Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ukraina thiệt hại ít nhất 60 tỷ USD từ đầu cuộc chiến đến nay

Kinh tế thế giới

22/04/2022 10:29

Trong một cuộc họp bên lề Hội nghị của Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ Quốc tế, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass ước tính thiệt hại vật chất đối với cơ sở hạ tầng của Ukraina từ đầu cuộc chiến đến nay ít nhất 60 tỷ USD và con số này sẽ còn tăng

Cũng theo ông Malpass, thiệt hại nói trên không bao gồm những khoản tiền mất đi trong lĩnh vực kinh tế.

“Tất nhiên, chiến tranh vẫn đang tiếp diễn và vì vậy những chi phí đó đang tăng lên”, ông Malpass nói thêm.

Ukraina thiệt hại ít nhất 60 tỷ USD từ đầu cuộc chiến đến nay - Ảnh 1.

Ukraina thiệt hại ít nhất 60 tỷ USD từ đầu cuộc chiến đến nay.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy, trong một bài phát biểu qua video trước hội nghị của Ngân hàng thế giới đã nêu ra những nhu cầu tài chính để Ukraina tái thiết đất nước và nói rằng Ukraina cần 7 tỷ USD mỗi tháng để bù đắp cho những thiệt hại kinh tế cuộc tấn công của Nga gây ra.

Cũng tại hội nghị này, ông Zelenskyy đề nghị cộng đồng quốc tế cần loại trừ Nga ngay lập tức khỏi các tổ chức tài chính quốc tế, bao gồm Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các tổ chức khác, đồng thời cho biết tất cả các nước nên “ngay lập tức cắt đứt mọi quan hệ với Nga”.

Ngoài ra, ông Zelenskyy cũng kêu gọi các nước đã áp đặt các lệnh trừng phạt và đóng băng tài sản của Nga sử dụng số tiền đó để giúp tái thiết Ukraina sau chiến tranh và chi trả cho những tổn thất mà các nước khác phải gánh chịu.

Hội nghị bên lề cuộc họp của IMF và Ngân hàng Thế giới bao gồm các quan chức tài chính từ một số quốc gia, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, người trước đó cho biết Mỹ sẽ tăng gấp đôi viện trợ phi quân sự trực tiếp cho Ukraina lên 1 tỷ USD.

Cũng tại cuộc họp này, bà Yellen nói rằng Nga nên gánh vác một số chi phí xây dựng lại Ukraina.

Tuy nhiên, bà Yallen cảnh báo rằng, việc sử dụng nguồn dự trữ của Ngân hàng trung ương Nga bị tịch thu ở Hoa Kỳ để tái thiết Ukraina sẽ là một “bước đi quan trọng” cần các cuộc thảo luận và thỏa thuận với các đối tác quốc tế.

iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement