17/02/2025 09:43
Ông Trump muốn có lệnh ngừng bắn ở Ukraina vào Lễ Phục sinh
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về cuộc xung đột, ông Keith Kellogg, đã nói về việc đạt được một thỏa thuận hòa bình trong vòng vài tuần tới.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột Ukraina trước ngày 20/4, Bloomberg trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết hôm 16/2.
Keith Kellogg, đặc phái viên của ông Trump về Nga và Ukraina, cho biết bên lề Hội nghị An ninh Munich hôm thứ Bảy tuần trước rằng một kế hoạch hòa bình của Mỹ có thể được đưa ra trong vòng vài tuần hoặc thậm chí vài ngày.
Bloomberg dẫn các nguồn tin tóm tắt về cuộc đàm phán cho biết: “Chính quyền Trump đã nói với các quan chức châu Âu rằng họ muốn đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Ukraina vào dịp lễ Phục sinh”. Theo nguồn tin này, một số quan chức châu Âu cảm thấy tốc độ đàm phán như vậy là tham vọng và có thể không thực tế. Các cuộc đàm phán được cho là sẽ bắt đầu bằng cuộc gặp giữa các đại diện Nga và Mỹ tại Arab Saudi trong những ngày tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khỏi chuyên cơ Không lực Một tại Sân bay Quốc tế Palm Beach, Florida, Mỹ, ngày 14/2. Ảnh: Getty.
Châu Âu sẽ không được trao một vị trí trong các cuộc đàm phán, ông Kellogg nói với các nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu vào thứ Bảy. Trong khi đó, các quan chức Anh và EU lo ngại Mỹ sẽ ép họ phải gánh vác phần việc nặng nề về an ninh thời hậu chiến của Ukraina, tờ Financial Times viết.
Đặc phái viên biện minh cho việc loại trừ châu Âu, trích dẫn di sản của thỏa thuận Minsk-2 giữa Ukraina và bây giờ là Donetsk và Lugansk vào năm 2015. Đức và Pháp đứng ra bảo lãnh cho hiệp định đã thất bại, mà Thủ tướng Đức khi đó Angela Merkel sau đó thừa nhận chỉ là nhằm câu giờ cho Kiev để củng cố sức mạnh.
“Khi bạn nhìn vào Minsk-2, có rất nhiều người tại bàn đàm phán thực sự không có khả năng thực hiện một loại tiến trình hòa bình nào đó, và nó đã thất bại thảm hại. Vì vậy, chúng tôi sẽ không đi theo con đường đó”, ông Kellogg nói.
Tương tự, Moscow cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ không chấp nhận tạm thời đóng băng các hoạt động thù địch, như hiệp định Minsk, và nhấn mạnh vào một giải pháp lâu dài nhằm giải quyết các nguyên nhân cơ bản của cuộc xung đột.
Chỉ vài ngày trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Trump đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại trong lần tương tác đầu tiên như vậy kể từ khi xung đột Ukraina leo thang vào tháng 2/2022. Hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau ở Arab Saudi vào cuối tháng này, theo các hãng truyền thông.
Ông Putin trước đây nhấn mạnh rằng Moscow chưa bao giờ né tránh các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán này phải dựa trên các điều khoản đã thỏa thuận trước đó ở Istanbul vào năm 2022, được sửa đổi cho phù hợp với “thực tế lãnh thổ” trên thực địa.
Nga đã yêu cầu Ukraina giữ thái độ trung lập, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và duy trì không có vũ khí hạt nhân, cùng nhiều điểm khác.
Tin liên quan
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp