Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Indonesia dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ vào ngày 23/5

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) cho biết hôm nay (19/5), lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ của Indonesia sẽ được dỡ bỏ vào ngày 23/5 do giá dầu ăn trung bình trong nước bắt đầu giảm.

Trong một tuyên bố trên truyền hình, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói rằng Indonesia cần khoảng 194.000 tấn dầu ăn số lượng lớn mỗi tháng.

Vào tháng 3, trước khi có lệnh cấm xuất khẩu, nguồn cung toàn quốc chỉ là 64.500 tấn, ông nói. Tuy nhiên, sau khi lệnh cấm xuất khẩu được đưa ra vào tháng 4, nguồn cung toàn quốc đạt 211.000 tấn.

Tổng thống cho biết giá dầu ăn số lượng lớn vào khoảng 19.800 rupiah (1,35 USD) / lít trước khi có lệnh cấm xuất khẩu. Ông cho biết giá hiện đang giảm xuống từ 17.200 Rupiah đến 17.600 Rupi / lít.

Indonesia dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ vào ngày 23/5 - Ảnh 1.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) có bài phát biểu tại thị trấn Nusa Dua trên hòn đảo nghỉ mát Bali của Indonesia vào ngày 25/3. Ảnh: AFP

"Do đó, dựa trên nguồn cung và giá dầu ăn hiện tại và xem xét rằng có 17 triệu công nhân trong ngành công nghiệp dầu cọ… tôi đã quyết định rằng xuất khẩu dầu ăn sẽ được phép trở lại vào thứ Hai, ngày 23/5/2022."

Ông nói thêm rằng bất chấp việc dỡ bỏ lệnh cấm, chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để đảm bảo rằng giá cả phù hợp với túi tiền của người dân.

Indonesia là nước sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới. Vào ngày 28/4, chính phủ đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu đối với các sản phẩm dầu cọ thô và tinh chế.

Chính sách này được đưa ra sau nhiều tháng thiếu hụt dầu ăn ảnh hưởng đến hàng triệu người Indonesia. Sự khan hiếm đã khiến giá hàng hóa tăng vọt hơn 70%, từ đó ảnh hưởng đến giá thực phẩm.

Khi lệnh cấm được công bố, chính phủ cho biết lệnh cấm xuất khẩu sẽ được duy trì cho đến khi giá dầu ăn trong nước xuống dưới 14.000 rupiah / lít.

Lệnh cấm đã khiến các nông dân phải tổ chức một cuộc phản đối ở Jakarta vào đầu tuần này, vì lệnh hạn chế đã khiến giá dầu cọ giảm mạnh.

Theo CNA tại các thị trường trong tuần này cho thấy giá dầu ăn ở hầu hết các khu vực của Indonesia đang dao động trên mức 14.000 rupiah / lít.

Tính đến ngày 18/5, dữ liệu từ Bộ Thương mại nước này cho thấy giá trung bình của dầu ăn số lượng lớn là 17.100 rupiah / lít trên toàn quốc.

Dầu ăn số lượng lớn có giá 14.000 rupiah / lít chỉ ở hai trong số 34 tỉnh là Quần đảo Riau và Maluku. Tại tỉnh Tây Papua, giá là 30.000 rupiah / lít.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement