Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lộ diện nữ đại gia vừa 'bỏ túi' trăm tỷ đồng sau loạt tin về Quốc Cường Gia Lai

Chứng khoán

15/04/2024 08:06

Rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân phải trả lại hàng nghìn tỷ đồng cho Trương Mỹ Lan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Quốc Cường GIa Lai (QCG) phải chi 2.882 tỷ đồng trả bà Trương Mỹ Lan, nhưng cá nhân CEO Nguyễn Thị Như Loan lại vừa "gặt hái" tiền tỷ.

Ngày 11/4, HĐXX đã tuyên đọc bản án dành cho 86 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các bên liên quan.

Trương Mỹ Lan bị kết án tử hình, buộc bồi hoàn cho SCB số tiền hơn 673.000 tỷ đồng. Các tài sản liên quan bị kê biên sẽ dùng để hoàn trả cho nghĩa vụ thi hành án.

Bà Đỗ Thị Nhàn bị kết án tù chung thân; số tiền 4,8 triệu USD bị tịch thu, đồng thời buộc bị cáo Nhàn nộp tiếp số tiền VND tương đương 400.000 USD để sung vào ngân sách và nộp phạt số tiền 100 triệu đồng.

Nhiều khoản tiền lớn được cơ quan điều tra xác định liên quan. Trong số các bên phải nộp lại tiền, đáng chú ý có nữ đại gia Phan Thị Phương Thảo và công ty Phú An phải trả bà Trương Mỹ Lan 145 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng. 

Nhưng được thị trường chứng khoán quan tâm nhất vẫn là Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán QCG) – doanh nghiệp có cổ phiếu giao dịch trên sàn. Quốc Cường Gia Lai bị buộc trả lại Trương Mỹ Lan 2.882 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. 

Phản ứng của thị trường khá bất ngờ khi cổ phiếu QCG vẫn tăng trần sau tin doanh nghiệp sắp phải "chia tay" khoản tiền 2.882 tỷ đồng. Nếu làm phép so sánh, số tiền này gấp 100 lầ số tiền mặt hiện có của công ty, và chiếm khoảng 30% tổng tài sản.

Lộ diện nữ đại gia vừa 'bỏ túi' trăm tỷ đồng sau loạt tin về Quốc Cường Gia Lai- Ảnh 1.

Các chuyên gia phân tích về dòng tiền 2.882 tỷ đồng và thấy có thể tác động tích cực đến từ đây. Đây là số tiền Quốc Cường Gia Lai nhận từ Sunny Island theo hợp đồng hứa mua hứa bán từ năm 2017 liên quan dự án Phước Kiển.

Quốc Cường Gia Lai đã dùng số tiền này tất toán nợ sớm với BIDV (BID) và còn "hưởng lợi" 237 tỷ đồng nhờ đàm phán giảm được 50% lãi suất. Ngoài ra số tiền còn lại "đổ" vào dự án Phước Kiển. Dùng 2.882 tỷ đồng từ 2017 đến nay không phải trả lãi suất là một trong những "món hời" mà Quốc Cường Gia Lai nhận được. Thực chất, số tiền 2.882 tỷ đồng vẫn đang "treo" trên BCTC công ty như một "khoản phải trả".

Dù phân tích thế nào, thì vẫn không tránh khỏi thực trạng hiện nay, doanh nghiệp vốn điều lệ hơn 2.751 tỷ đồng như Quốc Cường Gia Lai chỉ còn lại 28 tỷ đồng tiền mặt, không có các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Tình hình kinh doanh đang bết bát khi doanh thu năm 2023 đạt 432 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ và lãi sau thuế giảm sút 90% chỉ còn hơn 3 tỷ đồng.

Phiên ngày 11/4 sau khi tin vừa ra, QCG phản ứng xấu, giảm 3,91% từ mức 14.050 đồng/cổ phiếu về 13.500 đồng/cổ phiếu. Tuy vậy ngay sau đó khi nhà đầu tư dần phân tích tác động, QCG đã có phiên tăng trần ngày 12/4, lên 14.400 đồng/cổ phiếu.

QCG tăng, kéo theo khối tài sản khổng lồ của CEO Nguyễn Thị Như Loan gia tăng đáng kể. Mẹ của thiếu gia Nguyễn Quốc Cường hiện là cổ đông lớn nhất, sở hữu gần 102 triệu cổ phiếu QCG (tỷ lệ 37,05%).

Phiên tăng trần ngày 12/4 vừa qua, bà Như Loan "bỏ túi" thêm gần 92 tỷ đồng. Khối tài sản của bà Loan áp sát mức 1.500 tỷ đồng.

TÚC (tổng hợp)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement