Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hoạt động sản xuất của châu Á suy yếu khi nhu cầu toàn cầu chững lại

Kinh tế thế giới

03/04/2023 16:08

Hoạt động sản xuất của nhà máy ở châu Á suy yếu trong tháng 3 do nhu cầu yếu ở nước ngoài ảnh hưởng đến sản lượng, các cuộc khảo sát cho thấy hôm nay (3/4).

Cả Nhật Bản và Hàn Quốc - hai quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu - đều chứng kiến hoạt động sản xuất bị thu hẹp trong tháng 3, trong khi tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc bị đình trệ, làm nổi bật thách thức mà châu Á phải đối mặt khi các nhà chức trách cố gắng kiểm soát lạm phát và chống lại những cơn gió ngược từ đà suy giảm của nền kinh tế toàn cầu.

Shivaan Tandon, chuyên gia kinh tế châu Á mới nổi tại Capital Economics cho biết: "Với việc tăng trưởng toàn cầu sẽ vẫn yếu trong những quý tới, chúng tôi cho rằng sản lượng sản xuất ở châu Á sẽ tiếp tục chịu áp lực".

Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của Trung Quốc ở mức 50 trong tháng 3, thấp hơn nhiều so với dự báo của thị trường là 51,7 và thấp hơn mức 51,6 của tháng 2.

Hãng tin Reuters dẫn lới ông Wang Zhe, nhà kinh tế cấp cao tại Caixin Insight Group nhận định về PMI của Trung Quốc cho biết: "Nền tảng cho sự phục hồi kinh tế vẫn chưa vững chắc. Trong tương lai, tăng trưởng kinh tế sẽ vẫn dựa vào sự thúc đẩy nhu cầu trong nước, đặc biệt là sự cải thiện trong tiêu dùng hộ gia đình".

Hoạt động sản xuất của châu Á suy yếu khi nhu cầu toàn cầu chững lại - Ảnh 1.

Một công nhân làm việc tại dây chuyền sản xuất sợi carbon bên trong một nhà máy ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào ngày 27/10/2018. Ảnh: Reuters

PMI của Hàn Quốc đã giảm xuống 47,6 trong tháng 3 từ 48,5 trong tháng 2, giảm với tốc độ nhanh nhất trong 6 tháng do các đơn đặt hàng xuất khẩu bị ảnh hưởng do nhu cầu toàn cầu yếu.

PMI Ngân hàng au Jibun cuối cùng của Nhật Bản đứng ở mức 49,2 trong tháng 3, tăng so với mức 47,7 của tháng 2 nhưng vẫn ở dưới ngưỡng 50 do các đơn đặt hàng mới giảm trong tháng thứ 9 liên tiếp.

Một cuộc khảo sát riêng của ngân hàng trung ương được công bố hôm nay (3/4) cho thấy tâm lý của các nhà sản xuất lớn của Nhật Bản đã trở nên tồi tệ trong hơn hai năm từ tháng 1 đến tháng 3, do nhu cầu bên ngoài yếu cộng thêm vào cuộc đấu tranh của các công ty vốn đã phải vật lộn với chi phí nguyên liệu thô tăng cao.

Theo Reuters, Ấn Độ là một điểm sáng hiếm hoi trong khu vực, với lĩnh vực sản xuất của nước này mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong ba tháng vào tháng 3 nhờ sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới được cải thiện, cho thấy nền kinh tế của nước này có vị thế tốt hơn so với hầu hết các nước cùng ngành để vượt qua suy thoái toàn cầu.

Hoạt động sản xuất của các nhà máy ở Việt Nam và Malaysia cũng thu hẹp trong tháng 3, còn hoạt động của nhà máy ở Philippines mở rộng nhưng với tốc độ chậm hơn so với tháng 2.

Trong khi sự gián đoạn nguồn cung do đại dịch COVID-19 hầu hết đã diễn ra, nhu cầu chip yếu và những dấu hiệu mới về tăng trưởng toàn cầu chậm lại đã xuất hiện như những rủi ro đối với nhiều nền kinh tế châu Á.

Sự sụp đổ vào tháng trước của hai ngân hàng Mỹ và việc tiếp quản Credit Suisse đã làm tăng thêm sự không chắc chắn về triển vọng toàn cầu bằng cách gây ra sự hỗn loạn thị trường và làm sáng tỏ những lỗ hổng tiềm tàng trong hệ thống tài chính thế giới.

Mặc dù các dấu hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm tạm dừng chu kỳ thắt chặt, triển vọng vẫn bị che mờ bởi những rắc rối của ngành ngân hàng, lạm phát vẫn ở mức cao và tăng trưởng toàn cầu chậm lại.

Những áp lực bên ngoài và sự không chắc chắn khiến một số nền kinh tế định hướng xuất khẩu lớn ở châu Á dễ bị tổn thương vào thời điểm các doanh nghiệp đang tìm cách phục hồi sau thời kỳ suy thoái kéo dài nhiều năm do COVID gây ra.

Tandon của Capital Economics cho biết: "Do phần lớn lực cản từ lãi suất cao hơn vẫn chưa ảnh hưởng đến các nền kinh tế tiên tiến, chúng tôi dự đoán tăng trưởng toàn cầu và nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của châu Á sẽ vẫn yếu trong những quý tới".

(Nguồn: Reuters)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement