Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ gửi thêm tàu chiến, máy bay chiến đấu tới Trung Đông để tăng cường phòng thủ

Quân sự

03/08/2024 09:35

Quân đội Mỹ sẽ triển khai thêm máy bay chiến đấu và tàu chiến của Hải quân tới Trung Đông, Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Sáu, khi Washington tìm cách tăng cường phòng thủ sau các mối đe dọa từ Iran và các đồng minh Hamas và Hezbollah.

Mỹ đang chuẩn bị cho Iran thực hiện tốt lời thề đáp trả vụ sát hại thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh hai ngày trước tại Tehran - một trong hàng loạt vụ sát hại các nhân vật cấp cao của nhóm chiến binh Palestine khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas đang diễn ra. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã chấp thuận gửi thêm các tàu tuần dương và tàu khu trục của Hải quân - có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo - tới Trung Đông và châu Âu.

Nước này cũng đang gửi thêm một phi đội máy bay chiến đấu tới Trung Đông.

Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố: "Austin đã ra lệnh điều chỉnh tình hình quân sự của Mỹ nhằm cải thiện khả năng bảo vệ của lực lượng Mỹ, tăng cường hỗ trợ phòng thủ cho Israel và để đảm bảo Mỹ sẵn sàng ứng phó với nhiều tình huống bất ngờ khác nhau".

Đã có suy đoán rằng Lầu Năm Góc có thể không thay thế nhóm tấn công tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ở Trung Đông sau khi hoàn thành việc triển khai đang diễn ra. Nhưng Austin đã quyết định luân chuyển nhóm tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln để thay thế.

Tuyên bố của Lầu Năm Góc nói thêm rằng họ sẽ tăng cường sẵn sàng triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên đất liền.

Mỹ gửi thêm tàu ​​chiến, máy bay chiến đấu tới Trung Đông để tăng cường phòng thủ- Ảnh 1.

Ảnh tư liệu: Máy bay chiến đấu AF/A-18E Super Hornet được phóng ra khỏi sàn đáp của tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) ở Nam Biển Đỏ, Trung Đông, ngày 13/2/2024. Ảnh: REUTERS

Quân đội Mỹ cũng tăng cường triển khai trước ngày 13/4, khi Iran tiến hành cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel bằng máy bay không người lái và tên lửa. Tuy nhiên, mối đe dọa từ Hezbollah ở Lebanon có thể đặt ra những thách thức đặc biệt đối với bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa do kho vũ khí khổng lồ của nhóm này và vị trí gần Israel.

Vào thời điểm đó, Israel đã hạ gục thành công gần như toàn bộ khoảng 300 máy bay không người lái và tên lửa với sự giúp đỡ của Mỹ và các đồng minh khác.

Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm hôm thứ Năm với Thủ tướng Netanyahu, ông Biden đã thảo luận về việc triển khai quân đội phòng thủ mới của Mỹ để hỗ trợ Israel chống lại các mối đe dọa như tên lửa và máy bay không người lái.

Iran và Hamas đều cáo buộc Israel thực hiện vụ giết người và cam kết sẽ trả đũa kẻ thù của họ. Israel chưa tuyên bố chịu trách nhiệm về cái chết cũng như không phủ nhận.

Cái chết của Haniyeh là một trong hàng loạt vụ sát hại các nhân vật cấp cao của Hamas khi cuộc chiến ở Gaza giữa Hamas và Israel gần bước sang tháng thứ 11 và mối lo ngại ngày càng tăng rằng xung đột đang lan rộng khắp Trung Đông.

Trước đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết Mỹ không tin rằng leo thang căng thẳng là không thể tránh khỏi.

Singh nói: "Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang rất thẳng thắn trong thông điệp của mình rằng chắc chắn chúng tôi không muốn thấy căng thẳng gia tăng và chúng tôi tin rằng có một lối thoát ở đây và đó là thỏa thuận ngừng bắn".

Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm thứ Sáu cho biết một phái đoàn Israel sẽ tới Cairo trong những ngày tới để đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở Gaza.

(Nguồn: Reuters)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement