Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Johnson & Johnson lại đối mặt vụ kiện tập thể mới liên quan đến phấn rôm

Công ty dược phẩm và mỹ phẩm Johnson & Johnson (J&J) tiếp tục hứng chịu “sóng gió” khi phải đối mặt với một vụ kiện tập thể mới.

Johnson & Johnson đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể mới được đề xuất nhằm yêu cầu bồi thường thiệt hại và giám sát y tế thay mặt cho những phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hoặc có thể phát triển bệnh này trong tương lai, được cho là do sử dụng phấn rôm trẻ em và các sản phẩm bột talc khác của công ty.

Đơn kiện tập thể, được hàng nghìn phụ nữ đại diện cho những người đã được chẩn đoán mắc ung thư hoặc có thể mắc căn bệnh này trong tương lai, đệ đơn lên một tòa án liên bang ở New Jersey (Mỹ). 

J&J khẳng định bột talc của mình an toàn, không chứa amiăng và không gây ung thư.

Các công ty luật đại diện cho bên nguyên đơn trong vụ kiện mới đã phản đối phương án của J&J về việc chi 6,48 tỷ USD để dàn xếp các vụ kiện liên quan đến phấn rôm thông qua kế hoạch nộp đơn xin bảo hộ phá sản lần thứ ba.

Johnson & Johnson lại đối mặt vụ kiện tập thể mới liên quan đến phấn rôm- Ảnh 1.

Những chai phấn rôm trẻ em Johnson & Johnson xếp hàng trên kệ hiệu thuốc ở New York. Ảnh: Reuters

Phó Chủ tịch phụ trách pháp lý toàn cầu của J&J, ông Erik Haas, cho biết các công ty luật đại diện cho bên nguyên đơn trong vụ kiện tập thể vừa qua đã cản trở kế hoạch nộp đơn phá sản của hãng, cho rằng các luật sư có thể thu được nhiều chi phí hơn.

Ông nói: "Các công ty nguyên đơn nên chấm dứt hành vi cản trở và để khách hàng của họ tự quyết định xem có chấp nhận lời đề nghị đang chờ xử lý hay không".

Các luật sư phản đối thỏa thuận đã phủ nhận rằng họ bị thúc đẩy bởi mức phí cao hơn và cho biết đề xuất phá sản sẽ không bồi thường thỏa đáng cho khách hàng của họ.

Chris Tisi, một trong những luật sư đưa ra vụ kiện mới, cho biết trong một tuyên bố rằng việc giám sát y tế là cần thiết vì "nguồn tài chính không đủ" cho kế hoạch phá sản "không giải quyết một cách thực tế nhu cầu của những phụ nữ có thể mắc bệnh ung thư buồng trứng trong tương lai vì về việc sử dụng bột trẻ em trước đây."

Trong các đơn kiện đã được dàn xếp trước đó và đơn kiện mới nói trên, các nguyên đơn cáo buộc rằng họ mắc bệnh ung thư sau thời gian sử dụng một số sản phẩm chứa bột talc của hãng J&J, hầu hết là phụ nữ mắc ung thư buồng trứng và ung thư phụ khoa. Một số trường hợp liên quan đến ung thư trung biểu mô.

&J đã hai lần tìm cách giải quyết các vụ kiện hiện tại và tương lai thông qua chiến lược phá sản. Theo đó, J&J thiết lập một công ty mới mang tên LTL Management LLC, để chịu trách nhiệm giải quyết hàng chục nghìn nguyên đơn liên quan đến sản phẩm phấn rôm.

Sau đó, công ty con này nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào năm 2021 - động thái được cho là nhằm cản trở các vụ kiện chống J&J.

Tuy nhiên, cả hai lần nộp đơn phá sản đều thất bại do các tòa án đều phán quyết rằng J&J và công ty con không gặp khó khăn về tài chính nên không đủ điều kiện để xin phá sản.

(Nguồn: Reuters)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement