Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Kinh tế Philippines tăng trưởng cao hơn dự báo 5,9% trong quý 3

Kinh tế thế giới

09/11/2023 15:22

Nền kinh tế Philippines tăng trưởng 5,9% trong quý 3, chủ yếu nhờ chi tiêu công, cơ quan thống kê cho biết hôm nay (9/11), khi giá cả tăng tiếp tục hạn chế khả năng chi tiêu của các hộ gia đình.

Tăng trưởng trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 cao hơn dự báo và vượt mức 4,3% được ghi nhận trong quý trước nhưng vẫn chậm hơn mức tăng 7,7% trong cùng ba tháng một năm trước. Các nhà phân tích được Reuters thăm dò đã dự kiến sản lượng quý 3 sẽ tăng 4,7%.

Dữ liệu cho thấy mức tiêu dùng hộ gia đình tăng 5% trong quý 3, giảm từ mức 8% một năm trước đó.

Chi tiêu chính phủ tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức giảm 7,1% của quý trước và mức tăng trưởng 0,8% một năm trước đó.

Những lo ngại vẫn tồn tại về triển vọng kinh tế rộng lớn hơn của quốc gia. Lạm phát tăng trong quý 3 do giá lương thực, đặc biệt là gạo, tăng vọt, khiến ngân sách các hộ gia đình căng thẳng. Lạm phát trong tháng 9 tăng lên 6,1%, tăng từ mức 5,3% trong tháng 8.

Kinh tế Philippines tăng trưởng cao hơn dự báo 5,9% trong quý 3 - Ảnh 1.

Người lái xe trên đường phố ở Manila. Giá các mặt hàng chủ lực như gạo tăng vọt đã khiến ngân sách của người dân Philippines căng thẳng. Ảnh: Nikkei

Số liệu quý 3 làm tăng khả năng Chính phủ Philippines có thể trượt mục tiêu tăng trưởng. Domini Velasquez, nhà kinh tế trưởng tại China Banking Corp. ở Manila, cho biết, nền kinh tế Philippines được dự báo sẽ tăng trưởng 5,2% trong năm nay, thấp hơn mục tiêu của chính phủ là 6% đến 7%.

Ông Velasquez cho biết, sự tăng trưởng của năm ngoái một phần được thúc đẩy bởi nhu cầu bị dồn nén sau đại dịch coronavirus, điều này đã tạo ra "hiệu ứng cơ bản".

Để chống lạm phát, chính phủ Philippine đã can thiệp trên hai mặt trận. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã áp đặt trần giá gạo vào tháng 8, trong khi ngân hàng trung ương quyết định tăng lãi suất vay thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp khẩn cấp vào tháng 10.

Quyết định tăng lãi suất của Bangko Sentral ng Pilipinas - hiện ở mức 6,5%, cao nhất trong 16 năm đã thu hút nhiều đánh giá trái chiều từ các chuyên gia. Arsenio Balisacan, thư ký hiện tại của Cơ quan Kinh tế và Phát triển Quốc gia, đã cảnh báo vào tháng 10 rằng một đợt tăng lãi suất khác có thể gây tổn hại cho nền kinh tế và người tiêu dùng.

Leonardo Lanzona, nhà kinh tế tại Đại học Ateneo De Manila ở Manila, cho biết các yếu tố cơ bản vẫn giữ nguyên trong quý 3, vì "các yếu tố hạn chế tăng trưởng trong quý 2 vẫn tồn tại".

Ông tiếp tục, "Áp lực lạm phát vẫn chiếm ưu thế, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm và tình trạng chi tiêu dưới mức trong khu vực chính phủ vẫn tiếp tục".

(Nguồn: Nikkei Asia)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement