Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Huawei cho biết đã 'vượt qua khủng hoảng', mặc dù doanh thu không thay đổi

Doanh nghiệp

30/12/2022 16:48

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei cho biết họ đã thoát khỏi “chế độ khủng hoảng” sau nhiều năm bị Mỹ hạn chế khiến doanh số bán hàng ở nước ngoài của họ bị kìm hãm, mặc dù doanh thu của họ trong năm 2022 không tăng so với một năm trước đó.

Ông Eric Xu, Chủ tịch hiện tại của Huawei, cho biết trong một thông điệp Năm Mới được phát hành vào hôm nay (30/12): "Các hạn chế của Mỹ giờ đã trở thành điều bình thường mới của chúng tôi và chúng tôi sẽ quay trở lại hoạt động kinh doanh như thường lệ".

Huawei, thương hiệu công nghệ toàn cầu đầu tiên của Trung Quốc, đã gặp khó khăn kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chặn quyền tiếp cận chip xử lý và công nghệ khác của Mỹ vào năm 2019 với lý do Huawei có thể tạo điều kiện cho hoạt động gián điệp của Trung Quốc.

Huawei phủ nhận cáo buộc rằng họ có thể là một rủi ro bảo mật.

Doanh thu chưa kiểm toán của Huawei cho năm 2022 được dự báo là 636,9 tỷ nhân dân tệ (91,6 tỷ USD), đây là mức gần như không thay đổi so với một năm trước đó và phù hợp với các ước tính trước đó.

Huawei cho biết đã 'vượt qua khủng hoảng', mặc dù doanh thu không thay đổi - Ảnh 1.

Một kỹ thuật viên đứng ở lối vào trung tâm máy chủ dữ liệu 5G của Huawei tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Đông số 2 ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc vào ngày 26/9/2021. Ảnh: AP

Ông Xu cho biết trong thông điệp rằng hoạt động kinh doanh mạng viễn thông của công ty duy trì "sự tăng trưởng ổn định" và sự suy giảm trong lĩnh vực thiết bị của họ, chủ yếu là điện thoại đã giảm bớt.

Ông cũng nói rằng công ty đã đạt được "sự tăng trưởng nhanh chóng" trong hoạt động kinh doanh trên nền tảng đám mây của mình.

Huawei đã không công bố số liệu tài chính chi tiết hơn cho các hoạt động kinh doanh hoặc lợi nhuận chung của công ty.

Trong năm tới, ông Xu cam kết duy trì khoản đầu tư lớn của Huawei vào nghiên cứu và phát triển, đồng thời nói rằng hoạt động kinh doanh trên nền tảng đám mây của họ cần trở thành "nền tảng" thúc đẩy tăng trưởng.

Ông chỉ đề cập đến đại dịch khi thoáng qua, ca ngợi "nhân viên tuyến đầu bên ngoài Trung Quốc của công ty - những người đã kiên trì phục vụ khách hàng của chúng tôi bất chấp những tác động tiêu cực của COVID-19…"

Thông điệp của ông Xu không đề cập đến việc chấm dứt đột ngột các biện pháp kiểm soát vi rút nghiêm ngặt gần đây hoặc sự bùng phát lớn của COVID-19 hiện đang càn quét Trung Quốc và các quốc gia khác.

(Nguồn: AP)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement