Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Người cha hành hạ con gái 11 như 'thời Trung cổ' đã rời khỏi địa phương

Nóng trong ngày

06/08/2022 09:17

Liên quan vụ bé gái 11 tuổi bị cha ruột lột đồ, treo lên trần nhà đánh đập ở Hà Tĩnh, công an đã vào cuộc nhưng người cha được cho là đã rời khỏi nơi cư trú.

Ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xác nhận có sự việc bé gái 11 tuổi bị cha lột đồ, treo lơ lửng lên trần nhà và đánh đập.

Nạn nhân tên là N. (11 tuổi, thôn Nam Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Còn đối tượng lột đồ, treo bé N. lên trần nhà là Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi, bố của N).

Vụ bé gái 11 tuổi bị lột đồ, đánh đập ở Hà Tĩnh, người cha đã bỏ trốn - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip.

Được biết, mẹ cháu N. đang đi xuất khẩu lao động hơn 2 năm chưa về, đối tượng Thắng tại địa phương thường xuyên uống rượu, hay đánh đập con. Hôm xảy ra sự việc, Thắng bắt con trai quay lại việc mình "hành hạ" con gái.

Công an địa phương đã vào cuộc nhưng Thắng được cho là đã rời khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan điều tra, tối 27/7, bé N. đến nhà bác ở cùng xã chơi rồi ngủ qua đêm, nhưng không xin phép bố.

Đến trưa 28/7, lúc về nhà, N. bị ông Thắng bắt cởi hết quần áo rồi dùng áo quấn quanh tay, buộc dây thừng treo lên xà nhà.

Vụ bé gái 11 tuổi bị lột đồ, đánh đập ở Hà Tĩnh, người cha đã bỏ trốn - Ảnh 2.

Công an chăm sóc bé gái và làm việc với người liên quan. Ảnh: Công an cung cấp.

Người bố sau đó còn dùng roi đánh và mông con gái 3-4 cái. Trong lúc "dạy con", Thắng còn đưa điện thoại cho con trai 12 tuổi quay lại video và dặn không cho ai xem.

Sau khi được bố thả ra, N. cùng anh trai đến nhà bà ngoại ở xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân) chơi. Tại đây, người cậu phát hiện sự việc cháu gái bị Thắng đánh qua điện thoại cháu mang theo nên đã quay lại clip, theo Zing.

Công an huyện Nghi Xuân sau đó triệu tập Thắng lên làm việc song người này không có mặt tại nơi cư trú. Riêng cháu N. hiện được chăm sóc tại trụ sở Công an xã Cương Gián, tâm lý đã ổn định.

Trước đó, một clip dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh một bé gái bị lột hết quần áo, trói hai tay treo lơ lửng trên trần nhà và bị một người đàn ông cầm roi đánh đập, theo Dân trí.

Sau khi đăng tải, đoạn clip khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi của người đàn ông mà sau này được xác định là bố của N.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement