Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Những CEO công nghệ hàng đầu ngày nay đã làm được gì trong 10 năm

Quản trị

15/11/2019 10:42

Thập niên những năm 2010 sắp kết thúc, hãy nhìn lại một số CEO trong ngành công nghệ ngày nay xem họ đã làm được gì trong 10 năm, theo Business Insider.​

Tim Cook - Apple

5b8657bf5c5e52fe368b51a8
Ảnh:Getty

Vào tháng 5/2010, ông đang là COO- vị trí điều hành thấp hơn vị trí CEO của Steve Jobs, lúc đó là Tim Cook đã có bài phát biểu bắt đầu tại trường cũ của mình, Đại học Auburn.Trong đó, ông mô tả việc gia nhập Apple là "không nghi ngờ gì về quyết định tốt nhất tôi từng đưa ra."

Sau đó gần một năm,vào tháng 8/2011 tạp chí kinh doanh Fast Company đã đăng lạibài diễn văn của Cookvà so sánh ông với người tiền nhiệm,(Steve Jobs)gọi ông là “một kẻ lạ hoắc" (largely an unknown).

Năm 2011, Apple đứng thứ 35trong danh sách 500công ty hàng đầu của tạp chí Fortunes.Dưới sự lãnh đạo của Tim Cook, giờ đây nónằm trong top 5 trị giáhơn 1 nghìn tỷ USD và riêng tài sản của Cook hiện nay được đánh giá vào khoảng 600 triệu USD.

Susan Wojcicki - Youtube

5dc9aad73afd3747d22fe452
Ảnh: AP

Vào năm 2010, Susan Wojcicki được bổ nhiệm làm phó chủ tịch quảng cáo và thương mại của Google.

Và là nhân viên thứ 16 gia nhập YouTube,Wojcicki bắt đầu nổi tiếngvào năm 2006khi ủng hộ việc mua lại YouTube trị giá 1,65 tỷ USD của Google.Wojcicki đã phát hiện ra sự hấp dẫn của nội dung video do người dùng tạo khi làm việc trên nền tảng chia sẻ video của Google, Google Video.

59f252e6bcf93d24008b4da0

Hiện bà đang là CEO của YouTube, cũng như có tên trong danh sách 50 nữ tý phú làm giàu tự thân (không qua thừa kế, phân chia tài sản) do Forbes bình chọn, với tài sản ròng vào khoảng 490 triệu USD tính đến 2018.

Ngoài vai trò của bà tại YouTube, Wojcicki còn ngồi trong ban giám đốc của Salesforce.

Sundar Pichai

5dc9ab7c3afd3748850a93d8
Ảnh: AP

Vào năm 2010, Sundar Pichai đã làm việc tích cực để giành thị phần với trình duyệt web Chrome mới ra mắt của Google.

Là phó chủ tịch quản lý sản phẩm của Google, Pichaiđã đặt mục tiêu đầy tham vọnglà tiếp cận 10% người dùng internet, tương đương khoảng 100 triệu người, vào cuối năm 2010.Nhưng Larry Page, sau đó là chủ tịch sản phẩm của Google không hài lòng với mục tiêu đó. Cả hai đã đạt một mục tiêu còn “kinh khủng” hơn- trình duyệt Chrome được 111 triệu người sử dụng chỉ trong những tuần đầu của quý IV năm 2010.

5c590fcb84ba0f5dab3de2c2
Ảnh:Getty

Ngày nay,Sundar Pichai đang là CEO của Google, Pichai dẫn đầu chi nhánh có lợi nhuận cao của công ty mẹ của Google, Alphabet.

Pichai giám sátcác trình điều khiển doanh thu đáng tin cậycủa Alphabetnhư quảng cáo kỹ thuật số, dịch vụ đám mây, phần mềm Android và thiết bị, trong khi những người sáng lập Google, Larry Page vàSergey Brin đã chuyển sang tập trung cho công ty Alphabet với những ý tưởng đi trước thời đại như xe tự hành hoặc năng lượng tái tạo.

Satya Nadella

Một thập kỷ trước, Satya Nadella đã có gần 20 năm làm việc tại Microsoft.

5bd23c4b5f5e9525e667ab53

Ôngđã tham gia vào thời kỳ đỉnh cao của Bill Gatesvà năm 2010, lúc đó ông giữ chức phó chủ tịch cấp cao của bộ phận dịch vụ trực tuyến của Microsoft.

5c1407fbd4beaf1e2e6d08e2

Nadellađược bổ nhiệm là CEO của Microsoftvào năm 2014. Sau nhiều năm doanh thu bị đình trệ theo nhiệm kỳ của Steve Ballmer, Nadella đã vượt qua sự phụ thuộc vào các sản phẩm kế thừa như Windows và hướng tới các dịch vụ đám mây như Azure và Office 365. Vào tháng 10, công ty đãđánh bại Amazoncho một hợp đồng trị giá 10 tỷ USD với Lầu năm góc.

Jack Dorsey -Microsoft

5c5c3235a26516164e2118f2
Ảnh:Reuters

Jack Dorsey đã ra mắt Square nền tảng thanh toán di động vào năm 2010, hai năm sau khi anh rời Twitter.

Dorseyđã bị buộc rờikhỏi vị trí CEO của Twitter vào năm 2008 để ủng hộ Evan Williams, người đồng sáng lập nền tảng truyền thông xã hội.Năm 2010, với Jim McKelvey,Dorsey đã tạo và ra mắt Square,một thiết bị nhỏ, hình vuông và ứng dụng bổ sung để giúp các doanh nghiệp nhỏ chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Ngày nay ông là CEO kép dẫn đầu cả Twitter và Square, Dorsey đã đưa Twitter lên một tầm cao mới và trị giá 4 tỷ USD.

Mark Zuckerberg -Facebook

5dc9b1513afd3750b42d64a2

Năm 2010, tạp chí TIME vừa gọi người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg là Nhân vật của năm.Cũng trong năm này, bộ phim The Social Network kể về cuộc đời của Mark cũng ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh của anh.

Những năm gần đây Zuckerberg vướng vào hàng loạt lùm xùm về việc xâm phạm quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân của người dùng Facebook, cũng như việc nền tảng Facebook cho phép đăng các quảng cáo mang khuynh hướng chính trị để gây ảnh hưởng đến cử tri Mỹ.

Năm 2018, sau phiênđiều trần trước Quốc hội Mỹ, Facebook chịu khoản phạt 5 tỷ USD vì xâm phạm quyền riêng tư người dùng.

5d0901276fc92062524f4b44

Năm nay, Facebook tiếp tục dính tai tiếng về việc không kiểm duyệt các quảng cáo mang khuynh hướng chính trị, cũng như dự án tiền ảo Libra của hãng gặp nhiều phản đối từ các chính trị gia.

Dù vậy, vị trí của Zuckerberg trong top tỷ phú giàu nhất thế giới vẫn không hề bị lung lay.

Jeff Bezos -Amazon

5149a2236bb3f75b27000043

Năm 2010, Jeff Bezos, người sáng lập Amazon là một tỉ phú bởi Forbes ước tính giá trị ròng của Bezoslà 12,3 tỷ USD trong năm này.

Năm đó, máy đọc sách điện tử Kindle là mặt hàng bắt buộc phải có trong danh sách mua sắm trong kỳ nghỉ,với nhà bán lẻ thông báoKindle 3 đã vượt qua "Harry Potter và Bảo bối tử thần" là mặt hàng bán chạy nhất của nền tảng.

Ngày nay, Bezos là người giàu nhất thế giới, với giá trị tài sản ròng ước tính là 110 tỷ USD.

5dcc5ae37eece516ec6bf465

Amazon hiện là một trong những công ty có giá trị nhất trên thế giới.Ngoài việcnắm giữ gần 12% cổ phầncủa gã khổng lồ thương mại điện tử mà ông thành lập, Bezos còn sở hữu The Washington Post và Blue Origin, một công ty hàng không vũ trụ làm việc để đi tiên phong trong lĩnh vực du lịch vũ trụ.

Elon Musk -Tesla

5dc9b8633afd375cff5a6298
Ảnh: AP

Vào năm 2010, công ty Tesla của Elon Musk đã rất nỗ lực để sản xuất mẫu xe Model S, tuy nhiên phải đến 2 năm sau, sản phẩm này mới đến với công chúng.

Cũng trong năm 2010, một công ty khác của Musk là SpaceX phóng thành công tên lửa Falcon 9. Đây là dạng tên lửa có thể tái sử dụng và Musk tin rằng thiết kế này sẽ giúp tiết kiệm chi phí du lịch không gian cho loài người.

Trong mộtbài viết cho tạp chí TIME, đạo diễn Jon Favreau cho biết ông từng gặp rắc rối với việc xây dựng hình ảnh nhân vật tỷ phú Tony Stark (tức Iron Man) và diễn viên Robert Downey Jr. đã đề nghị cả hai đi gặp Elon Musk. Và lời khuyên của “chú Tony" rất chính xác.

5d294a3aa17d6c05d4708df2
Ảnh:Reuters

Hiện nay, Musk ngày càng được nhắc nhiều trên mặt báo, một phần vì thói quen làm việc điên cuồng, cách quản lý cay nghiệt và nhiều phát ngôn có phần ngông cuồng trên mạng xã hội.

Từngbị buộc từ chức chủ tịch Tesla, hiện nay ông vẫn tập trung vào mặt trận công nghệ với rất nhiều dự án tham vọng. Ngoài hãng xe Tesla và công ty vũ trụ SpaceX đã phóng 75 tên lửa, ông còn sở hữu công ty hạ tầng với cái tên cực hài hước là The Boring Company (“Công ty Chán phèo"). Tài sản của Elon Musk hiện nay vào khoảng 22.8 tỷ đô.

Marissa Mayer

5dc9b9743afd375e9d28f642
Ảnh: AP

Là phó chủ tịch sản phẩm tìm kiếm và trải nghiệm người dùng của Google, Marissa Mayer được biết đến với phong cách tối giản dành cho Google.

Mayerđã đóng một vai trò lớntrong việc phát triển các chức năng tìm kiếm theo ngữ cảnh và địa phương của nền tảng và là một phần của nhóm ba người đã tạo ra nền tảng quảng cáo của Google.Mayertrở thành CEO trẻ nhấtcủa 500 công ty hàng đầu của tạp chí Fortunes, khi cô nắm quyền giám đốc điều hành của Yahoo vào năm 2012.

57a0bee74321f10d038bc8de
Ảnh:Getty

Mayer rời Google để trở thành CEO của Yahoo vào năm 2012. Côrời Yahoo vào năm 2017sau một thời gian dài giảm doanh thu lưu lượng truy cập và quảng cáo.

Sau khi rời Yahoo, Mayerđã ra mắt Lumi Labs, một vườn ươm tập trung vào các công ty về truyền thông tiêu dùng và trí tuệ nhân tạo.

Vào tháng 5, tạp chí CNN có bài viết cô là một phần của vòng tài trợ hạt giống trị giá 2 triệu USD cho The Wonder, một câu lạc bộ chỉ dành cho thành viên dành cho các gia đình ở Manhattan.

Mayer gần như đứng ngoài tầm nhìn của công chúng kể từ khi rời khỏi Yahoo, nhưng liên doanh mới của cô hiện đang hoạt động bên ngoài tòa nhà mà Google gọi là nhà trong những ngày đầu.

Evan Spiegel

5d4981a0100a241df309e1f5
Ảnh:AP

Năm 2010, Spiegel mới chỉ là sinh viên của đại học Stanford danh tiếng. Dù vậy, chỉ học được một vài môn là Spiegel đã quyết định bỏ học để tập trung phát triển ứng dụng gửi hình ảnh bí mật có tên Snapchat.

Người dùng có thể gửi hình qua ứng dụng này và hình ảnh chỉ được lưu lại một thời gian ngắn trước khi biến mất. Năm 2013, ở tuổi 23, Spiegel thẳng thừng từ chối lời đề nghị 3 tỷ USD của Facebook để mua lại ứng dụng của mình. Ở độ tuổi 24, anh là tỷ phú trẻ nhất thế giới.

Vào năm 2017, Spiegel trở thành CEO trẻ nhất của một công ty được niêm yết cổ phiếu. Cũng năm này, anh thành hôn với siêu mẫu nước Úc là Miranda Kerr- người hơn anh 7 tuổi. Đến nay, Snap- công ty mẹ của Snapchat có giá trị tới 21 tỷ USD.



NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement