Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Phố Wall: 2024 là năm xoay trục

Chứng khoán

04/01/2024 07:41

Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đã khởi đầu năm mới một cách chậm chạp, cả hai đều giảm nhẹ vào ngày giao dịch thứ hai của năm 2024 sau khi đóng cửa ở mức cao kỷ lục năm 2023.

S &P 500 đã giảm 60 điểm xuống 4.714 so với mức đóng cửa vào ngày cuối cùng của năm 2023, trong khi Stoxx Europe 600 cũng giảm nhẹ. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm vượt mốc 4% và trái phiếu Đức cũng bắt đầu tăng lên, gây lo ngại cho nhà đầu tư.

ông Steve Eisman, nhà bán khống được khắc họa trong cuốn sách nổi tiếng "The Big Short", vẫn tin rằng các nhà đầu tư đang có tâm trạng quá lạc quan.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC, ông Eisman nói nhà đầu tư đang quá hứng khởi với các cổ phiếu công nghệ Big Tech và triển vọng Mỹ giảm lãi suất trong năm 2024. Do đó, họ có thể phản ứng mạnh nếu một trong những dự đoán đi chệch hướng.

Ông Eisman chia sẻ: "Tôi rất lạc quan về mặt dài hạn. Nhưng trong ngắn hạn, tôi lo là mọi người đang bước vào năm mới với tâm trạng quá tốt".

Phố Wall: 2024 là năm xoay trục- Ảnh 1.

Ảnh: Bloomberg

Ông Eisman nói tiếp: "Thị trường đã vượt qua rất nhiều nỗi lo trong suốt một năm qua. Do đó sang năm mới, mọi người và cả tôi đều đang có cái nhìn khá tích cực về nền kinh tế. Nhưng vấn đề là khi mọi người quá lạc quan, nếu có bất kỳ sự kiện nào gây thất vọng thì điều gì sẽ chống đỡ cho thị trường?"

Ông lưu ý nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất ít hơn dự kiến, đây có thể là yếu tố đè nặng thị trường trong ngắn hạn. Giới chức Fed đã phát tín hiệu sẽ giảm lãi suất ít nhất ba lần trong năm nay, nhưng thị trường tương lai dự báo Fed sẽ làm nhiều hơn thế. Ông Eisman nói nhà đầu tư có thể thất vọng.

Ông giải thích: "Fed rất sợ lặp lại sai lầm cựu Chủ tịch Paul Volcker mắc phải hồi đầu thập niên 1980 là ngừng chiến dịch tăng lãi suất quá sớm, khiến cho lạm phát bùng lên lần nữa".

Rất may, ngành năng lượng của Mỹ đã bắt đầu năm mới một cách tích cực hơn, với chỉ số Quỹ Chọn ngành Năng lượng (XLE) tiêu chuẩn của ngành tăng 2,1% trong hai ngày giao dịch đầu tiên và Brent và WTI tăng hơn 3% vào thứ Tư (3/1).

Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông đã làm gia tăng lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu sau khi một tàu chiến Iran tiến vào Biển Đỏ và làm dấy lên mối lo ngại về cuộc xung đột tràn vào khu vực.

Phố Wall: 2024 là năm xoay trục- Ảnh 2.

Ông Steve Eisman, nhà bán khống được khắc họa trong cuốn sách nổi tiếng “The Big Short”, Ảnh: AFP

Các thị trường vẫn còn hơi lo lắng vì sự không chắc chắn xung quanh thời điểm chính xác mà Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất, và cũng vì Fed đã cảnh báo về khả năng kéo dài của một cuộc suy thoái nhẹ.

Hành động thị trường cho thấy có khả năng bên ngoài về việc cắt giảm 25 điểm cơ bản ở mức chỉ 12,9% trong tháng 1, nhưng có khả năng lớn hơn 87,1% là ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất khi công bố biên bản cuộc họp tháng 12 vào ngày 3/1. 

Các quan chức Fed đã giữ lãi suất chính sách ổn định trong khoảng 5,25% đến 5,5% tại cuộc họp vào giữa tháng 12, nhưng báo hiệu rằng họ sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 0,75% trong năm nay khi lạm phát giảm dần xuống mức mục tiêu 2% của Fed.

Điều đó cho thấy, thị trường chứng khoán phần lớn vẫn lạc quan với việc Tập đoàn tài chính chính dự đoán rằng năm 2024 sẽ là "năm chuyển hướng".

"Thị trường bất ngờ đi lên vào năm 2023, bất chấp nhiều thách thức và chống chọi với cuộc suy thoái được nhiều người mong đợi để kết thúc năm ở mức cao kỷ lục. Hướng tới năm 2024, sự phục hồi của thị trường, kết hợp với việc Fed tạm dừng lãi suất, đã tạo tiền đề cho một bước chuyển hướng được mong đợi từ lâu sang việc cắt giảm lãi suất", nhà đầu tư cho biết.

Nói cách khác, các nhà đầu tư đang mong đợi thị trường chứng khoán sẽ tăng thêm vào năm 2024. Thị trường Mỹ chỉ tăng trở lại dưới 25% trong khi thị trường cùng ngành ở châu Âu tăng 13% vào năm 2023 trong bối cảnh lạc quan rằng các ngân hàng trung ương sẽ quay trở lại chế độ cắt giảm lãi suất.

Phố Wall: 2024 là năm xoay trục- Ảnh 3.

Trong phiên ngày thứ Ba (2/1), lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm vượt mốc 4%, gây lo ngại cho nhà đầu tư. Việc lợi suất tăng được cho là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang giảm bớt kỳ vọng vào cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Ủng hộ quan điểm lạc quan của thị trường là thực tế lạm phát chung đã giảm xuống 3,1% trong tháng 11, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,7% trong khi tăng trưởng GDP năm 2023 có thể đạt 2,6% dựa trên dự báo mới nhất của Fed.

Nhưng không chỉ Phố Wall cảm thấy lạc quan về năm mới. Hiệp hội các nhà đầu tư cá nhân Mỹ đã báo cáo một sự thay đổi cơ bản hướng tới vị thế tăng giá với nhiều quan điểm giảm giá của nhà đầu tư hiện nay.

Theo một cuộc khảo sát tâm lý cuối năm do tổ chức này thực hiện, 46,3% nhà đầu tư lạc quan trên thị trường rộng lớn hơn; 25,1% giữ quan điểm giảm giá trong khi 28,6% giữ quan điểm trung lập. 

Mặc dù phần lớn các nhà đầu tư vẫn theo quan điểm giảm giá hoặc trung lập, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là tâm lý đã thay đổi đáng kể trong hai tháng qua khi chỉ có 24,3% cá nhân lạc quan trong khi 50,3% nhìn thị trường từ lăng kính giảm giá khi cuộc khảo sát diễn ra. được thực hiện vào ngày 1/11.

Tiền lệ lịch sử dường như cũng có lợi cho phe bò.

Hôm 2/1, Ned Davis Research lưu ý rằng S&P 500 chỉ còn cách mức cao nhất mọi thời đại là 4.818 điểm đạt được vào ngày 3 tháng 1 năm 2022. Các nhà phân tích đã lưu ý rằng khoảng cách giữa hai đỉnh đó là khoảng cách dài thứ sáu. giữa các mức cao kỷ lục và khoảng cách dài như vậy có xu hướng kéo theo một giai đoạn hoạt động vượt trội.

"Đã có 14 trường hợp S&P 500 không đạt mức cao nhất mọi thời đại trong ít nhất một năm. Sau khi kỷ lục này bị lu mờ, S&P 500 đã vượt trội so với mức trung bình dài hạn trong một, ba, sáu và 12 tháng sau đó.

Lợi nhuận trong một tháng không quá mạnh (tăng 71% với mức trung bình là 1,8%), cho thấy tình trạng mua quá mức trong ngắn hạn. Một năm sau, chỉ số này đã tăng 13/14 lần với mức trung bình là 13,4%. Các nhà phân tích lưu ý rằng mức cao mới sau một thời gian dài thường đánh dấu một giai đoạn mới của thị trường giá lên hơn là kết thúc.

Đợt bán tháo tháng 1 đối với cổ phiếu công nghệ Megacap

Nhưng không phải tất cả các ngóc ngách của thị trường đều được kỳ vọng sẽ vẫn sôi động và sôi động.

Bank of America đã cảnh báo về sự sụt giảm trong tháng 1 của các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, với Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia và Tesla... có nguy cơ hoạt động kém hiệu quả.

"Rủi ro đám đông ở các nhà lãnh đạo năm 2023 đã được nhiều người (bao gồm cả chúng tôi) coi là rủi ro chính vào năm 2024. Đặc biệt, việc 'trang trí cửa sổ' vào cuối năm có thể đã đẩy các quỹ tích cực đổ vào các nhà lãnh đạo Công nghệ lớn, nhưng những cổ phiếu này có thể được sử dụng như một nguồn vốn nếu tránh được việc hạ cánh cứng và khả năng lãnh đạo mở rộng ra ngoài các cổ phiếu tăng trưởng lâu dài", chiến lược gia chứng khoán Savita Subramanian của BofA cho biết.

(Nguồn: CNBC/Oilprice)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement