Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Maroc trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup với chiến thắng lịch sử trước Bồ Đào Nha

Nóng trong ngày

11/12/2022 00:19

Maroc đã làm nên lịch sử với tư cách là đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup sau khi đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 để tiếp tục hành trình rực rỡ ở Qatar.

Trong những phút đầu hiệp một, Bồ Đào Nha giành quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, họ cũng không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm khi Maroc chủ động phòng ngự chặt và chờ đợi cơ hội phản công. Joao Felix có một số pha dứt điểm nhưng chất lượng không cao. Trong khi đó, trung phong cắm Goncalo Ramos bị phong tỏa hoàn toàn.

Maroc thậm chí còn có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Họ thoát pressing rất tốt nhờ những đường chuyền ngắn, chính xác và xử lý rất tự tin trong phạm vị hẹp.

Thành quả cũng đã đến với đại diện châu Phi ở phút 42. Sau một pha tạt bóng bên cánh trái, thủ môn Costa của Bồ Đào Nha băng ra để có thể cản phá. Tuy nhiên, anh lại chọn điểm rơi không chính xác và để En Nesyri đánh đầu ghi bàn.

Ngay sau bàn thua, Bồ Đào Nha gây sức ép dồn dập. Họ có một cơ hội nguy hiểm khi Bruno Fernandes tung cú volley đưa bóng đi trúng xà. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 cho Maroc.

Maroc trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup với chiến thắng lịch sử trước Bồ Đào Nha  - Ảnh 1.

Youssef En-Nesyri ăn mừng sau khi ghi bàn thắng cho đội nhà.

Sang hiệp 2, HLV Fernando Santos thực hiện rất nhiều sự điều chỉnh về mặt nhân sự để cải thiện khâu tấn công. Trong đó, đáng chú ý là việc ông tung Cristiano Ronaldo vào sân. Tuy nhiên, ngôi sao lớn nhất đội bóng cũng không thể tạo ra sự khác biệt trước hàng phòng ngự kỷ luật của Maroc.

Trong 39 phút có mặt trên sân, Ronaldo chỉ có đúng một pha dứt điểm. Tuy nhiên, chất lượng của cú đá này không cao và bị thủ môn Bounou cản phá.

Càng về những phút cuối, Bồ Đào Nha đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Họ tạo được nhiều cơ hội nhưng với tâm lý vội vàng, họ không thể hiện được sự sắc bén. Từ phút 90+3, Bồ Đào Nha được chơi hơn người khi Cheddira nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại là quá ít để đại diện châu Âu ghi bàn gỡ hòa.

Chung cuộc, Bồ Đào Nha nhận thất bại 0-1 trước Maroc. Đại diện châu Phi lần đầu vào bán kết World Cup và sẽ gặp Anh hoặc Pháp.

Maroc trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup với chiến thắng lịch sử trước Bồ Đào Nha  - Ảnh 2.

(Nguồn: CNN/Zing)

P.V (tổng hợp)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement