Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Myanmar kêu gọi công dân đi làm việc ở nước ngoài để giảm bớt tình trạng thiếu ngoại tệ

Việc làm

11/07/2023 12:19

Chính phủ quân đội Myanmar đang khuyến khích công dân tìm việc làm ở nước ngoài, vì nước này đã mất đi nguồn ngoại tệ quan trọng từ sự đầu tư quốc tế kể từ khi quân đội lên nắm quyền vào tháng 2/2021.

Nhiều thanh niên ở Myanmar do chán nản trước sự quản lý của quân đội đều đang tìm việc làm ở nước ngoài, điều này vô tình lại tạo ra được lợi ích cho chính phủ. 

Vào giữa tháng 6, các nhà cầm quyền quân sự của Myanmar đã đưa ra một thông báo trên tờ nhật báo do nhà nước điều hành, cảnh báo rằng họ sẽ thu hồi giấy phép của các công ty xuất khẩu lao động ra nước ngoài nếu họ không gửi người dân đi lao động theo đúng hợp đồng với các công ty tuyển dụng ở nước ngoài. Điều này cho thấy ý định của quân đội là tích cực phục vụ việc cử người lao động hợp pháp, đồng thời loại bỏ các cơ quan không chấp hành theo quy tắc.

Nền kinh tế Myanmar bắt đầu mở rộng cách đây khoảng một thập niên. Nhưng một phong trào biểu tình chống chính biến và tổng đình công đã làm tê liệt phần lớn nền kinh tế, bao gồm việc đóng cửa gần như tất cả các chi nhánh ngân hàng của đất nước trong những tháng đầu tiên sau khi quân đội tiếp quản.

Myanmar kêu gọi công dân đi làm việc ở nước ngoài để giảm bớt tình trạng thiếu ngoại tệ - Ảnh 1.

Myanmar mất 1,6 tỉ USD dự trữ ngoại tệ sau đảo chính quân sự. Ảnh: MRGonline

Ở các vùng nông thôn, tiền mặt thậm chí còn khan hiếm hơn. Một số nông dân đã chuyển sang đổi hàng, buôn bán thực phẩm mà họ trồng để lấy các loại thực phẩm khác hoặc sử dụng các dịch vụ chăm sóc y tế.

Quân đội cũng đã đưa ra các quy tắc ưu tiên chuyển tiền mặt đầu tiên từ người lao động nước ngoài. Ngân hàng trung ương Myanmar đã ấn định tỷ giá hối đoái chính thức cho đồng tiền của mình nhưng vào cuối tháng 8/2022. 

Người lao động ở nước ngoài có thể gửi tiền về nước với tỷ giá gần với tỷ giá thị trường, khoảng 2.850 kyat đổi 1 USD, sau nhiều lần điều chỉnh tỷ giá chính thức là 2.100 kyat đổi 1 USD. 

Theo các nhà chức trách, lượng hối đoái chuyển đến Myanmar thông qua các kênh chính thức bao gồm cả Ngân hàng, đạt tổng cộng 1,5 tỷ USD trong vòng sáu tháng tính đến tháng tư.

Myanmar kêu gọi công dân đi làm việc ở nước ngoài để giảm bớt tình trạng thiếu ngoại tệ - Ảnh 2.

Người dân Yangon đang chờ làm bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật vào ngày 7/10. Ảnh: Nikkei

Nhiều người từ Myanmar đang tìm cách làm việc ở nước ngoài. Số lượng thí sinh trong nước đăng ký tham gia kỳ thi năng lực tiếng Nhật vào ngày 2/7 đạt khoảng 100.000 người. Vào tháng 12/2022, có khoảng 52.000 ứng viên từ Myanmar, nhiều nhất so với bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào bên ngoài Nhật Bản.

Một phụ nữ 25 tuổi ở Myanmar tham gia kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Nhật về các kỹ năng chuyên môn có thể dành cho công việc chăm sóc điều dưỡng cho biết trước đó cô đã được ghi danh vào chương trình y tế tại một trường đại học do nhà điều hành nước. 

Nhưng cô đã bỏ học và nói rằng bản thân không thể tiếp tục học tại một trường đại học y khoa dưới chính quyền quân sự, hoặc làm việc cho một bệnh viện nhà nước sau khi tốt nghiệp. "Mong muốn của tôi là bắt đầu làm việc tại Nhật Bản càng sớm càng tốt", cô nói thêm. 

(Nguồn: Nikkei Asia)

THANH TRÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement