Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Người phụ nữ thừa nhận điều hành mạng lưới nhà chứa ở Mỹ phục vụ các chính trị gia, giám đốc điều hành

Nóng trong ngày

28/09/2024 20:24

Một phụ nữ ở Massachusetts hôm 27/9 đã nhận tội điều hành một mạng lưới nhà thổ cao cấp ở khu vực Boston và ngoại ô Washington, phục vụ nhóm khách hàng giàu có và có quan hệ tốt, bao gồm các chính trị gia, giám đốc điều hành công ty, luật sư và sĩ quan quân đội.

Han Lee xuất hiện tại tòa án liên bang Boston để nhận tội âm mưu thuyết phục, lôi kéo và lôi kéo phụ nữ chủ yếu là người châu Á tới Massachusetts và Virginia để hoạt động mại dâm và rửa tiền.

Cô là người đầu tiên thừa nhận hành vi sai trái của ba cá nhân bị các công tố viên buộc tội vào tháng 11 liên quan đến đường dây mại dâm ở Cambridge và Watertown, Massachusetts cũng như Fairfax và Tysons, Virginia.

Lee, 42 tuổi, phải đối mặt với án tù 25 năm khi bị kết án vào ngày 20/12. Cô nhấn mạnh khi nói chuyện với Thẩm phán quận của Mỹ Julia Kobick rằng khi điều hành một cơ sở kinh doanh mại dâm bất hợp pháp, cô không ép buộc bất kỳ phụ nữ nào tham gia hoạt động mại dâm.

"Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng tôi không kiểm soát phụ nữ", cô nói thông qua một phiên dịch viên người Hàn Quốc.

Người phụ nữ thừa nhận điều hành mạng lưới nhà chứa ở Mỹ phục vụ các chính trị gia, giám đốc điều hành- Ảnh 1.

Bên ngoài Tòa án Mỹ John Jospeh Moakley ở Boston, Massachusetts, ngày 28/11/2018. Ảnh: REUTERS

Một bị cáo khác, Junmyung Lee, dự kiến sẽ nhận tội vào ngày 30/10. Bị cáo thứ ba, James Lee, không nhận tội nhưng đang đàm phán để giải quyết vụ án của mình, theo hồ sơ tòa án.

Các công tố viên cho biết, khách hàng đã trả từ 350 đến 600 USD mỗi giờ cho các hoạt động tình dục với phụ nữ xuất hiện trên hai trang web quảng cáo người mẫu khỏa thân chụp ảnh chuyên nghiệp để làm bình phong cho hoạt động kinh doanh mại dâm của Han Lee, hoạt động ít nhất từ năm 2020.

Các nhà chức trách ước tính, lượng khách hàng của mạng lưới lên tới hàng trăm và cho biết nó bao gồm các quan chức dân cử, giám đốc điều hành dược phẩm và công nghệ, bác sĩ, sĩ quan quân đội, giáo sư, luật sư, nhà khoa học và kế toán.

Không có khách hàng nào được xác định. Các công tố viên liên bang sau khi công bố vụ việc đã theo đuổi việc chuyển giao cho chính quyền địa phương về các cáo buộc tiềm ẩn cấp tiểu bang ở Massachusetts và Virginia đối với các khách hàng bị cáo buộc.

Vào tháng 12, Quyền Luật sư Mỹ Joshua Levy cho biết, chính quyền đang tìm kiếm cáo buộc cấp tiểu bang đối với 28 khách hàng bị cáo buộc là nhà chứa ở Massachusetts.

Những vụ việc đó hiện đang bị ràng buộc trong các vụ kiện tụng trước tòa án cao nhất của bang về việc liệu các phương tiện truyền thông có thể tham dự cái gọi là các phiên điều trần "trình bày nguyên nhân" thường không mở cửa với công chúng, trong đó thư ký-thẩm phán sẽ quyết định liệu có lý do chính đáng để buộc tội hay không. 

Laura Birnbaum, người phát ngôn của Luật sư Steve Descano của Fairfax Commonwealth cho biết, các công tố viên ở Virginia kết luận rằng họ không có đủ bằng chứng để khởi kiện bất kỳ khách hàng nào theo quy chế trưng cầu dân ý của bang.

(Nguồn: Reuters)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement