Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Indonesia tham vọng biến thủ đô mới thành 'trung tâm tăng trưởng kinh tế'

Kinh tế thế giới

02/08/2023 13:52

Trong rừng già ở phía Đông đảo Borneo là một đại công trường, nơi đang dần hình thành thủ đô mới của Indonesia. Tổng thống Indonesia, Joko Widodo sẽ chuyển một số chức năng của chính phủ sang thủ đô mới Nusantara vào tháng này.

Indonesia đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ quan hành chính quan trọng của thủ đô mới, Nusantara ở tỉnh Đông Kalimantan trên đảo Borneo. Chỉ còn một năm nữa là đến thời điểm di chuyển, các quan chức cấp cao của chính phủ Indonesia gần đây đã thể hiện tham vọng lớn của mình là biến thủ đô mới thành một trung tâm kinh tế, bằng cách thu hút doanh nghiệp hạt nhân từ các ngành khác nhau. 

Sumadilaga, người đứng đầu lực lượng giám sát thực hiện phát triển cơ sở hạ tầng tại Bộ Công trình công cộng và nhà ở Indonesia, cho biết chính phủ đang nỗ lực thu hút doanh nghiệp trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nông nghiệp, mặc dù ông cũng nhấn mạnh thủ đô Jakarta hiện tại sẽ tiếp tục phát triển.

Indonesia tham vọng biến thủ đô mới thành ''trung tâm tăng trưởng kinh tế'' - Ảnh 1.

Thủ đô mới của Indonesia được xây dựng ở tỉnh Đông Kalimantan trên đảo Borneo, chỉ cách Jakarta hơn hai giờ đi máy bay và cách sân bay Balikpapan hai giờ lái xe. Ảnh: Nikkei Asia

Sau khi tái đắc cử tổng thống vào năm 2019, Widodo đã lập công bố kế hoạch chuyển đổi thủ đô, với lý do Jakarta quá đông đúc và ô nhiễm, cũng như nhu cầu về động cơ tăng trưởng ở nửa phía đông của quốc đảo xa xôi. Widodo tuyên bố sẽ xây dựng "một trung tâm fintech" ở Nusantara, đồng thời nói thêm rằng chính phủ sẽ đưa ra những ưu đãi đầu tư rất cạnh tranh ở đó. 

Việc di chuyển dự kiến sẽ diễn ra theo 5 giai đoạn cho đến năm 2045. Sumadilaga cho biết trong giai đoạn đầu tiên, bao gồm khu vực chính phủ cốt lõi có diện tích 66,71 km2, 36% công việc xây dựng đã được hoàn thành, bao gồm một số đoạn đường thu phí và tổng hệ thống văn phòng. Các cột trụ của một tòa nhà chính có thể nhìn thấy tại công trường. 

Indonesia tham vọng biến thủ đô mới thành ''trung tâm tăng trưởng kinh tế'' - Ảnh 2.

Sau khi chuyển thủ đô, Jakarta vẫn sẽ là trung tâm tài chính và thương mại của Indonesia. Các đại sứ quán và văn phòng đại diện của tổ chức quốc tế dự kiến sẽ tham gia cùng các cơ quan nhà nước trong việc chuyển văn phòng đến thủ đô mới trong vòng 10 năm kể từ khi bắt đầu di dời.

Chính phủ Indonesia ước tính dân số Nusantara sẽ đạt 60.000 người vào năm tới, tăng lên 2 triệu vào năm 2040 và hơn 4 triệu vào năm 2060. Thành phố sẽ có diện tích 2.561 km2.

Được hình dung là một "thành phố xanh và thông minh", siêu dự án này rất quan trọng trong tầm nhìn của Widodo, dự kiến đưa Indonesia vào hàng ngũ các quốc gia phát triển và thực hiện cam kết không carbon vào năm 2060, với phương tiện giao thông công cộng hiện đại và được bao quanh bởi khu rừng nhiệt đới tươi tốt.

Indonesia tham vọng biến thủ đô mới thành ''trung tâm tăng trưởng kinh tế'' - Ảnh 3.

Sumadilaga cho biết công việc xây dựng sẽ hoàn thành 70% vào cuối năm nay. Ảnh: Nikkei

Để biến kế hoạch thành hiện thực, Indonesia đã kêu gọi các chính phủ và công ty nước ngoài đầu tư xây dựng công trình. Với số tiền 466 tỷ rupiah (30,8 tỷ USD) chi phí xây dựng dự án, các kế hoạch kêu gọi 80% được tài trợ bởi khu vực tư nhân và chính phủ các nước giàu có.

Tuy vậy cho đế nay vẫn chưa có bất kỳ khoản đầu tư nước ngoài cụ thể nào đã thành hiện thực. Sumadilaga cho biết các công ty nước ngoài từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản cũng đang bày tỏ ý định tham gia vào việc đầu tư thủ đô mới. 

Gần đây hơn, Widodo và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong cuộc gặp song phương tại Trung Quốc đã đồng ý hợp tác xây dựng thủ đô mới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc cũng sẵn sàng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như ô tô điện và xây dựng thành phố thông minh.

Indonesia tham vọng biến thủ đô mới thành ''trung tâm tăng trưởng kinh tế'' - Ảnh 4.

Bản vẽ cung điện tổng thống theo kế hoạch ở thủ đô mới của Indonesia.

Trong khi đó, Takehiro Yasui, người đứng đầu văn phòng JICA tại Indonesia, nói với các phóng viên trong chuyến thăm tháng 7 rằng Nhật Bản có lợi thế trong việc cung cấp hỗ trợ để xây dựng một thành phố thân thiện với môi trường nhờ vào công nghệ của nước này. 

Hàn Quốc sẽ cung cấp nước máy có thể uống được vào Sepaku Semoi, được xây dựng giữa các khu vực lân cận trong khu hành chính.

Dù vậy, một số nhà hoạt động môi trường vẫn bày tỏ lo ngại rằng việc xây dựng đô thị giữa rừng sẽ ảnh hưởng lớn đến khu vực, vốn là một trong những khu rừng mưa nhiệt đới lâu đời nhất thế giới. Công trình cũng được cho là cắt qua một hành lang động vật hoang dã quan trọng mà chưa có biện pháp di dời phù hợp.

Xây dựng thủ đô mới là kế hoạch đầy tham vọng của ông Widodo. Ngay sau khi bắt đầu nhiệm kỳ hai vào năm 2019, Tổng thống Joko Widodo đã công bố kế hoạch chuyển thủ đô khi Jakarta đối mặt với tình trạng tắc đường, ô nhiễm và lụt lội nghiêm trọng. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 khiến kế hoạch bị đình trệ. Từ giữa năm 2022, Indonesia bắt đầu xây dựng thủ đô mới.

Thủ đô mới nằm cách Jakarta 2.000km về phía Đông Bắc. Nusantara được thiết kế là một thành phố xanh, trong đó, rừng chiếm 65% diện tích và là thành phố trung hòa carbon đầu tiên ở nước này được trang bị các cơ sở giáo dục và y tế đẳng cấp thế giới.

Tổng thống Joko Widodo hy vọng người dân không còn phải lo tắc đường và có thể thoải mái đi bộ hoặc đi xe đạp tại thủ đô mới. Nusantara cũng được quy hoạch để trở thành một thành phố công nghệ cao với kỳ vọng thu hút thế hệ trẻ.

(Nguồn: Nikkei/Reuters)

THANH TRÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement