Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ngân hàng Trung ương Châu Âu kết thúc đợt tăng lãi suất kỷ lục

Ngân hàng

27/10/2023 07:35

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) hôm 26/10 đã quyết định giữ nguyên lãi suất, chấm dứt chuỗi tăng lãi suất lịch sử 10 lần liên tiếp khi liên minh tiền tệ Châu Âu đứng trên bờ vực suy thoái và sự bất ổn gia tăng trên nền kinh tế toàn cầu.

Quyết định này được công bố sau khi các nhà hoạch định lãi suất của ECB gặp nhau ở Athens, được các nhà phân tích dự đoán trong bối cảnh lạm phát của khu vực đồng euro giảm hơn một nửa so với mức đỉnh và nền kinh tế có dấu hiệu suy yếu.

Với quyết định mới nhất, lãi suất tiền gửi của ECB vẫn ở mức cao kỷ lục 4% trong khi lãi suất cơ bản ở mức 4,5%.

ECB đã nâng lãi suất tổng cộng 4,5 điểm phần trăm kể từ tháng 7/2022 để chống lại sự tăng giá quá nhanh.

Quyết định giữ nguyên lãi suất có thể củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), về cơ bản đã thực hiện chính sách thắt chặt, chấm dứt những đợt tăng lãi suất đồng bộ chưa từng có.

Câu hỏi đặt ra hiện nay là lãi suất sẽ duy trì ở mức cao hiện tại trong bao lâu. Một vấn đề phức tạp khác là chi phí năng lượng tăng cao, do cuộc xung đột mới ở Trung Đông, có thể khiến lạm phát chịu áp lực trong khi tăng trưởng chững lại.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu kết thúc đợt tăng lãi suất kỷ lục - Ảnh 1.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde nói trong một cuộc họp báo rằng bà sẽ không loại trừ khả năng sẽ có một đợt tăng lãi suất khác, đồng thời nói thêm rằng việc thảo luận về việc cắt giảm lãi suất tiềm năng là "hoàn toàn sớm".

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Lagarde có quan điểm ôn hòa trong quyết định này, nhấn mạnh rằng việc tăng lãi suất trước đó đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế đến mức nào.

Chủ tịch ECB cho biết tăng trưởng "có thể vẫn yếu trong thời gian còn lại của năm" do tác động của lãi suất cao hơn đang "mở rộng".

Khi được hỏi về nguy cơ xung đột Israel-Hamas khiến giá dầu tăng vọt, bà Lagarde cho biết ECB đang "rất chú ý" đến hậu quả từ căng thẳng ở Trung Đông.

Nhưng bà nói thêm rằng khu vực đồng euro ngày nay là "một nền kinh tế hoàn toàn khác" so với thời điểm giá năng lượng tăng vọt vào năm ngoái. Lần này, họ ít có khả năng bị ảnh hưởng bởi áp lực giá rộng hơn.

Ông Dirk Schumacher, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng Natixis của Pháp, cho biết: "Chủ tịch ECB Christine Lagarde có thể nhấn mạnh thêm một chút về những rủi ro lạm phát tăng lên từ tình hình Trung Đông, đặc biệt là khi chúng ta vừa trải qua một cú sốc năng lượng lớn mà họ đã đánh giá quá thấp". "Tôi thấy cô ấy khá ôn hòa".

Tại khu vực đồng euro, những lo ngại về lạm phát đang gia tăng trước những lo ngại ngày càng tăng về sự yếu kém của nền kinh tế. Các nhà phân tích kỳ vọng số liệu GDP trong quý 3, công bố vào tuần tới, sẽ cho thấy sản lượng sụt giảm.

Lạm phát đã giảm từ mức đỉnh 10,6% một năm trước xuống còn 4,3% vào tháng 9. Một số nhà kinh tế cho rằng tỷ lệ này có thể giảm gần 3% khi dữ liệu tháng 10 được công bố vào thứ Ba.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu kết thúc đợt tăng lãi suất kỷ lục - Ảnh 2.

Các quan chức đến Ngân hàng Hy Lạp ở Athens trước cuộc họp hội đồng quản trị ECB vào thứ 26/10. Ảnh: Bloomberg

ECB cho biết việc giữ lãi suất ở mức hiện tại "trong một khoảng thời gian đủ dài" sẽ "đóng góp đáng kể" để đạt được mục tiêu lạm phát. Nó nói thêm rằng "tỷ giá sẽ được đặt ở mức đủ hạn chế trong thời gian cần thiết".

"Chúng tôi nghĩ rằng tiêu chuẩn cho một đợt tăng lãi suất khác là rất cao". "Tuy nhiên, ngưỡng bắt đầu cắt giảm lãi suất thậm chí còn cao hơn", Ann-Katrin Petersen, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Viện đầu tư BlackRock cho biết.

Thị trường tài chính phần lớn đã thoát khỏi tình trạng tạm dừng, với thị trường chứng khoán mắc kẹt trong vùng tiêu cực và lãi suất trái phiếu chính phủ thấp hơn.

Stoxx Europe 600 toàn khu vực vẫn thấp hơn 0,6% trong giao dịch đầu giờ chiều. Lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm giảm 0,04 điểm phần trăm xuống 2,84%, trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm của Ý giảm 0,06 điểm phần trăm xuống 4,85%. Đồng euro giảm 0,3% so với đồng USD.

Quyết định nhất trí tạm dừng tăng lãi suất đã được hoan nghênh ở Rome. "Cuối cùng ECB đã quyết định không tiếp tục tăng lãi suất. Đó là tin tốt cho nền kinh tế", Antonio Tajani, Bộ trưởng Ngoại giao Ý, viết trên nền tảng truyền thông xã hội X.

ECB dự kiến sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận về việc chấm dứt tái đầu tư vào danh mục mua trái phiếu thời kỳ đại dịch trị giá 1.700 tỷ euro của mình và giảm số tiền lãi mà họ phải trả cho các ngân hàng thương mại đối với tiền gửi của họ. Nhưng bà Lagarde cho biết cả hai chủ đề đều chưa được thảo luận tại cuộc họp tuần này.

(Nguồn: FT)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement