Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ công bố thêm gói viện trợ 1 tỷ USD cho Ukraina

Kinh tế thế giới

16/06/2022 08:15

Ngày 15/6 Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã thông báo với người đồng cấp Ukraina, ông Volodymyr Zelensky, rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraina một gói viện trợ an ninh mới trị giá 1 tỷ USD.

Trong một thông cáo báo chí, Tổng thống Biden nói rằng gói viện trợ an ninh mới cho Kiev sẽ bao gồm pháo, vũ khí phòng thủ bờ biển, cùng đạn pháo và các hệ thống rocket tiên tiến mà Ukraina yêu cầu trong cuộc xung đột với Nga, đặc biệt tại khu vực miền Đông Donbass.

Mỹ cho biết, gói mới nhất bao gồm bệ phóng tên lửa chống hạm, pháo và nhiều loại đạn khác cho Hệ thống tên lửa cơ động cao (HIMARS) mà lực lượng Mỹ đang huấn luyện cho quân đội Ukraina hiện nay. 

Tất cả đều là những hệ thống vũ khí quan trọng mà các nhà lãnh đạo Ukraina đã yêu cầu khẩn cấp để ngăn chặn cuộc hành quân của Nga.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân Mỹ Mark Milley hôm 8/6 nói rằng, Washington đang trong quá trình chuẩn bị để chuyển 4 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS cho Ukraina.

Mỹ công bố thêm gói viện trợ 1 tỷ USD cho Ukraina - Ảnh 1.

Từ trái qua, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Oleksii Reznikov tham dự cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraina trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại trụ sở NATO ở Brussels hôm 15/6. Các bộ trưởng quốc phòng NATO, tham dự một cuộc họp kéo dài hai ngày bắt đầu từ 15/6, sẽ thảo luận về việc tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraina, và các đơn xin gia nhập liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương của Thụy Điển và Phần Lan. Ảnh: AP

Ukraine muốn triển khai hệ thống HIMARS trên chiến trường trong bối cảnh lực lượng vũ trang nước này đang bị dàn hỏa lực của Nga áp đảo ở miền Đông. Kiev nhiều lần kêu gọi phương Tây gửi các hệ thống pháo có tầm xa hơn, vũ khí mà Ukraina cho rằng có khả năng "thay đổi cuộc chơi" trên chiến trường để đối phó với đà tiến của Nga.

Với tầm bắn lên tới khoảng 80 km, hỏa lực của HIMARS có thể hỗ trợ lực lượng Ukraina tấn công các mục tiêu của Nga với độ chính xác cao hơn trong các trận chiến pháo binh đang diễn ra dọc chiến tuyến.

Viện trợ là đợt vũ khí và thiết bị riêng lẻ lớn nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sau cuộc điện đàm kéo dài 41 phút với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 15/6.

Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng công bố khoản viện trợ nhân đạo bổ sung trị giá 225 triệu USD để giúp đỡ người dân Ukraina, bao gồm cung cấp nước sạch, vật tư y tế và chăm sóc sức khỏe thiết yếu, thực phẩm, chỗ ở và tiền mặt để các gia đình có thể mua sắm các mặt hàng thiết yếu.

Khoản viện trợ được đưa ra khi Austin triệu tập một cuộc họp tại Brussels của hơn 45 quốc gia để thảo luận về sự hỗ trợ cho Ukraina. Khi bắt đầu cuộc họp, ông cảnh báo rằng phương Tây phải đẩy mạnh việc giao vũ khí cho Ukraina và chứng minh cam kết hỗ trợ quân đội nước này chiến đấu dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km (620 dặm) trong cuộc chiến tiêu hao với Nga.

Ông nói với các quốc gia tham gia, "Chúng tôi không thể bỏ cuộc và chúng tôi không thể thua cuộc. Tiền đặt cược quá cao".

Nhìn chung, kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng Hai, Mỹ đã cam kết hỗ trợ an ninh khoảng 5,6 tỷ USD cho Ukraina, bao gồm cả gói mới nhất này. Các quan chức cho biết khoảng 1/3 trong số 1 tỷ USD mới nhất sẽ là từ cơ quan rút tiền của tổng thống, có nghĩa là Lầu Năm Góc sẽ lấy vũ khí và thiết bị từ kho của chính mình và chuyển chúng đến Ukraina. 2/3 còn lại sẽ là thiết bị và vũ khí được Mỹ mua và sau đó chuyển giao cho Ukraina.

Mỹ công bố thêm gói viện trợ 1 tỷ USD cho Ukraina - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, trái, bắt tay Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại trụ sở NATO ở Brussels vào ngày 15/6. Ảnh: AP

Cuộc họp của Austin, cũng có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Oleksii Reznikov, diễn ra vào ngày khai mạc cuộc họp kéo dài hai ngày của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại trụ sở liên minh.

Việc tăng cường cung cấp vũ khí không thể đến quá sớm đối với các lực lượng Ukraina đang chiến đấu để ngăn Nga nắm quyền kiểm soát khu công nghiệp phía đông của đất nước họ sau hơn 3 tháng rưỡi chiến tranh.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết: "Các đồng minh cam kết tiếp tục cung cấp các thiết bị quân sự mà Ukraina cần để chiếm ưu thế, bao gồm vũ khí hạng nặng và hệ thống tầm xa.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraina Hanna Malyar hôm 14/6 cho biết nếu không có sự giúp đỡ từ phương Tây, "chúng tôi sẽ không thể chiến thắng trong cuộc chiến này". Bà cho biết Ukraina sử dụng 5.000 đến 6.000 viên đạn pháo mỗi ngày, trong khi Nga sử dụng gấp 10 lần con số đó.

Các bộ trưởng quốc phòng cũng lên kế hoạch thảo luận về các động thái tăng cường lực lượng dọc theo sườn phía đông của NATO và các nơi khác, vốn đã tập hợp sức mạnh kể từ khi xung đột xảy ra.

"Điều này có nghĩa là sẽ hiện diện nhiều hơn, nhiều năng lực hơn và khả năng sẵn sàng cao hơn, với nhiều đội hình chiến đấu được triển khai từ phía trước của NATO để tăng cường sức mạnh cho các nhóm chiến đấu của chúng tôi ở phía Đông, nhiều hệ thống phòng thủ trên không, trên biển..., các kho dự trữ vũ khí và trang bị định vị trước", Stoltenberg nói.

Về một chủ đề riêng biệt nhưng có liên quan, ông sẽ không cam kết khung thời gian cho việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang ngăn chặn các cuộc đấu thầu thành viên, cáo buộc các quốc gia Bắc Âu hỗ trợ các chiến binh người Kurd bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố.

"Mục đích của tôi là giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt, nhưng vì chúng tôi là một số quốc gia tham gia vào quá trình này, không có cách nào để cho bạn biết chính xác khi nào chúng tôi sẽ giải quyết nó," Stoltenberg nói.

Vì những lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ, "việc này sẽ mất nhiều thời gian hơn chúng tôi dự kiến ban đầu," ông nói.

(Nguồn: AP)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement