Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lạm phát của Nhật Bản chạm mức cao nhất gần 8 năm

Kinh tế thế giới

20/09/2022 10:36

Lạm phát tiêu dùng của Nhật Bản đã tăng nhanh lên 2,8% trong tháng 8, đạt tốc độ nhanh nhất trong gần 8 năm, khi áp lực từ chi phí nguyên liệu thô cao hơn và đồng yên yếu.

Theo Reurer, lạm phát tiêu dùng cốt lõi đã vượt quá mục tiêu 2% trong 5 tháng liên tiếp, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) khó có thể tăng lãi suất sớm khi tăng trưởng tiền lương và tiêu dùng vẫn còn yếu, các nhà phân tích cho biết.

Dữ liệu làm nổi bật tình thế tiến thoái lưỡng nan mà BOJ phải đối mặt khi họ cố gắng củng cố một nền kinh tế mỏng manh bằng cách duy trì lãi suất cực thấp, điều này thúc đẩy sự trượt giá không mong muốn của đồng yên đang làm tăng chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình.

Sự gia tăng của chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi (CPI) trên toàn quốc, không bao gồm thực phẩm tươi sống dễ bay hơi nhưng bao gồm chi phí nhiên liệu, lớn hơn một chút so với dự báo trung bình của thị trường là tăng 2,7% và theo sau mức tăng 2,4% trong tháng 7. Đó là tốc độ tăng nhanh nhất kể từ tháng 10/2014.

Lạm phát của Nhật Bản chạm mức cao nhất gần 8 năm - Ảnh 1.

Một con đường tại mua sắm Ameyoko ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 20/5/2022. Ảnh: Reuters

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng cốt lõi (CPI), loại bỏ cả thực phẩm tươi sống và chi phí năng lượng, đã tăng 1,6% trong tháng 8, cao hơn mức tăng 1,2% trong tháng 7 và đánh dấu tốc độ tăng hàng năm nhanh nhất kể từ năm 2015.

CPI được BOJ theo dõi chặt chẽ như một thước đo về mức độ áp lực lạm phát do nhu cầu trong nước thúc đẩy.

Lạm phát tiêu đề đạt 3,0% vào tháng 8, mức cao nhất kể từ năm 1991, nhấn mạnh nỗi đau mà người tiêu dùng đang phải gánh chịu do chi phí sinh hoạt tăng.

Darren Tay, nhà kinh tế Nhật Bản tại Capital cho biết: "Lạm phát mạnh trong tháng 8 đã tăng vọt lên một mức cao khác kể từ năm 1991 và nó vẫn còn cao hơn nữa để leo lên".

Từng được hoan nghênh vì đã thúc đẩy xuất khẩu, sự suy yếu của đồng yên đã trở thành vấn đề đau đầu đối với các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản vì nó gây tổn hại cho các nhà bán lẻ và người tiêu dùng bằng cách thổi phồng giá nhiên liệu và thực phẩm nhập khẩu vốn đã tăng cao.

Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã tăng trưởng 3,5% trong quý 2, mạnh hơn so với ước tính sơ bộ. Tuy nhiên, sự phục hồi này chậm hơn so với nhiều quốc gia khác do sự bùng phát trở lại của bệnh nhiễm trùng COVID-19, hạn chế về nguồn cung và chi phí nguyên liệu tăng cao đã ảnh hưởng đến tiêu thụ và sản lượng.

Mặc dù lạm phát vẫn ở mức khiêm tốn so với nhiều quốc gia tiên tiến khác, nhưng sự suy thoái toàn cầu và giá năng lượng cao đang che khuất triển vọng. BOJ đã cam kết giữ lãi suất ở mức cực thấp và vẫn là một ngoại lệ trong làn sóng thắt chặt chính sách tiền tệ toàn cầu.

(Nguồn: Reuters)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement