Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ngôi nhà độc đáo với thiết kế gạch thông gió

Nhà đẹp

06/12/2022 13:19

Nhóm thiết kế đã xây dựng Nhà Thảo Tiên (Hà Nội) với không gian có tính kết nối cao, trải dài theo cả hai chiều ngang và dọc, cùng mặt cùng mặt tiền sáng tạo, ấn tượng với gạch thông gió.

Ngôi nhà được xây dựng trên khu đất có diện tích 72m² với kích thước 6x12m. Yêu cầu quan trọng hàng đầu của gia chủ là ngôi nhà cần có sự riêng tư, kín đáo nhưng đồng thời cũng tràn đầy ánh sáng tự nhiên và thông thoáng.

Ngôi nhà độc đáo với thiết kế gạch thông gió  - Ảnh 1.

Nhà Thảo Tiên.

Với ý tưởng tạo ra điểm nhấn độc đáo trên bề mặt công trình, kiến trúc sư sử dụng gạch thông gió vuông kích thước 190×190 đan xen với gạch kính nhiều màu sắc. 

Lớp vỏ công trình giống như một “lăng kính”, qua đó ánh sáng tràn vào nội thất ngôi nhà với những sắc thái đa dạng.  Nó giống như lớp bọt nước khúc xạ ánh sáng, đặc điểm này đã tạo nên một mặt vỏ độc đáo.

Phía trước ngôi nhà có một cây khế, nhóm thiết kê muốn có bóng mát của cây và màu xanh của những tán lá. Mọi sinh hoạt trong gia đình đều có thể nhìn thấy cây khế qua hệ vỏ ngoại thất. Cây khế ấy như một phần của ngôi nhà.

Ngôi nhà độc đáo với thiết kế gạch thông gió  - Ảnh 2.

Ban ngày, gạch kính sẽ khúc xạ ánh sáng tự nhiên và truyền tới không gian bên trong ngôi nhà…

Ngôi nhà độc đáo với thiết kế gạch thông gió  - Ảnh 3.

… và ngược lại, phản chiếu ánh sáng đèn trong nhà ra bên ngoài vào buổi tối.

Chủ nhà rất quan tâm về công năng của ngôi nhà mới. Toàn bộ tầng 1 sẽ là khu vực garage và phòng kho, không gian sinh hoạt sẽ được chuyển lên các tầng phía trên. Để tránh ảnh hưởng tới việc đi lại trong gia đình, lối đi vào nhà được tách làm 2 hệ cửa riêng biệt, một cửa cho lối đi bộ chính lên thẳng tầng 2, cửa còn lại dành cho xe ô tô ra vào.

Tại tầng 2, không gian sinh hoạt chung gồm có phòng khách và khu vực bếp trải dài toàn bộ diện tích. Nhóm thiết kế muốn tận dụng 2 hướng sáng phía trước và phía sau công trình để đưa toàn bộ ánh sáng và thông gió cho khu vực sử dụng chung này.

Ngôi nhà độc đáo với thiết kế gạch thông gió  - Ảnh 4.

Thiết kế không sử dụng vách ngăn tạo tính kết nối giữa không gian tiếp khách và bếp ăn.

Khu vực dưới gầm cầu thang được thiết kế trở thành không gian vui chơi, đọc sách, truyện cho bé Thảo Tiên.

Ngôi nhà độc đáo với thiết kế gạch thông gió  - Ảnh 5.

“Ngay cả khi chuẩn bị bữa ăn, chúng tôi cũng có thể trò chuyện với Thảo Tiên và bé có thể vui chơi thỏa thích mà không gây ảnh hưởng tới sinh hoạt chung” – Chủ nhân ngôi nhà chia sẻ.

Ngôi nhà độc đáo với thiết kế gạch thông gió  - Ảnh 6.

Tính kết nối không gian tiếp tục được áp dụng cho tầng 3, nơi đặt các phòng ngủ. Hai phòng ngủ được thiết kế với cửa vào riêng biệt, nhưng không xây tường ngăn ở giữa. 

Ngôi nhà độc đáo với thiết kế gạch thông gió  - Ảnh 7.

Ngôi nhà độc đáo với thiết kế gạch thông gió  - Ảnh 8.

Giường ngủ của cha mẹ và giường tầng của bé Thảo Tiên được đặt liền kề trong một không gian, tạo sự tương tác gần gũi khi các thành viên trong gia đình nghỉ ngơi, thư giãn.

Ngôi nhà độc đáo với thiết kế gạch thông gió  - Ảnh 9.

Ở mặt sau ngôi nhà, có một khoảng thông tầng cho tầng 3 và 4, cũng là nơi chủ nhà trồng các loại cây, để biến khu vực này trở thành một không gian xanh xen kẽ giữa phòng ngủ và phòng vệ sinh. Với ý tưởng này, nhóm thiết kế đã đưa tới một khoảng thông tầng nhỏ nhưng hiệu quả trong việc kết nối theo chiều ngang và dọc của công trình.

Ngôi nhà độc đáo với thiết kế gạch thông gió  - Ảnh 10.

Khoảng thông tầng nhỏ nhiều cây xanh và hoa.

Ngôi nhà độc đáo với thiết kế gạch thông gió  - Ảnh 11.

Ngôi nhà độc đáo với thiết kế gạch thông gió  - Ảnh 12.

Bản vẽ mặt bằng công trình.

HÀ MY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement