Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nắng nóng như thiêu như đốt ngày thứ 3 liên tiếp ở Trung Quốc

Nóng trong ngày

25/06/2023 08:57

Bắc Kinh, ngột ngạt trong cái nóng khắc nghiệt, vào 24/6, nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới 40 độ trong ngày thứ ba, với nhiệt độ nóng bức đã thiêu rụi một khu vực có diện tích bằng California ở miền bắc Trung Quốc.

Ở Bắc Kinh từ năm 1990 đến năm 2020, số ngày trung bình có nhiệt độ từ 35 độ C trở lên là 10,6 ngày, tờ Beijing Daily đưa tin, trích dẫn dữ liệu chính thức.

Tờ báo cho biết tháng 6 vẫn chưa kết thúc và con số đó đã bị đánh bại sau khi nhiệt độ ở Bắc Kinh vượt quá 35 độ C vào ngày thứ 11 trong năm nay vào ngày 24/6.

Các khu vực của Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Nội Mông, Thiên Tân và Bắc Kinh đã nâng hoặc giữ cảnh báo thời tiết nắng nóng ở mức "đỏ", mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bốn cấp của Trung Quốc.

Trong hệ thống mã màu, màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam. Cảnh báo màu đỏ biểu thị nhiệt độ có thể vượt quá 40C trong vòng 24 giờ.

Một khu vực kết hợp có diện tích bằng California đã ghi nhận nhiệt độ trên 37 độ C, theo phương tiện truyền thông địa phương.

"Đợt nắng nóng năm ngoái cho thấy một số rủi ro đối với nguồn cung lương thực của Trung Quốc và tác động tiềm ẩn đối với giá cả", Capital Economics viết trong một ghi chú hôm 23/6.

Nắng nóng như thiêu như đốt ngày thứ 3 liên tiếp ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Một người phụ nữ quạt cho mình khi nghỉ ngơi trong bóng râm trong một con hẻm trong đợt nắng nóng ở Bắc Kinh vào ngày 23/6/2023. Ảnh: Getty

"Một đợt hạn hán khác sẽ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng trong khi vật nuôi dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao. Ngay cả khi tránh được kết quả tương tự trong năm nay, biến đổi khí hậu có nghĩa là những sự kiện như vậy có khả năng xảy ra với tần suất ngày càng tăng trong tương lai."

Các đợt nắng nóng, đợt thứ hai trong khoảng 10 ngày, được gây ra bởi các khối không khí ấm kết hợp với các rặng núi áp suất cao trong khí quyển. Theo các nhà khí tượng học Trung Quốc, hiệu ứng này được khuếch đại bởi lớp mây mỏng và thời gian ban ngày dài vào khoảng ngày hạ chí.

Vào ngày 24/6, Bắc Kinh có nhiệt độ cao tới 40,3 độ C, sau khi nóng ở mức 41,1 độ C vào ngày 23/6, ngày nóng thứ hai được thủ đô Trung Quốc ghi nhận trong thời hiện đại.

Cho đến tuần này, thành phố gần 22 triệu dân này chưa bao giờ có nhiệt độ trên 40C trong hai ngày liên tiếp kể từ khi thành lập đài quan sát chính ở vùng ngoại ô phía nam vào năm 1951.

Nhiệt độ cao nhất mọi thời đại của Bắc Kinh là 41,9 độ C được ghi nhận vào ngày 24/7/1999, vẫn còn nguyên vẹn cho đến nay.

Hôm 24/6, chính quyền Bắc Kinh cho biết các trường học có thể giảm hoặc thậm chí đình chỉ các lớp học nếu thời tiết trở nên rất nóng.

Các đợt nắng nóng ở miền bắc Trung Quốc dự kiến sẽ giảm vào ngày 26/6 trước khi tăng cường trở lại vào cuối tuần.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement