Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nissan chính thức thay đổi logo, Ariya là mẫu đầu tiên được áp dụng

Thị trường

31/08/2020 18:47

Nissan đã công bố hình ảnh logo mới, dự kiến sẽ ra mắt cùng mẫu xe crossover Ariya chạy hoàn toàn bằng điện.

Theo Paultan, hãng xe Nissan đã công bố logo mới của mình, được thiết kế với font chữ gọn hơn, vòng tròn mảnh hơn, trông bóng bẩy hơn logo hiện tại.

Mẫu crossover điện - Nissan Ariya.
Mẫu crossover điện - Nissan Ariya.

Nissan cho biết, thiết kế mới hướng đến tương lai, kết hợp sự cách tân, đổi mới trong khi vẫn giữ những nét truyền thống, di sản của thương hiệu.

Ông Makoto Uchida, Giám đốc điều hành Nissan cho biết, Ariya sẽ là mẫu xe đầu tiên của Nissan mang biểu tượng mới. Sau đó, các mẫu xe mới, kể cả phiên bản nâng cấp, sẽ ra mắt cùng với logo mới.

Logo mới của Nissan.
Logo mới của Nissan.

Thực chất, hình ảnh logo mới này đã từng được hé lộ trong lần ra mắt chiếc xe concept Ariya tại Triển lãm ô tô Tokyo vào năm ngoái, gắn ngay phía trên lưới tản nhiệt của xe dưới dạng 3D.

Nissan Ariya.
Nissan Ariya.

Có nguồn tin cho biết, tháng 3 vừa qua, logo thương hiệu mới của Nissan đã được đăng ký bản quyền tại Vương quốc Anh, Peru, Uruguay, Chile và Argentina.

​​Logo Nissan trước thể hiện chi tiết các sắc thái màu bạc và xám. Chủ đề màu chrome trong logo Nissan thể hiện sự tinh tế, hiện đại, sáng tạo và hoàn hảo của các sản phẩm của công ty.
​​Logo Nissan trước thể hiện chi tiết các sắc thái màu bạc và xám. Chủ đề màu chrome trong logo Nissan thể hiện sự tinh tế, hiện đại, sáng tạo và hoàn hảo của các sản phẩm của công ty.

Nissan Motor Company Ltd hay còn gọi là Nissan là một công ty sản xuất ô tô Nhật Bản có trụ sở tại Nhật Bản. Đây là phần lớn nhất của tập đoàn Nissan, đã trở nên độc lập hơn sau khi được tái thiết dưới sự quản lý của Carlos Ghosn, CEO của họ.

Hiện tại, Nissan chiếm thị phần lớn nhất trong doanh số bán ô tô của Mỹ cùng với Honda và Toyota. Được biết đến là công ty ô tô lớn nhất có trụ sở tại châu Á và hiện đang phát triển và thống trị ba ông lớn có trụ sở tại Hoa Kỳ (General Motors, Ford và Chrysler). Tại Nhật Bản, cũng là thị trường quê nhà, Nissan đã trở thành công ty sản xuất xe hơi lớn thứ hai vào năm 2011.

Toyota vẫn đứng đầu, Nissan đứng sau khi vượt qua Honda. Hãng xe này đang phủ dần logo Nissan của mình rộng rãi không những ở châu Á mà còn trên toàn thế giới.

THUẬN TIỆN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement