Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Người Nhật Bản xếp hàng dài vào đền Zojoji viếng cố Thủ tướng Abe Shinzo

Nóng trong ngày

12/07/2022 12:49

Theo ghi nhận của phóng viên Reuters, từ sáng sớm 12/7, nhiều người dân trong trang phục màu đen và lịch sự, xếp thành hàng dài bên ngoài đền Zojoji ở trung tâm Tokyo, nơi tổ chức tang lễ của ông Shinzo Abe.

Họ đến khu vực bên ngoài đền thờ để bày tỏ lòng kính trọng đối với nhà lãnh đạo quá cố.

Việc ông qua đời ở tuổi 67 tuổi, sau khi bị một người đàn ông cầm súng tự chế bắn vào ngực ngày 8/7 đã làm choáng váng đất nước Nhật Bản, nơi các vụ phạm tội bằng súng đạn và bạo lực chính trị đều cực kỳ hiếm.

Hàng trăm người dân thường đã đến đền thờ từ tối hôm 11/7 để bày tỏ lòng kính trọng đối với cố thủ tướng Shinzo Abe, người đã qua đời ở tuổi 67.

Người Nhật đưa tiễn cố thủ tướng Shinzo Abe - Ảnh 1.

Mọi người dâng hoa tưởng nhớ ông Abe tại đền Zojoji, nơi cử hành tang lễ. Ảnh: Reuters

Bầu không khí tang thương bao trùm đền Zojoji khi từng dòng người thay nhau vào viếng, mang theo hoa và trà xanh.

Vào lúc 13h cùng ngày, tang lễ sẽ được cử hành nhưng chỉ dành cho gia đình và bạn bè thân thiết.

Sau tang lễ, đoàn xe chở linh cữu của cố Thủ tướng Abe sẽ đi qua trung tâm Tokyo - nơi treo đầy những dải băng đen.

Những địa điểm mà đoàn xe đi qua bao gồm trung tâm hành chính Nagatacho, trụ sở Đảng Dân chủ Tự do, tòa nhà Quốc hội mà ông Abe lần đầu bước vào với tư cách một nghị sĩ trẻ tuổi năm 1993, và văn phòng nơi ông đã lãnh đạo đất nước trong hai nhiệm kỳ thủ tướng. Các nhân viên Văn phòng Thủ tướng sẽ đứng bên ngoài trụ sở để tiễn biệt ông Abe, theo CNN.

Sau đó, linh cữu của ông Abe sẽ được đưa đến nhà tang lễ Kirigaya để hỏa táng.

Người Nhật đưa tiễn cố thủ tướng Shinzo Abe - Ảnh 2.

Một người phụ nữ không giấu được xúc động, khóc gần lễ dâng hoa. Ảnh: Reuters

Người Nhật đưa tiễn cố thủ tướng Shinzo Abe - Ảnh 3.

Toàn cảnh đền Zojoji, nơi cử hành tang lễ của cố thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

Bà Keiko Noumi, giáo viên 58 tuổi, là một trong số rất nhiều người đến dâng hoa cầu nguyện trước bức ảnh chân dung của cố Thủ tướng Abe Shinzo được dựng trong khuôn viên ngôi đền.

Bà chia sẻ: "Tôi cảm thấy an toàn khi ông Abe nắm quyền điều hành đất nước. Tôi thực sự ủng hộ ông ấy".

Người Nhật đưa tiễn cố thủ tướng Shinzo Abe - Ảnh 4.

Một sĩ quan cảnh sát hướng dẫn mọi người xếp hàng để dâng hoa tại chùa Zojoji. Ảnh: Reuters

Người Nhật đưa tiễn cố thủ tướng Shinzo Abe - Ảnh 5.

Các nhân viên cảnh sát làm nhiệm vụ, đảm bảo cho lễ viếng cố thủ tướng diễn ra thông suốt. Ảnh: Reuters

Người Nhật đưa tiễn cố thủ tướng Shinzo Abe - Ảnh 6.

Dòng người xếp hàng chờ đợi vào tiễn biệt ông Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

Người Nhật đưa tiễn cố thủ tướng Shinzo Abe - Ảnh 7.

Người dân Nhật vẫn bàng hoàng sau vụ ám sát gây chấn động ở quốc gia an toàn bậc nhất thế giới. Ảnh: Reuters

Theo kênh truyền hình Asahi, sau đó, đoàn xe sẽ đưa thi hài của ông Abe đến nhà tang lễ Kirigaya để hỏa táng vào cuối ngày 12/7.

Chánh Văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno cho biết theo yêu cầu của Thủ tướng Kishida, quốc kỳ Nhật Bản sẽ được treo rủ cho đến hết ngày 12/7 tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo.

(Nguồn: Reuters)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement