Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nợ công của Mỹ tăng kỷ lục lên 34.000 tỷ USD

Kinh tế thế giới

04/01/2024 09:24

Nợ công của Chính phủ Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử đã lên tới hơn 34.000 tỷ USD và hơn gấp đôi tổng số nợ công của Trung Quốc, báo trước những thách thức chính trị và kinh tế nhằm cải thiện bảng cân đối kế toán của Mỹ trong những năm tới.

Nợ quốc gia của Mỹ đã vượt qua mốc 34.000 tỷ USD sớm hơn vài năm so với dự đoán trước đại dịch. Hồi tháng 1/2020, Văn phòng Ngân sách Quốc hội dự báo tổng nợ liên bang sẽ vượt quá 34.000 tỷ USD trong năm tài chính 2029.

Loại "nợ có giới hạn" này không bao gồm khoản chiết khấu không được khấu hao trên tín phiếu kho bạc và trái phiếu không lãi suất, khoản nợ do Ngân hàng Tài chính Liên bang phát hành và khoản nợ được bảo lãnh của một số cơ quan khác.

Khoản nợ đã tăng nhanh hơn dự kiến do đại dịch kéo dài khiến phần lớn nền kinh tế Mỹ phải đóng cửa. Chính phủ đã vay mượn rất nhiều dưới thời Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden để ổn định nền kinh tế và hỗ trợ phục hồi. 

Nhưng sự phục hồi đi kèm với lạm phát gia tăng đã đẩy lãi suất lên cao và khiến chính phủ phải trả chi phí tốn kém hơn để trả nợ. Với số nợ này, mỗi công dân phải 'gánh' khoảng 102.000 USD, và mỗi hộ gia đình gần 260.000 USD.

Các chuyên gia đánh giá, nợ công của Mỹ tương đương với tổng nợ của 5 quốc gia xếp ngay sau họ trong danh sách những nước vay nợ nhiều nhất thế giới là Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp và Italia.

Nợ công của Mỹ tăng kỷ lục lên 34.000 tỷ USD- Ảnh 1.

Bộ Tài chính Mỹ đã công bố báo cáo tổng nợ công của chính phủ liên bang Mỹ lần đầu tiên lên tới 34 nghìn tỷ USD.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ước tính, nợ chính phủ của Trung Quốc tính đến hết năm ngoái vào khoảng 14.000 tỷ USD, chưa bằng một nửa nợ công của Mỹ. Xét về tỉ lệ phần trăm so với GDP, nợ công của Mỹ lên tới hơn 123%, trong khi con số này ở Trung Quốc chỉ là 83%.

Maya MacGuineas, chủ tịch Ủy ban Ngân sách Liên bang gọi con số nợ liên bang 34.000 tỷ USD là "một thành tích thực sự đáng buồn", cho rằng nó là do các nhà lãnh đạo chính trị không sẵn lòng đưa ra những lựa chọn tài chính khó khăn.

MacGuineas cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi vẫn hy vọng rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ thực hiện các biện pháp tiếp theo để giảm khoản vay của chúng tôi bằng cách tăng thuế, giảm chi tiêu hoặc tạo ra một khoản hoa hồng tài chính, hoặc lý tưởng nhất là thực hiện tất cả những điều trên".

Người phát ngôn Nhà Trắng Michael Kikukawa cho biết khoản nợ tăng là "nợ nhỏ giọt" do việc cắt giảm thuế do Đảng Cộng hòa thông qua vào năm 2017 mang lại lợi ích cho các tập đoàn và người Mỹ giàu có.

Nợ quốc gia dường như không còn là gánh nặng đối với nền kinh tế Mỹ lúc này vì các nhà đầu tư sẵn sàng cho chính phủ liên bang vay tiền. Khoản cho vay này cho phép chính phủ tiếp tục chi tiêu cho các chương trình mà không cần phải tăng thuế.

Nợ công của Mỹ tăng kỷ lục lên 34.000 tỷ USD- Ảnh 2.

Các nhà lập pháp Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa bất đồng về những phương pháp để giảm nợ.

Tuy nhiên, con đường nợ nần trong những thập kỷ tới có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và các chương trình lớn, bao gồm An sinh xã hội và Medicare, vốn đã trở thành động lực nổi bật nhất trong dự báo chi tiêu chính phủ trong vài thập kỷ tới.

Shai Akabas, Giám đốc chính sách kinh tế tại Trung tâm Chính sách Lưỡng đảng, cho biết khi nào nợ có thể trở nên tồi tệ hơn, thì những hậu quả rất nghiêm trọng có thể xảy ra rất nhanh.

"Nó có thể có nghĩa là lãi suất tăng đột biến, có thể có nghĩa là một cuộc suy thoái dẫn đến nhiều người thất nghiệp hơn. Nó có thể dẫn đến một đợt lạm phát khác hoặc những điều bất thường với giá tiêu dùng", ông Akabas nói.

"Chúng ta đang bắt đầu một năm mới, nhưng nợ quốc gia của chúng ta vẫn ở mức không bền vững và gây tổn hại. Việc tăng thêm hàng nghìn tỷ USD nợ từ năm này sang năm khác sẽ là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng đối với bất kỳ nhà hoạch định chính sách nào quan tâm đến tương lai của đất nước chúng ta", Michael Peterson, Giám đốc điều hành Quỹ Peter G. Peterson, một nhóm chính sách tài chính phi đảng phái ở New York nhấn mạnh.

Cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều kêu gọi giảm nợ, nhưng họ không đồng ý về phương pháp thích hợp để thực hiện việc đó.

Kikukawa cho biết trong một tuyên bố: "Đảng Cộng hòa trong Quốc hội muốn tăng gấp đôi MAGAnomics với hơn 3.000 tỷ USD quà tặng dành cho những người giàu có, đồng thời buộc những người Mỹ chăm chỉ phải trả giá bằng cách cắt giảm An sinh xã hội, Medicare và Medicaid".

Ông nói thêm rằng Biden có kế hoạch giảm thâm hụt 2.500 tỷ USD của Mỹ trong 10 năm bằng cách tăng thuế đối với các tập đoàn lớn và những người Mỹ giàu có, đồng thời cắt giảm chi tiêu cho dược phẩm và giảm thuế cho các công ty dầu mỏ.

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement