Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nắng nóng kỷ lục bao trùm Đông Nam Á

Nóng trong ngày

15/05/2023 07:41

Đông Nam Á tiếp tục vật lộn với nắng nóng gay gắt trong bối cảnh các báo cáo về nhiệt độ kỷ lục và các trường hợp say nắng làm tăng thêm các dấu hiệu thay đổi thời tiết khắc nghiệt.

Tại Singapore, người dân đã trải qua ngày nắng nóng nhất trong 40 năm qua khi nhiệt độ ngày 13/5 đo được là 37 độ C, cao nhất kể từ tháng 4/1983.

Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore cho biết nắng nóng ở mức nhiệt này sẽ tiếp tục kéo dài sang ngày 14/5. Dự kiến tuần tới sẽ có những cơn mưa rào ngắn giúp hạ nhiệt độ.

Các nhà khoa học cho biết tình trạng Trái Đất nóng lên đang làm trầm trọng thêm các hình thái thời tiết cực đoan.

Singapore đã áp dụng một số điều chỉnh góp phần hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn nắng nóng ngột ngạt của năm nay.

Theo đó, một số trường học ở Singapore bắt đầu nới lỏng các quy định về đồng phục nhằm giúp học sinh đối phó với cái nóng khi đảo quốc sư tử trải qua một trong những tháng nóng nhất trong năm.

Nắng nóng kỷ lục bao trùm Đông Nam Á - Ảnh 1.

Ảnh: Bloomberg

Chẳng hạn trong thông báo gửi cho phụ huynh vào tuần trước, Trường tiểu học Henry Park cho biết quy định về đồng phục của học sinh được điều chỉnh từ ngày 5/5 đến 26/5.

Tại Malaysia, có tới 14 trường hợp say nắng đã được Bộ Y tế báo cáo vào thứ Sáu và chính phủ dự kiến số nạn nhân sẽ tăng lên do thời tiết nắng nóng, có thể sẽ kéo dài đến tháng 8, Thứ trưởng Bộ Y tế Lukanisman Awang Sauni cho biết hôm 13/5, theo truyền thông nhà nước đưa tin.

Ông Lukanisman nói: "Tình hình vẫn đang được kiểm soát và có thể được cung cấp tại các cơ sở y tế. "Các cơ sở và bệnh viện của Bộ đã sẵn sàng tiếp nhận các nạn nhân say nắng và chuột rút do nhiệt".

Quốc gia này gần đây đã báo cáo về cái chết của một đứa trẻ do say nắng, khiến Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo công khai.

Nhiệt độ nguy hiểm

Với cảnh báo của các nhà khoa học, năm 2023 có thể sẽ là một năm nữa được đánh dấu bởi nhiệt độ cao nguy hiểm, các dấu hiệu căng thẳng đang nổi lên khắp châu Á khi đợt nắng nóng bắt đầu từ tháng 4 tiếp tục bùng phát khắp khu vực, theo mô hình thời tiết cực đoan gia tăng do tích tụ hiệu ứng nhà kính, khí quyển.

Nắng nóng kỷ lục bao trùm Đông Nam Á - Ảnh 2.

Trong ảnh tệp này được chụp vào ngày 24/4/2023, mọi người đi bộ qua Cầu Jubilee tại Vịnh Marina ở Singapore. Nhiệt độ ở Singapore đạt 37 độ C vào ngày 13/5. Ảnh: AFP

Việt Nam đã báo cáo nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay là 44,2C vào đầu tháng này và Philippines đã cắt giảm giờ học sau khi chỉ số nhiệt đạt đến vùng "nguy hiểm".

Kỳ vọng về nguồn cung dầu cọ bị thu hẹp do nắng nóng thiêu đốt khiến các nhà đầu tư lo lắng vì gần như toàn bộ lượng dầu cọ trên thế giới được trồng ở Đông Nam Á. Ủy ban Thường trực Hỗn hợp về Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng của Thái Lan cũng cảnh báo rằng nguy cơ hạn hán do El Nino gây ra vào cuối năm nay có thể đẩy giá lương thực lên cao.

Với tình trạng biến đổi khí hậu và sự thay đổi dần dần về mô hình đối với các điều kiện El Nino, các đợt nắng nóng và bão lớn có thể trở nên thường xuyên hơn hoặc dữ dội hơn. 

Bangladesh và Myanmar đang sơ tán hàng trăm nghìn người khi Bão Mocha chuẩn bị đổ bộ vào ngày 14/5, có khả năng gây ra sự tàn phá trên diện rộng cho một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trong khu vực.

(Nguồn: Bloomberg)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement