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp kim loại thiết yếu duy nhất là thiển cận như thế nào.

Sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực này có vẻ không thể bị tấn công. Nhưng nếu Mỹ và các đồng minh muốn giảm bớt đòn bẩy trong cuộc chiến thương mại, một nỗ lực phối hợp hơn đối với các khoáng sản quan trọng sẽ có ích.

(Nguồn: Financial Times)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement