Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Kết thúc nửa năm, chứng khoán Mỹ ghi nhận nhiều kỷ lục buồn

Chứng khoán

01/07/2022 00:41

Lo ngại các ngân hàng trung ương quyết tâm kiềm chế lạm phát sẽ cản trở tăng trưởng kinh tế toàn cầu, chứng khoán Mỹ sụt giảm vào thứ Năm (30/6), khiến S&P 500 kết thúc sáu tháng đầu năm tồi tệ nhất kể từ năm 1970.

Những lo ngại về tốc độ tăng trưởng chậm lại và giá cả tăng cao dấy lên khắp các thị trường, trong đó lo ngại suy thoái trở thành tâm điểm, khi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ trên toàn thế giới tìm cách tăng mạnh chi phí đi vay.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell hôm thứ Tư tuyên bố sẽ không để nền kinh tế Mỹ rơi vào "chế độ lạm phát cao hơn", ngay cả khi điều đó phải chấp nhận tăng lãi suất lên mức khiến tăng trưởng gặp rủi ro. 

Chỉ số Nasdaq Composite được thiết lập để có mức giảm lớn nhất từ trước đến nay trong nửa đầu năm, trong khi Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cũng ghi nhận mức giảm nửa năm cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính.

Cả ba chỉ số chính đều có khả năng lần đầu tiên ghi nhận mức giảm hàng quý thứ hai liên tiếp kể từ năm 2015.

Kết thúc nửa năm, chứng khoán Mỹ ghi nhận nhiều kỷ lục buồn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed trong những ngày gần đây đã dự báo về đợt tăng lãi suất 0,75% thứ hai vào tháng 7 ngay cả khi dữ liệu kinh tế ảm đạm. Josh Wein, giám đốc danh mục đầu tư tại Hennessy Funds cho biết: "Mọi người đang huy động tiền mặt vào mùa thu nhập".

"Chúng tôi đã lắng nghe Fed rất nhiều về những gì họ sẽ làm. Rất nhiều người đang chờ đợi phản hồi từ các công ty về những gì đang thực sự xảy ra". Các cổ phiếu vốn hóa lớn bao gồm Microsoft, Apple, Amazon và Tesla đã giảm từ 2,6% đến 5,2%, dẫn đến sự sụt giảm của ngày.

Một báo cáo của Bộ Thương mại cho thấy chỉ số giá chi tiêu cá nhân cốt lõi trong tháng 5 thấp hơn một chút so với kỳ vọng, mặc dù chi tiêu của người tiêu dùng tăng ít hơn dự kiến. 

"Nhiều nhà đầu tư đã mong đợi dữ liệu lạm phát thực sự bắt đầu đi xuống. Nhưng những gì chúng tôi nhận thấy là nó thách thức hơn rất nhiều và dữ liệu lạm phát sẽ còn tăng trong thời gian dài và có lẽ chưa đạt đến đỉnh điểm", Sam Stovall, trưởng chiến lược gia đầu tư tại CFRA nói.

Vào lúc 10h22 sáng theo giờ ET, Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 527,89 điểm, tương đương 1,70%, ở mức 30.501,42, S&P 500 giảm 73,94 điểm, tương đương 1,94%, ở mức 3.744,89 và Nasdaq Composite giảm 304,66 điểm, tương đương 2,73% xuống 10.873,23.

Bước sang nửa cuối năm, các thị trường khó khăn sẽ tiếp tục tập trung vào lạm phát, thất nghiệp và tăng lãi suất cùng với tác động của chúng đến thu nhập của doanh nghiệp.

Chuỗi cửa hàng thuốc Walgreens Boots Alliance giảm 5% do lợi nhuận hàng quý giảm 76%, bị ảnh hưởng bởi việc giải quyết vấn đề opioid với Florida và giảm doanh số bán thuốc tại Mỹ do nhu cầu tiêm chủng COVID-19 suy yếu.

Số mã giảm giá nhiều hơn số mã tăng với tỷ lệ 4,54 trên 1 trên NYSE và 4,43 trên 1 trên Nasdaq.

Chỉ số S&P ghi nhận một mức cao nhất trong 52 tuần và 42 mức thấp mới, trong khi Nasdaq ghi nhận chín mức cao mới và 305 mức thấp mới.

(Nguồn: Reuters)

Chấn Hưng
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement