Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhiệt độ thủ đô Ấn Độ tăng cao kỷ lục

Ảnh

30/05/2024 10:06

Nhiệt độ ở Delhi lên mức cao kỷ lục 49,9 độ C trong bối cảnh giới chức trách cảnh báo tình trạng thiếu nước ở thủ đô của Ấn Độ.

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) ngày 28/5 ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 49,9 độ C tại hai trạm đo ở Narela và Mungeshpur, ngoại ô Delhi. Kỷ lục nhiệt độ trước đó tại Delhi là 49,2 độ C, được thiết lập vào tháng 5/2022.

Nhiệt độ thủ đô Ấn Độ tăng cao kỷ lục- Ảnh 1.

Một người đàn ông xịt nước lạnh từ bình nước lên mặt trong đợt nắng nóng ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 29/5/2024. Ảnh: Reuters

IMD dự báo nhiệt độ tại Delhi trong ngày 29/5 cũng ở mức tương tự. Cơ quan này ban hành cảnh báo màu đỏ về nắng nóng cho ngày 29/5 và cảnh báo màu cam về nắng nóng cho ngày 30/5, khi nhiệt độ có thể giảm nhẹ.

Nhiệt độ thủ đô Ấn Độ tăng cao kỷ lục- Ảnh 2.

Một người phụ nữ trùm khăn để bảo vệ mình khỏi cái nóng đi trên đường trong đợt nắng nóng ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 29/5/2024. Ảnh: Reuters

IMD cảnh báo về tác động của nắng nóng đối với sức khỏe, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh, người già và những người mắc bệnh mạn tính.

Nhiệt độ thủ đô Ấn Độ tăng cao kỷ lục- Ảnh 3.

Ấn Độ vốn không xa lạ với nắng nóng trong mùa hè những biến đổi khí hậu đang làm cho tình trạng này ngày càng tệ hơn. Ảnh: NurPhoto.

Ấn Độ vốn không xa lạ với nắng nóng trong mùa hè. Các nghiên cứu cho thấy biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng kéo dài hơn, với tần suất thường xuyên và gay gắt hơn.

Nhiệt độ thủ đô Ấn Độ tăng cao kỷ lục- Ảnh 4.

Một người đàn ông uống đồ uống giải nhiệt do người dân địa phương cung cấp vào một ngày hè nóng nực trong đợt nắng nóng ở Narela, New Delhi, Ấn Độ, ngày 29/5/2024. Ảnh: Reuters

Giới chức New Delhi cũng đã cảnh báo về nguy cơ thiếu nước trong lúc thủ đô đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt, có thể dẫn tới cắt giảm nước sinh hoạt cho một số khu vực, Times of India đưa tin hôm 29/5. Quan chức thủy lợi Delhi Atishi Marlena kêu gọi trách nhiệm tập thể của cư dân, ngăn chặn sử dụng lãng phí nước.

Nhiệt độ thủ đô Ấn Độ tăng cao kỷ lục- Ảnh 5.
Nhiệt độ thủ đô Ấn Độ tăng cao kỷ lục- Ảnh 6.

Các cô gái che đầu khi đi bộ trên con phố gần bãi rác vào một ngày hè nóng nực trong đợt nắng nóng ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 27/5 (ảnh trái) và Một người đàn ông đạp xe gần bãi rác vào một ngày hè nóng bức trong đợt nắng nóng ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 27/5/2024. Ảnh: Reuters

"Để giải quyết vấn đề khan hiếm nước, chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp như giảm tần suất cung cấp nước từ hai lần một ngày xuống một lần một ngày ở nhiều khu vực", bà Atishi nói. "Nguồn nước tiết kiệm được sẽ được phân bổ tới các nơi chỉ được cấp nước khoảng 15-20 phút mỗi ngày".

Nhiệt độ thủ đô Ấn Độ tăng cao kỷ lục- Ảnh 7.
Nhiệt độ thủ đô Ấn Độ tăng cao kỷ lục- Ảnh 8.
Nhiệt độ thủ đô Ấn Độ tăng cao kỷ lục- Ảnh 9.

TÚC (tổng hợp)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ