Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hơn 800 triệu, chọn Mazda CX-30 Luxury hay Toyota Corolla Cross 1.8V?

Đánh giá

28/04/2021 06:23

Ở phân khúc xe SUV/Crossover “lấp lửng” giữa hạng B và C, Toyota Corolla Cross đang là cái tên hàng đầu về doanh số. Nhưng, mẫu xe này vừa có thêm đối thủ đáng gờm là "đồng hương" Mazda là CX-30.

Mazda CX-30 vừa ra mắt tại Việt Nam vào ngày 20/4 và hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ ngang tầm với Toyota Corolla Cross trong thời gian tới.

Hai mẫu xe này cùng thuộc phân khúc giữa xe SUV/Crossover hạng B và hạng C. Với sự "lấp lửng" này, hai mẫu xe vừa có thể linh hoạt trong đô thị nhưng vẫn thể hiện sự tiện nghi, rộng rãi và mạnh mẽ khi đi đường trường.

Hơn 800 triệu, chọn Mazda CX-30 Luxury hay Toyota Corolla Cross 1.8V?
 Mazda CX-30 Luxury và Toyota Corolla Cross 1.8V có giá chênh nhau 19 triệu đồng.

Hiện Mazda CX-30 được giới thiệu 2 phiên bản là CX-30 Luxury giá 839 triệu và phiên bản cao cấp hơn CX-30 Premium giá 899 triệu. Còn Toyota Corolla Cross được giới thiệu 3 phiên bản là 1.8G có giá 720 triệu, 1.8V có giá 820 triệu và 1.8HV (động cơ Hybrid) có giá 910 triệu.

Với khoảng trên 800 triệu, hãy cùng VietNamNet so sánh 2 phiên bản khá “ngang tầm” là Toyota Corolla Cross 1.8V (bản thuần xăng) với giá 820 triệu và “tân binh” Mazda CX-30 Luxury giá 839 triệu ngay sau đây. 

Ngoại thất: Toyota Corolla Cross 1.8V “to cao” hơn

Toyota Corolla Cross có thiết kế hài hoà, chắc chắn và lịch lãm. Trong khi đó, Mazda CX-30 tiếp tục ứng dụng triết lý thiết kế KoDo thế hệ thứ 7 mới "vừa lạ vừa quen" với những đường nét trẻ trung, năng động.

Hơn 800 triệu, chọn Mazda CX-30 Luxury hay Toyota Corolla Cross 1.8V?
Toyota Corolla Cross nhỉnh hơn một chút về kích thước tổng thể nhưng Mazda CX-30 lại có gầm cao hơn.

Nhìn tổng thể, Toyota Corolla Cross có phần “đồ sộ” hơn với kích thước Dài x Rộng x Cao là 4.460 x 1.825 x 1.620mm, còn kích thước của Mazda CX-30 lần lượt là 4.395 x 1.795 x 1.540. Khoang hành lý phía sau của Corolla Cross cũng lớn hơn Mazda CX-30 một chút (440 lít so với 430 lít).

Tuy vậy, Mazda CX-30 lại có trục cơ sở dài hơn 15mm và khoảng sáng gầm xe cao hơn Corolla Cross đến 14mm. Điều này giúp CX-30 có thể dễ dàng chinh phục nhiều địa hình tốt hơn đối thủ.

Hơn 800 triệu, chọn Mazda CX-30 Luxury hay Toyota Corolla Cross 1.8V?
So sánh thông số về ngoại thất giữa hai mẫu xe.

Ở cụm đèn phía trước, Toyota Corolla Cross 1.8V được trang bị đèn pha FullLed, trong khi ở bản Deluxe của CX-30, đèn chiếu sáng ban ngày vẫn sử dụng bóng Halogen. Còn ở cụm đèn hậu, Toyota Corolla Cross 1.8V và Mazda CX-30 đều sử dụng đèn Led với kiểu thiết kế hiện đại.

Ở các phiên bản này, cả hai xe đều được trang bị bộ la-zăng với kích thước 18 inch với kiểu thiết kế khá tương đồng.

Nội thất: CX-30 tiện nghi hơn

Do có kích thước lớn hơn nên khoang nội thất của Toyota Corolla Cross được đánh giá là rộng rãi hơn một chút so với đối thủ CX-30. Ở phiên bản Corolla Cross 1.8V cũng được trang bị cửa sổ trời, trong khi đó phiên bản Deluxe của Mazda CX-30 không có.

Hơn 800 triệu, chọn Mazda CX-30 Luxury hay Toyota Corolla Cross 1.8V?
Cả hai đều có nội thất bọc da.

Tuy vậy, về tiện nghi phía bên trong xe thì mẫu “tân binh” Mazda CX-30 lại tỏ ra vượt trội. Ghế lái của Mazda CX-30 chỉnh điện và nhớ 2 vị trí, trong khi Corolla Cross không có nhớ vị trí.

Hệ thống âm thanh của CX-30 cũng được đánh giá là có chất lượng tốt với 8 loa, nhiều hơn 2 loa so với Corolla Cross 1.8V.

Ngoài ra CX-30 phiên bản Deluxe cũng được trang bị phanh tay điện tử, tự động giữ chân phanh, cửa cốp sau mở điện, màn hình hiển thị tốc độ lên kính lái (HUD), đây là những options “đáng tiền” mà Corolla Cross 1.8V chưa được trang bị.

Hơn 800 triệu, chọn Mazda CX-30 Luxury hay Toyota Corolla Cross 1.8V?
So sánh trang bị nội thất của Mazda CX-30 Luxury và Toyota Corolla Cross V?

Tính năng an toàn: Corolla Cross nhiều trang bị hỗ trợ hơn

Với các mẫu xe mới nhất của mình, hãng Toyota và Mazda đã trang bị lên hàng loạt tính năng an toàn mang bản sắc riêng. Ở CX-30 là gói an toàn cao cấp i-Activsense còn với Corolla Cross là Toyota Safety Sense.

Hơn 800 triệu, chọn Mazda CX-30 Luxury hay Toyota Corolla Cross 1.8V?
Toyota Corolla Cross 1.8V tỏ ra có nhiều tính năng an toàn hơn Mazda CX-30

Đưa lên “bàn cân”, Corolla Cross 1.8V đã được Toyota trang bị hàng loạt tính năng an toàn mà CX-30 không có như: Camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảm biến trước, báo lệch làn, giữ làn đường, ga tự động thích ứng, kiểm soát áp suất lốp,… 

Vận hành: Mazda CX-30 mạnh mẽ hơn

Nếu nhìn vào thông số kỹ thuật của hai mẫu xe, rõ ràng Mazda CX-30 thể hiện sự mạnh mẽ hơn đối thủ của mình, từ dung tích xy-lanh đến công suất động cơ.

Hơn 800 triệu, chọn Mazda CX-30 Luxury hay Toyota Corolla Cross 1.8V?
Hơn 800 triệu, chọn Mazda CX-30 Luxury hay Toyota Corolla Cross V?

CX-30 sử dụng khối động cơ 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 153 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm. Trong khi đó, Corolla Cross 1.8V sử dụng động cơ 1.8 lít, cho công suất tối đa 138 mã lực mà mô-men xoắn cực đại 172 Nm. CX-30 sử dụng hộp số tự động 6 cấp, trong khi đó Corolla Cross 1.8V sử dụng hộp số vô cấp CVT.

Không như ở phiên bản cao cấp 1.8HV động cơ Hybrid, Corolla Cross 1.8V chỉ có một chế độ lái. Trong khi đó CX-30 Deluxe có 2 chế độ là thông thường và thể thao.

Khi lái thử cả hai mẫu xe này, phóng viên VietNamNet cảm nhận thấy Mazda CX-30 có độ bốc và tăng tốc nhanh hơn, trong khi Corolla Cross lại có sự đầm chắc nhất định và đỡ ồn hơn so với mẫu xe của Mazda một chút.

Hơn 800 triệu, chọn Mazda CX-30 Luxury hay Toyota Corolla Cross 1.8V?
Mỗi mẫu xe có những điểm mạnh riêng.

Đánh giá chung

Ngay từ khi được nhập khẩu và ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 8/2020, Toyota Corolla Cross đã thường xuyên đứng trong top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam. Trong quý I/2021, Corolla Cross bán xấp xỉ 3.000 chiếc, trong đó riêng tháng 3/2021 đã bán ra thị trường đến 1.390 chiếc.

Đây là những con số biết nói, minh chứng đây là mẫu xe thực sự "hot" trên thị trường, hướng đến số đông khách hàng với nhiều độ tuổi khác nhau.

Còn "tân binh" Mazda CX-30, tuy chưa chính thức lăn bánh nhưng với thiết kế hiện đại, năng động và mạnh mẽ trong vận hành chắc chắn cũng sẽ tạo nên một sức hút đáng kể cho những khách hàng trẻ trong thời gian tới.

Hoàng Hiệp
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement