Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ sẽ 'giáng một đòn chí tử vào Kiev' nếu cắt viện trợ

Quân sự

27/10/2022 16:05

Phát biểu với trang tin Axios, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Dmitry Kuleba cho biết, Kiev lo ngại về việc các thành viên đảng Cộng hòa ở Mỹ có ý định cắt viện trợ cho Ukraina nếu họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện Mỹ vào tháng tới.

Ông Kuleba nói: "Chúng tôi lo ngại về những tuyên bố này. Chúng tôi cho rằng điều đó thật bất công. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ điều chỉnh được việc này và tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ đối phó được với những rủi ro đó, viện trợ cho Ukraina sẽ không bị cắt giảm". 

Tờ Axios cũng nói thêm rằng việc cắt giảm viện trợ từ Mỹ "sẽ là một đòn nghiêm trọng giáng vào Kiev".

Trang tin này cũng lưu ý rằng vào tháng 5 vừa qua, 57 thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu phản đối cung cấp gói viện trợ 40 tỷ USD dành cho Ukraina. Số phiếu này có thể tăng lên đáng kể nếu đảng của họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Trước đó, hãng tin Bloomberg đã công bố dự báo kinh tế, theo đó nước Mỹ phải đối mặt với nguy cơ suy thoái vào năm 2023. 

Việc phân bổ ngân quỹ để giúp Ukraina đã trở thành nguyên cớ gây bất đồng giữa đại diện các thành viên của đảng Dân chủ đang nắm quyền kiểm soát tại Quốc hội và các thành viên đảng Cộng hòa, những người đang hy vọng giành lại ưu thế trong cuộc bầu cử sắp tới. 

Có thể lấy ví dụ hồi tháng 9, bà Lauren Boebert, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa từ bang Colorado nói rằng Mỹ "không phải là máy ATM" để rút tiền.

Mỹ sẽ 'giáng một đòn chí tử vào Kiev' nếu cắt viện trợ - Ảnh 1.

Các binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraina chuẩn bị súng cối để pháo kích ở khu vực Kharkiv. Ảnh: EPA

Theo trang web chính thức của Chính phủ Mỹ, kể từ tháng 1/2021, Mỹ đã đầu tư khoảng 18,3 tỷ USD hỗ trợ an ninh để thể hiện cam kết lâu dài và kiên định đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina. Con số này bao gồm khoảng 17,6 tỷ USD kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraina vào ngày 24/2. 

Kể từ năm 2014, Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 19,6 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho đào tạo và trang thiết bị để giúp Ukraina giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ của mình, an ninh và cải thiện khả năng tương tác với NATO.

Hỗ trợ an ninh của Mỹ cho Ukraina gồm những gì?

Hơn 1.400 hệ thống phòng không Stinger;

Hơn 8.500 hệ thống chống giáp Javelin;

Hơn 32.000 hệ thống chống giáp khác;

Hơn 700 hệ thống máy bay không người lái chiến thuật Switchblade;

142 khẩu pháo 155mm và 810.000 viên đạn pháo 155mm;

Hệ thống đặt súng M67 với thiết bị phụ trợ;

2.500 viên đạn pháo 155mm dẫn đường chính xác;

1.000 viên đạn 155mm của Hệ thống mìn chống giáp từ xa (RAAM);

36 khẩu pháo 105mm và 180.000 viên đạn pháo 105mm;

126 Xe chiến thuật kéo xe pháo 155mm;

22 Xe chiến thuật để thu hồi thiết bị;

20 Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao và đạn dược;

20 hệ thống cối 120mm và 115.000 viên đạn cối 120mm;

Thiết bị âm thanh tầm xa;

1.500 tên lửa phóng bằng ống, theo dõi quang học, dẫn đường bằng dây (TOW);

Bốn xe Bộ Tư lệnh;

Tám hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) và đạn dược;

Tên lửa chống bức xạ tốc độ cao (HARM);

20 trực thăng Mi-17;

Hàng trăm xe bánh đa dụng cơ động cao được bọc thép (HMMWV);

Bốn xe tải và tám xe kéo để vận chuyển thiết bị hạng nặng;

200 người vận chuyển thiết giáp M113;

40 Xe được Bảo vệ Phục kích Chống mìn MaxxPro có trục lăn mìn;

200 phương tiện phục kích chống mìn MaxxPro;

Thiết bị và hệ thống rà phá bom mìn;

Hơn 10.000 súng phóng lựu và vũ khí nhỏ;

Hơn 60.200.000 viên đạn vũ khí nhỏ;

Hơn 75.000 bộ áo giáp và mũ bảo hiểm;

Khoảng 700 hệ thống máy bay không người lái chiến thuật Phoenix Ghost;

Hệ thống tên lửa dẫn đường bằng laser;

Hệ thống máy bay không người lái Puma;

15 Hệ thống Máy bay Không người lái Scan Eagle;

Tàu phòng thủ bờ biển không người lái;

Hơn 50 radar phản pháo;

Bốn radar phản cối;

Hệ thống máy bay không người lái phản đối;

Mười radar giám sát đường không;

Hai hệ thống phòng thủ bờ biển harpoon;

18 tàu tuần tra ven biển và ven sông;

M18A1 Claymore vũ khí chống người (được cấu hình để phù hợp với Công ước Ottawa);

Thuốc nổ C-4, bom phá hủy và thiết bị phá hủy để rà phá chướng ngại vật;

Hệ thống thông tin liên lạc an toàn chiến thuật;

Hàng nghìn thiết bị nhìn ban đêm, hệ thống hình ảnh nhiệt, quang học và máy đo xa laser;

Dịch vụ hình ảnh vệ tinh thương mại;

Đồ bảo hộ xử lý vật liệu nổ;

Thiết bị bảo vệ Hóa chất, Sinh học, Phóng xạ, Hạt nhân;

100 xe bọc thép chữa bệnh;

Nguồn cung cấp y tế bao gồm bộ dụng cụ sơ cứu, băng, màn hình và các thiết bị khác;

Thiết bị gây nhiễu điện tử;

Thiết bị hiện trường, thiết bị thời tiết lạnh và phụ tùng thay thế;

Thiết bị dời chướng ngại vật;

Tài trợ cho đào tạo, bảo trì và duy trì.

Tính đến ngày 9/9/2022, gần 50 nước đồng minh và các nước đối tác đã cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraina, trong đó đã chuyển giao 10 Hệ thống tên lửa phóng nhiều lần (MLRS) tầm xa, 178 hệ thống pháo tầm xa, gần 100.000 viên đạn pháo tầm xa, gần 250.000 quả đạn chống tăng, 359 xe tăng, 629 xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh (IFV), 8.214 tên lửa phòng không tầm ngắn, và 88 UAV sát thương. Kể từ ngày 24/2, Mỹ và các đồng đồng minh đã cung cấp hoặc cam kết hỗ trợ an ninh hơn 13 tỷ USD cho Ukraina.

Khu vực Kyiv và Zaporizhzhia bị tấn công

Các lực lượng Nga được cho là đã tấn công khu vực Kyiv trong đêm, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương và các quan chức khu vực.

Thống đốc khu vực Kyiv, Oleksiy Kuleba, không tiết lộ địa điểm xảy ra vụ tấn công nhưng nói rằng các nhân viên cứu hộ đã có mặt tại chỗ.

Qua ứng dụng nhắn tin Telegram, ông viết: "Người Nga khủng bố vùng Kyiv vào ban đêm. Chúng tôi có một số lần đến một trong những cộng đồng của khu vực. Lực lượng cứu hộ và tất cả các dịch vụ khẩn cấp có mặt tại hiện trường. Việc khắc phục hậu quả đang được tiếp tục".

Chính quyền thành phố Kyiv đã ban hành cảnh báo không kích vào khoảng nửa đêm hôm thứ Tư, kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.

Các lực lượng Nga cũng được cho là đã tấn công thành phố Zaporizhzhia, miền đông nam Ukraina, nơi được cho là một cuộc tấn công trong đêm khác.

Quyền thị trưởng Zaporizhzhia, Anatoly Kurtev, báo cáo rằng các lực lượng Nga đã tấn công thành phố cũng như khu vực xung quanh, gây ra hỏa hoạn.

P.V (tổng hợp)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement