Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhật Bản mở cửa trở lại với du khách từ 98 quốc gia và vùng lãnh thổ

Kinh tế thế giới

27/05/2022 07:58

Theo thông tin chi tiết được chính phủ Nhật Bản công bố hôm 26/5, nước này sẽ chấp nhận các đoàn du lịch từ 98 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc... bắt đầu từ ngày 10/6.

Khung này sẽ chỉ áp dụng cho các nhóm du lịch có hướng dẫn viên được tài trợ bởi các cơ quan du lịch Nhật Bản và các tổ chức tương tự chịu trách nhiệm đưa đón du khách.

Hướng dẫn viên sẽ đi cùng đoàn trong thời gian họ lưu trú để đảm bảo rằng các hoạt động trong chuyến đi được giám sát cẩn thận.

98 quốc gia và khu vực, bao gồm cả Úc và Hàn Quốc, được chọn dựa trên tỷ lệ thấp các trường hợp tích cực, cả trong nước và trong số khách du lịch nội địa tại các điểm nhập cảnh của Nhật Bản.

Không cần kiểm tra COVID hoặc kiểm dịch khi nhập cảnh đối với khách du lịch, bất kể tình trạng tiêm chủng.

Nhật Bản mở cửa trở lại với du khách từ 98 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 1.

Du khách nước ngoài đến Sân bay Quốc tế Narita phục vụ Tokyo vào ngày 24/5. Họ đã được nhận vào làm việc theo một chương trình thử nghiệm do chính phủ đưa ra cùng ngày. Ảnh: Nikkei

Các quan chức sẽ bắt đầu xử lý thị thực cho các chuyến tham quan theo nhóm vào ngày 10/6. Nhưng dự kiến sẽ mất một thời gian nữa trước khi các nhóm du khách đầu tiên bắt đầu đến theo chương trình.

Hơn nữa, vào tháng 6  chính phủ nước này sẽ khởi động lại các chuyến bay quốc tế tại Sân bay Chitose Mới phục vụ Hokkaido và tại Sân bay Naha ở Okinawa.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Nhật Bản, Nhật Bản đã đón 31,88 triệu lượt khách du lịch từ nước ngoài vào năm 2019, trước sự lây lan của COVID-19, con số giảm xuống 250.000 lượt khách vào năm 2021.

Với việc đồng yên hiện đang ở mức thấp nhất trong 20 năm so với USD, ngành du lịch Nhật Bản hy vọng điều đó sẽ giúp khuyến khích du khách từ nước ngoài.

Nhưng nhiều người cho rằng bước mở lại mới nhất là không đủ.

Ông Hiroyuki Takahashi, Chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch Nhật Bản cũng như cục du lịch cho biết: "Chúng tôi sẽ thúc đẩy chính phủ nhanh chóng gỡ bỏ giới hạn nhập cảnh. Nhật Bản đã mở cửa cho người nước ngoài, ở một mức độ nào đó, với giới hạn 10.000 du khách mỗi ngày, nhưng họ có xu hướng là công nhân và sinh viên theo thị thực đặc biệt".

Khách du lịch Trung Quốc phục hồi nhanh chóng, vốn chiếm phần lớn lượng khách du lịch nội địa trước đại dịch, khó có thể xảy ra do các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt của Bắc Kinh khi trở về.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement