Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

IMF: Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động

Kinh tế thế giới

14/04/2023 15:29

Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết sự phục hồi trong hoạt động kinh tế của Trung Quốc sẽ mang lại "động lực mới" cho tăng trưởng của châu Á, có khả năng tăng lên 4,6% trong năm nay.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết châu Á-Thái Bình Dương sẽ đóng góp hơn một nửa tăng trưởng toàn cầu trong năm nay mặc dù cắt giảm triển vọng đối với các nền kinh tế tiên tiến của khu vực trong bối cảnh rủi ro gia tăng.

Dự đoán tăng trưởng GDP của các nền kinh tế tiên tiến, bao gồm Singapore, Hàn Quốc và Úc đã giảm 0,4% so với dự báo cuối cùng của IMF vào tháng 10/2022.

Tổ chức cho vay đa phương lưu ý rằng tốc độ tăng trưởng GDP chung của khu vực dự kiến sẽ tăng lên 4,6%, điều này sẽ thúc đẩy hơn 70% tốc độ mở rộng kinh tế toàn cầu vào năm 2023. Tổ chức này cũng nâng mức ước tính tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi châu Á thêm 0,4%.

Theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), châu Á - Thái Bình Dương vẫn là một khu vực kinh tế phát triển năng động bất chấp bối cảnh ảm đạm của một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế thế giới.

"Nền kinh tế mở cửa trở lại của Trung Quốc đang phục hồi mạnh mẽ và điều này sẽ tạo ra tác động lan tỏa tích cực đến các đối tác thương mại của nước này, mang lại động lực mới cho tăng trưởng của châu Á", ông Krishna Srinivasan, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của IMF, cho biết trong khuôn khổ Hội nghị thường niên mùa Xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) vào ngày 13/4.

IMF: Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động - Ảnh 1.

Tăng trưởng GDP của Singapore trong quý đầu tiên giảm 0,7%. Ảnh: AFP

Trong số các nền kinh tế tiên tiến, tăng trưởng GDP dự kiến của Singapore và New Zealand vào năm 2023 giảm nhiều nhất, lần lượt là 0,8% xuống 1,5 và 1,1%.

Dự báo được đưa ra khi dữ liệu cho thấy mức tăng trưởng GDP của thành phố trong quý đầu tiên giảm 0,7%, đảo ngược sự mở rộng nhẹ trong quý cuối cùng của năm 2022.

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) hôm nay (14/4) cảnh báo suy thoái kinh tế của đảo quốc có thể sâu hơn dự đoán. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương đã giữ nguyên biện pháp tiền tệ chính của mình do kỳ vọng rằng lạm phát sẽ tiếp tục giảm.

"Trong khi lạm phát vẫn tăng cao, 5 động thái thắt chặt chính sách tiền tệ liên tiếp của MAS kể từ tháng 10/2021 đã kìm hãm đà tăng giá", cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.

"Tác động của việc thắt chặt chính sách tiền tệ của MAS vẫn đang tác động đến nền kinh tế và sẽ làm giảm lạm phát hơn nữa".

Trong khi đó, IMF cho biết tất cả các nền kinh tế tiên tiến, ngoại trừ Hồng Kông, dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng GDP dưới 2%. Trước đại dịch, các nền kinh tế này đã công bố mức tăng trưởng từ 2 đến 5%. Tăng trưởng của Hồng Kông có khả năng đạt 3,5%.

Nó nói thêm rằng Lào và Philippines' được dự đoán sẽ tăng trưởng lần lượt là 4 và 6%. IMF cũng nâng dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc từ 0,8% lên 5,2%.

Về mặt tài chính, IMF kêu gọi các nhà cho vay châu Á "tiếp tục cảnh giác" mặc dù họ phần lớn được cách ly khỏi các rủi ro lây lan bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ và châu Âu.

IMF: Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động - Ảnh 2.

Giá trị của các quỹ và quỹ tín thác bất động sản ở châu Á-Thái Bình Dương đã giảm 20% trong năm tính đến cuối tháng 3. Ảnh:Bloomberg

Họ cho biết các nền kinh tế như Hàn Quốc và Singapore vẫn có thể bị tổn thất, đặc biệt là do giá trị tài sản giảm như bất động sản mà họ tài trợ.

"Cho đến nay, căng thẳng ngân hàng toàn cầu đã có tác động hạn chế đến thị trường châu Á. Sự tiếp xúc trực tiếp của các ngân hàng và nhà đầu tư châu Á đối với SVB là rất ít", Srinivasan nói, đề cập đến ngân hàng Silicon Valley Bank của Mỹ đã sụp đổ.

Ông nói thêm rằng trong khi các hệ thống tài chính châu Á "được vốn hóa tốt và có lợi nhuận cao", thì vẫn còn nhiều lỗ hổng, bao gồm cả rủi ro trong lĩnh vực bất động sản.

Lĩnh vực bất động sản thương mại đã được hưởng giá trị tăng vọt do nhu cầu cao được thúc đẩy bởi tiền rẻ và lãi suất thấp. Nhưng với lãi suất tăng, tài sản có thể mất giá gây ra vấn đề cho chủ nhà với những khoản nợ khổng lồ đã vay đối với họ.

IMF cho biết trong báo cáo ổn định tài chính của mình rằng thị trường bất động sản thương mại toàn cầu đang "đối mặt với những áp lực đáng kể" với "tổn thất đặc biệt gia tăng ở phân khúc văn phòng do các hình thức làm việc từ xa do đại dịch gây ra đã làm giảm nhu cầu và tỷ lệ lấp đầy".

Báo cáo cho biết giá trị của các quỹ và quỹ tín thác bất động sản ở châu Á-Thái Bình Dương đã giảm 20% trong năm tính đến cuối tháng 3.

Các nhà kinh tế tại IMA Châu Á đã vẽ nên một bức tranh kinh tế tươi sáng hơn cho khu vực, nơi sẽ có khả năng chống chọi với hầu hết các rủi ro bao gồm cả tình trạng hỗn loạn ngân hàng do "chính sách tiền tệ và tài chính khá tốt, dự trữ ngoại hối rất cao, ngành du lịch phục hồi và khả năng cung cấp dịch vụ nội địa. nhu cầu tăng trưởng".

"Điều đáng chú ý là tất cả các loại tiền tệ của ASEAN-6 đã tăng giá so với đồng đô la Mỹ trong tháng 3 do Ngân hàng Silicon Valley Bank thất bại ở Mỹ", IMA cho biết trong tuần này.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement