Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ tìm kiếm quan hệ kinh tế lành mạnh và mang tính xây dựng với Trung Quốc

Kinh tế thế giới

21/04/2023 07:43

Phát biểu tại Đại học Johns Hopkins, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã đề cập tới mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết Mỹ tìm kiếm mối quan hệ kinh tế "mang tính xây dựng và công bằng" với Trung Quốc. Đồng thời, Mỹ tiếp tục cương quyết bảo vệ các giá trị và an ninh quốc gia của mình.

Phát biểu tại Đại học Johns Hopkins hôm 20/4, Bộ trưởng Mỹ nhấn mạnh 3 mục tiêu chính của cách tiếp cận kinh tế của Mỹ đối với Trung Quốc bao gồm, đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ và các đối tác và đồng minh của Mỹ, thứ hai là Mỹ tìm kiếm một mối quan hệ kinh tế lành mạnh với Trung Quốc qua đó thúc đẩy tăng trưởng và sáng tạo ở cả hai nước, và cuối cùng là Mỹ muốn hợp tác với Trung Quốc trong những thách thức toàn cầu khẩn thiết hiện nay.

"Mối quan hệ của chúng tôi rõ ràng đang ở thời điểm căng thẳng", Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói. "Mục tiêu của tôi là rõ ràng và trung thực, loại bỏ ồn ào và nói về mối quan hệ thiết yếu này, dựa trên thực tế tỉnh táo".

Mỹ tìm kiếm quan hệ kinh tế lành mạnh và mang tính xây dựng với Trung Quốc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Janet Yellen. Ảnh: AP

Bà cho biết bà dự định đến Bắc Kinh "vào thời điểm thích hợp" để gặp gỡ những người đồng cấp Trung Quốc mới nhằm giúp quản lý mối quan hệ "có trách nhiệm", nhưng Bộ Tài chính không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian của chuyến đi.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cũng đưa ra nhận xét của mình trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong mối quan hệ Mỹ-Trung về các vấn đề an ninh quốc gia, bao gồm Đài Loan, cuộc xung đột giữa Nga-Ukraina, lệnh cấm xuất khẩu ngày càng tăng của Mỹ đối với các công nghệ tiên tiến và các chính sách công nghiệp của Trung Quốc.

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bà Kristalina Georgieva, đã cảnh báo vào tuần trước rằng những căng thẳng như vậy và chuỗi cung ứng có thể dẫn đến một cuộc Chiến tranh Lạnh mới sẽ kìm hãm tăng trưởng toàn cầu.

Hôm 20/4, Bà Yellen không biện hộ về vị trí của Mỹ là nền kinh tế lớn nhất và năng động nhất thế giới, dẫn đầu trong các lĩnh vực từ sự giàu có đến đổi mới công nghệ, nhưng nói rằng "Mỹ tìm kiếm một mối quan hệ kinh tế công bằng và mang tính xây dựng với Trung Quốc. Cả hai nước cần thảo luận thẳng thắn những vấn đề khó khăn và cần hợp tác khi có thể nhằm mang lại lợi ích cho hai nước và thế giới".

Bà nhắm vào mối quan hệ đối tác "không giới hạn" của Trung Quốc với Nga, gọi đó là "một dấu hiệu đáng lo ngại" về việc chấm dứt cuộc xung đột của Nga-Ukraina.

Bà nói: "Điều cần thiết là Trung Quốc và các nước khác không cung cấp cho Nga sự hỗ trợ vật chất hoặc hỗ trợ trốn tránh các lệnh trừng phạt", đồng thời cảnh báo rằng hậu quả của bất kỳ hành vi vi phạm nào sẽ là "nghiêm trọng".

Cạnh tranh không lành mạnh

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết các ưu tiên kinh tế của chính quyền Tổng thóng Biden đối với Trung Quốc bao gồm đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ, thúc đẩy cạnh tranh "lành mạnh" và hợp tác, nếu có thể, trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, xóa nợ và ổn định kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, bà cho biết Washington sẽ truyền đạt rõ ràng mối lo ngại của mình về việc Trung Quốc tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân trong nước nhằm thống trị các đối thủ cạnh tranh nước ngoài, cũng như những nỗ lực "tích cực" của họ để có được bí quyết mới, bao gồm thông qua hành vi về tài sản trí tuệ và "các hoạt động khác".

Bà Yellen cũng khẳng định Mỹ sẽ không thỏa hiệp về lợi ích an ninh quốc gia và các giá trị dân chủ, kể cả khi buộc phải đánh đổi kinh tế. Bà nhấn mạnh rằng các hành động của Washington chống lại Trung Quốc chỉ được thúc đẩy bởi những lo ngại này và mục tiêu không phải là đạt được lợi thế kinh tế cạnh tranh.

Đồng thời, bà cho biết chính quyền Tổng thống Biden không tìm kiếm một cuộc cạnh tranh "thắng được ăn cả" và tin rằng cạnh tranh kinh tế lành mạnh với một bộ quy tắc công bằng có thể mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia theo thời gian.

"Các đội thể thao thể hiện ở cấp độ cao hơn khi họ liên tục đối mặt với các đối thủ hàng đầu. Các công ty sản xuất hàng hóa tốt hơn và rẻ hơn khi họ cạnh tranh để giành được người tiêu dùng", bà nói.

Bà cũng kêu gọi Trung Quốc thực hiện tốt cam kết hợp tác với Mỹ về các vấn đề kinh tế vĩ mô và những thách thức toàn cầu cấp bách như biến đổi khí hậu và nợ nần chồng chất.

"Cần phải làm nhiều hơn nữa", bà Yellen nói. "Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc thực hiện đúng lời hứa hợp tác với chúng tôi về những vấn đề này, không phải vì lợi ích cho chúng tôi, mà xuất phát từ nghĩa vụ và nghĩa vụ chung của chúng tôi đối với thế giới".

(Nguồn: Aljazeera)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement