Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ, Nhật đạt thỏa thuận cung cấp nguyên vật liệu sản xuất pin xe điện

Thị trường

28/03/2023 16:56

Mỹ và Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận thương mại về khoáng sản được sử dụng trong công nghệ năng lượng sạch, một thỏa thuận nhằm cho phép Nhật Bản đáp ứng các yêu cầu tìm nguồn cung ứng cho các khoản trợ cấp xe điện mới ở Mỹ và chuyển chuỗi cung ứng năng lượng ra khỏi Trung Quốc.

Theo thỏa thuận, Mỹ và Nhật Bản đã đồng ý không đánh thuế xuất khẩu đối với các khoáng sản quan trọng mà họ giao dịch và phối hợp các tiêu chuẩn lao động trong sản xuất khoáng sản, trong số các bước khác, theo một thông báo của Mỹ.

Hiệp định được xây dựng dựa trên một thỏa thuận thương mại hạn chế mà hai nước đã đạt được vào năm 2019 và họ sẽ xem xét thỏa thuận khoáng sản hai năm một lần để xem liệu họ nên chấm dứt hay thay đổi.

Chính quyền Tổng thống Biden đã bắt đầu theo đuổi các thỏa thuận thương mại với các đồng minh thân cận về các khoáng sản quan trọng khi họ cố gắng giải quyết hai vấn đề: những hạn chế mà họ đặt ra đối với các khoản trợ cấp mới cho xe điện và sự thống trị hiện tại của Trung Quốc đối với việc cung cấp các khoáng sản như lithium và than chì cần thiết cho làm xe điện.

Theo WSJ, Đạo luật Giảm thiểu Lạm phát, gói khí hậu, chăm sóc sức khỏe và gói thuế rộng rãi mà Quốc hội nước này đã thông qua vào năm ngoái đã đại tu một khoản tín dụng thuế để mua xe điện. 

Trong số các yêu cầu mới để đủ điều kiện nhận khoản tín dụng 7.500 USD đầy đủ là phần lớn khoáng chất trong pin của xe phải đến từ Mỹ hoặc một quốc gia có hiệp định thương mại tự do với Mỹ.

Mỹ, Nhật đạt thỏa thuận cung cấp nguyên vật liệu sản xuất pin xe điện - Ảnh 1.

Các chồng pin lithium-ion trên một bộ pin, được sử dụng cho xe điện kei, trên dây chuyền sản xuất tại nhà máy Mizushima của Mitsubishi Motors Corp. ở Nhật Bản. Ảnh: Bloomberg

Nhiều đồng minh thân cận của Mỹ, bao gồm Nhật Bản, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh, không có hiệp định thương mại tự do truyền thống với Mỹ

Các quan chức chính quyền ông Biden đã soạn thảo thỏa thuận với Tokyo theo cách mà khoáng sản từ Nhật Bản giờ đây sẽ đáp ứng yêu cầu tìm nguồn cung ứng cho khoản trợ cấp mới, trong khi không phải tiến hành các cuộc đàm phán kéo dài, khó khăn về mặt chính trị về các vấn đề thương mại rộng lớn hơn. 

Mỹ đang đàm phán một thỏa thuận thương mại tương tự với EU tập trung vào các khoáng sản quan trọng, với kế hoạch cũng cố gắng đạt được thỏa thuận với Vương quốc Anh.

"Đây là một thời điểm đáng hoan nghênh khi Mỹ tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác của chúng tôi để tăng cường chuỗi cung ứng cho các khoáng sản quan trọng, bao gồm thông qua Đạo luật Giảm lạm phát", Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai cho biết trong một tuyên bố. Mỹ và Nhật Bản dự kiến sẽ ký thỏa thuận vào hôm nay (28/3), khi nó có hiệu lực.

Với các khoản trợ cấp, Mỹ đang cố gắng khuyến khích các công ty phát triển chuỗi cung ứng mới cho các khoáng sản quan trọng bên ngoài Trung Quốc. Khi mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc ngày càng trở nên rạn nứt, các quan chức trên khắp Washington lo ngại rằng việc dựa vào Trung Quốc để cung cấp các vật liệu quan trọng cho công nghệ năng lượng sạch có thể khiến Mỹ dễ bị tổn thương.

Trong khi Trung Quốc hiện đang thống trị việc chế biến và tinh chế nhiều khoáng sản quan trọng, các quan chức chính quyền ông Biden tin rằng Nhật Bản, quốc gia đã xử lý và tinh chế các khoáng sản quan trọng, có thể trở thành một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa được hưởng lợi.

Mỹ, Nhật đạt thỏa thuận cung cấp nguyên vật liệu sản xuất pin xe điện - Ảnh 2.

Các nhà lập pháp ở cả hai đảng đã chỉ trích việc chính quyền của Tổng thống Biden thúc đẩy thực hiện các hiệp định thương mại mà không nhận được sự chấp thuận của Quốc hội. Ảnh: Getty

Vì chính quyền Tổng thống Biden đang sử dụng quyền hành pháp để đạt được thỏa thuận với Nhật Bản nên họ sẽ không trình Quốc hội phê chuẩn. Thỏa thuận này không dỡ bỏ bất kỳ rào cản thương mại nào và một quan chức cấp cao của chính quyền ông Biden cho biết Mỹ và Nhật Bản hiện không áp thuế xuất khẩu đối với hoạt động giao dịch khoáng sản quan trọng giữa các quốc gia của họ. Hai nước cũng nhất trí chia sẻ thông tin về rà soát đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực khoáng sản.

Các nhà lập pháp ở cả hai bên đã chỉ trích việc chính quyền thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận mà không nhận được sự chấp thuận của Quốc hội, gọi đó là vi phạm thẩm quyền hiến định. Các quan chức chính quyền Biden cho biết họ đã tham khảo ý kiến chặt chẽ với các nhà lập pháp về những nỗ lực này.

Thượng nghị sĩ Joe Manchin, kiến trúc sư trưởng của Đạo luật Giảm lạm phát, đã nói rằng ông dự định để các đồng minh và đối tác thân thiết của Mỹ đáp ứng yêu cầu tìm nguồn cung ứng cho trợ cấp xe điện mà không cần các hiệp định thương mại bổ sung.

Các quan chức chính quyền ông Biden coi các thỏa thuận khoáng sản quan trọng với các thành viên của Nhóm G7 là phần đầu tiên của chiến lược rộng lớn hơn nhằm định hướng lại chuỗi cung ứng toàn cầu khỏi Trung Quốc. Các quan chức phương Tây đã thảo luận về việc thành lập một câu lạc bộ người mua các khoáng sản quan trọng.

Trong một câu lạc bộ người mua như vậy, các quốc gia G-7 giàu có sẽ cung cấp tài chính và hỗ trợ phát triển khác cho các quốc gia giàu tài nguyên như Zambia, một nỗ lực để thuyết phục các quốc gia này bán khoáng sản của họ cho phương Tây thay vì Trung Quốc.

(Nguồn: WSJ)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement