Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lãnh đạo Đức, Pháp và Ý đang trên đường đến Kyiv

Kinh tế thế giới

16/06/2022 13:40

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ý Mario Draghi sẽ đến thăm Kyiv vào thứ Năm (16/6) và đây là lần đầu tiên lãnh đạo của 3 quốc gia này đến Ukraina kể từ khi Nga phát động cuộc tấn công vào nước láng giềng.

Ba nhà lãnh đạo đã đi tàu đêm đến Kyiv, theo các bức ảnh được La Repubblica đăng tải vào sáng sớm thứ Năm.

Lãnh đạo Đức, Pháp và Ý đang trên đường đến Kyiv - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là lãnh đạo 3 nền kinh tế lớn của EU đang trên tàu tới Kyiv.

Nhật báo Ý đưa tin, họ chuẩn bị đi vào Ukraina từ biên giới Ba Lan. Tuy nhiên, kế hoạch chính xác của chuyến đi không được tiết lộ vì lý do an ninh.

Chuyến đi chung của lãnh đạo ba nền kinh tế lớn nhất EU mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng, đặc biệt là trước thềm cuộc họp tiếp theo của EU sẽ diễn vào tuần tới, cuộc họp mà theo các chuyên gia sẽ quyết định EU có cấp cho Ukraina tư cách ứng viên gia nhập khối hay không.

Trong chuyến thăm hôm thứ Tư tới Moldova, quốc gia cũng đang tìm kiếm tư cách ứng cử viên gia nhập EU, TT Macron đã để ngỏ khả năng Kyiv và Kishinev được cấp quy chế ứng cử viên.

"Chúng tôi muốn gửi một tín hiệu rõ ràng và tích cực, nhưng chúng tôi phải xây dựng sự nhất trí giữa các thành viên EU. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể tách Moldova khỏi Ukraina ra khỏi triển vọng mà chúng tôi đưa ra", ông Marcon nói.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement