Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ngân hàng Australia tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua

Quản trị

03/05/2022 14:38

Ngày 3/5, Ngân hàng trung ương Australia tỷ giá tiền cho vay tiền mặt sẽ được tăng 25 điểm cơ bản lên 0,35% - và lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2010.

Ông Philip Lowe, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Australia, cho biết đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu rút một số "hỗ trợ tiền tệ" đã được đưa ra để giúp nền kinh tế Australia trong thời kỳ đại dịch.

Ngân hàng Australia tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua

 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ông Lowe cho biết trong một tuyên bố: "Nền kinh tế đã được chứng minh là có khả năng phục hồi và lạm phát tăng nhanh hơn mức cao hơn dự kiến. Cũng có bằng chứng cho thấy mức tăng trưởng tiền lương đang tăng lên và đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu quá trình bình thường hóa các điều kiện tiền tệ ".

Shane Oliver, Trưởng bộ phận chiến lược đầu tư và chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty dịch vụ tài chính AMP của Australia, cho biết quy mô của đợt tăng lãi suất cao hơn kỳ vọng của thị trường. Ông cho biết "Ngân hàng dự trữ Australia (RBA) dường như đã chấp nhận một phần lập luận rằng phải làm điều gì đó quyết định để [đưa ra] tín hiệu quyết tâm giảm lạm phát trở lại".

Các nhà phân tích đã dự đoán rằng ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất do lạm phát tăng nhanh. Giá thực phẩm, xăng dầu và các mặt hàng tiêu dùng khác đều tăng trong quý trước.

Chỉ số giá tiêu dùng của Úc đã tăng 2,1% trong quý đầu tiên, vượt quá dự đoán là 1,7%, dữ liệu cho thấy vào tuần trước. Trong khi đó, lạm phát tiêu dùng tăng 5,1% - cao nhất kể từ năm 2001 và cao hơn kỳ vọng tăng 4,6%.

Ông Lowe thừa nhận trong tuyên bố của mình rằng, lạm phát đã tăng hơn dự kiến, mặc dù nó vẫn thấp hơn so với hầu hết các nền kinh tế tiên tiến khác.

"Sự gia tăng lạm phát này phần lớn phản ánh các yếu tố toàn cầu. Tuy nhiên, những hạn chế về năng lực trong nước ngày càng đóng vai trò quan trọng và gây áp lực lạm phát ngày càng lớn", ông cho biết thêm.

Dự kiến giá tiêu dùng sẽ tăng thêm trong thời gian tới, nhưng khi sự gián đoạn nguồn cung được giải quyết, ông Lowe cho biết lạm phát có thễ sẽ giảm trở lại và về trong phạm vi được chấp nhận là từ 2% đến 3%.

Ông Lowe cho biết, triển vọng về tổng sản phẩm quốc nội của Úc cũng "vẫn tích cực" và dự báo sẽ tăng 4,25% trong năm 2022 và 2% trong năm tới. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng có những bất ổn có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, chẳng hạn như chiến tranh Nga-Ukraina và sự gián đoạn do Covid ở Trung Quốc.

Oliver của AMP cho biết, ông dự kiến lãi suất cho vay mặt sẽ tăng lên 1,5% vào cuối năm và lên 2% vào giữa năm sau.

"Việc tăng lãi suất khó có thể ngăn cản đà phục hồi kinh tế vì chính sách tiền tệ vẫn còn rất dễ dàng, nhưng chúng sẽ làm giảm giá nhà và dự kiến sẽ giảm 10 đến 15% vào đầu năm 2024",  ông nói.

THÁI BÌNH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement